Ra mắt giai đoạn hai dự án 'Tủ sách đời người' với các truyện cổ Do Thái và Nhật Bản

28/08/2022 21:25 GMT+7 | Văn hoá

Thông tin từ Omega Plus cho biết: Sau 7 cuốn sách đầu tiên trong "Tủ sách đời người", đơn vị xuất bản này tiếp tục ra mắt đợt hai của tủ sách, với hai cuốn “Truyện dân gian Do Thái” và “Truyện cổ Nhật Bản”. 

Bình chọn '100 cuốn sách nên đọc' (Kỳ 1): Cũ trên thế giới nhưng mới ở Việt Nam

Bình chọn '100 cuốn sách nên đọc' (Kỳ 1): Cũ trên thế giới nhưng mới ở Việt Nam

Việc bình chọn những cuốn sách đáng đọc - và cần đọc - vốn khá phổ biến ở các diễn đàn hoặc fanpage dành cho người yêu sách. Thế nhưng, nếu nhìn ở góc độ một cuộc bình chọn chính thức và quy mô, đây lại là điều rất ít gặp trong đời sống xuất bản Việt Nam.

Cụ thể, Truyện cổ Nhật Bản gồm 56 câu chuyện cổ do hai tác giả Toshio Ozawa (sinh năm 1930), Suekichi Akaba (1910 - 1990) dành hơn mười năm nghiên cứu, ghi chép và mang đến cho trẻ em Nhật Bản.

Đây là những câu chuyện hài hước, yên bình, cũng có những câu chuyện cảm động về tình người, mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, nhưng suy cho cùng, cái đọng lại ở mỗi độc giả yêu thích cuốn sách là “những minh triết căn bản của đời người” - những giá trị tinh thần được truyền qua các thế hệ của đất nước Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Đây là 2 cuốