Van der Vaart tiến sát Bernabeu: "Da cam hóa" hàng công

31/07/2008 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bernd Schuster sắp sửa được chào đón tân binh đầu tiên của mùa Hè 2008. Hamburg về cơ bản đã đồng ý với lời đề nghị trị giá 12 triệu euro của Real cho tiền vệ đội trưởng của họ, và chỉ chờ đến khi 2 đội gặp nhau vào ngày thứ Bảy tới ở London để chính thức hóa vụ chuyển nhượng tốn khá nhiều giấy mực này. Viễn cảnh về một hàng công toàn Da cam đang trở nên có hình có nét hơn bao giờ hết.

Trò ú tim sắp kết thúc

Cái tên Van der Vaart thực ra đã được nhắc đến ở TBN từ mùa giải trước. Nhưng khi đó, đội muốn có tiền vệ tấn công tài hoa này không phải là Real Madrid, mà là Valencia. Khi ấy, Valencia cũng đã tiến rất sát đến Van der Vaart, thậm chí còn khiến được cầu thủ này từ chối ra sân ở trận đấu thuộc vòng sơ loại Champions League, dẫn đến việc bị các CĐV quá khích của Hamburg dọa giết. Tuy nhiên, sự cương quyết thái quá của Hamburg (đòi đưa vụ này ra FIFA) đã khiến cả Van der Vaart lẫn Valencia chùn bước. Van der Vaart chấp nhận ở lại, nhưng từ chối gia hạn hợp đồng với Hamburg, để đến bây giờ, đội bóng Đức đang phải ở vào cái thế hoặc bán đi ngay kiếm ít tiền, hoặc chịu mất trắng vào mùa Hè năm sau. Mà trong thời buổi "thóc cao gạo kém" như hiện nay, có mấy kẻ cưỡng lại được sức cám dỗ của những đồng euro đâu!

Nhưng bộ phim "soap opera" mang tên Van der Vaart không vì thế mà có thể sớm hạ màn. Trong khi Hamburg dù buộc phải bán vẫn không ngừng làm cao, luôn phủ nhận khả năng đội trưởng của họ ra đi, Real cũng không thể hiện được sự quyết tâm, thậm chí có thời điểm còn đặt ra cái giá "nực cười" chỉ 6 triệu euro. Về phần mình, Van der Vaart cũng chẳng dám vội vàng xác nhận bất kỳ điều gì. Chỉ đến khi Schuster sốt ruột và kêu gọi Calderon sớm mang về cho ông một tân binh, mọi bế tắc mới được tháo gỡ. Calderon nâng giá lên 10 triệu euro (có thể thành 12 triệu) và ngay lập tức nhận được tín hiệu lạc quan từ Hamburg. Theo Marca, Van der Vaart cũng đã kịp ký tắt với Real một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Khi 2 đội gặp nhau ở London trong 1 trận đấu thuộc Cúp Emirates vào thứ Bảy này, Van der Vaart có thể đã là người của Bernabeu.
 

Hàng công toàn Hà Lan

Có thể xem việc mua được Van der Vaart với cái giá bèo bọt chỉ 10 triệu euro là một thành công ngoài mong đợi của Mijatovic và Calderon. Van der Vaart có tất cả những tố chất cần thiết để trở thành một ngôi sao được yêu quý ở Bernabeu: Tài năng, sức trẻ, vẻ ngoài ưa nhìn và một cô vợ xinh như mộng có thể làm rực sáng bất kỳ góc khán đài nào mà cô xuất hiện. Về lâu dài, Van der Vaart còn có một sứ mệnh vĩ đại khác là thay thế vai trò ông chủ tuyến giữa hiện đang thuộc về cầu thủ lắm tài nhiều tật Guti, một vai trò mà tiền vệ này đã đảm đương rất tốt ở tất cả những nơi anh thi đấu, từ Ajax, Hamburg cho tới đội tuyển Hà Lan. Trước mắt, sự xuất hiện của Van der Vaart sẽ khiến Guti bớt đi cái "ngông" của mình và chuyên tâm cống hiến, bởi nếu không, "số 14" hoàn toàn có thể bị bắn thẳng lên băng ghế dự bị.

Ở Bernabeu, Van der Vaart chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi nơi ấy anh sẽ có tới 4 đồng hương: Robben, Van Nistelrooy, Sneijder và Drenthe. Lần đầu tiên trong lịch sử, Real Madrid có nhiều cầu thủ Hà Lan đến vậy trong đội hình (và rất thú vị, là năm nay cũng là lần đầu tiên sau 14 năm, Nou Camp của đại kình địch Barca sạch bóng Da Cam). Có thêm Van der Vaart, nhiệm vụ với hàng công của Schuster chắc chắn sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều, khi mà những Robben, Van der Vaart, Sneijder và Van Nistelrooy có nhắm mắt cũng tìm thấy nhau trên sân. Các CĐV áo Trắng thì chỉ hi vọng bộ tứ này phát huy được một nửa sức mạnh hủy diệt mà họ đã thể hiện trong màu áo đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng EURO 2008. Bởi chừng ấy đã là quá đủ để hàng công của Real Madrid trở thành hàng công khủng khiếp nhất ở Liga và châu lục rồi.

Một nửa đội tuyển Hà Lan ở Madrid

5/11 trụ cột của đội tuyển Hà Lan giờ đã quy tụ về thủ đô của TBN. Real Madrid có Ruud van Nistelrooy, Robben, Sneijder và Van der Vaart, còn Atletico cũng vừa chào đón hậu vệ Johnny Heitinga. Trong số các tuyển thủ Hà Lan này, Ruud van Nistelrooy là người có mặt ở Madrid sớm nhất, từ Hè năm 2006. Hè năm ngoái có thêm Sneijder và Robben. Còn năm nay là Heitinga và Van der Vaart. Heitinga, Sneijder và Van der Vaart cũng không xa lạ gì nhau, vì cả 3 từng gắn bó nhiều năm trong màu áo Ajax.

Hồ sơ Van der Vaart

Rafael van der Vaart

Sinh ngày 11/2/1983 tại Heemskerk, Hà Lan.

Các CLB đã chơi

2000-2005 Ajax (139 trận/ 58 bàn)

2005-2008 Hamburg (105 trận/ 48 bàn)

2008- Real Madrid

Với đội tuyển Hà Lan: Ra sân 57 trận, ghi 12 bàn.

 Schuster mất kiên nhẫn

Trong khi chờ đợi Calderon tới Irdning để bàn về kế hoạch B, HLV Bernd Schuster không giấu được sự sốt ruột và quay sang chỉ trích cách làm việc GĐTT Mijatovic. Theo Schuster, Mijatovic hầu như không thông báo cho Schuster một chút nào về tiến trình của vụ mua Ronaldo, và ông "luôn là người cuối cùng được biết mọi việc". Sự chậm trễ của Real Madrid trong việc tăng cường lực lượng cũng được Schuster quy cho là do lỗi của vị GĐTT người Montenegro. Mijatovic mà không nhanh chóng kết thúc vụ Van der Vaart đi thì chắc chắn là ông ta sẽ còn phải nghe thêm nhiều lời kêu ca nữa từ HLV người Đức.

Chính vì lý do này mà hôm qua, Chủ tịch Calderon đã tức tốc bay tới Irdning nhằm hạ nhiệt cho Thiên thần tóc vàng. Ngài Chủ tịch Real muốn đích thân thông báo cho Schuster vụ Van der Vaart để HLV này thấy rằng mình được tôn trọng. Calderon cũng sẽ nói chuyện với Schuster về trường hợp của David Villa. Và đó cũng sẽ lại là một lời hứa hẹn như mọi khi.
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm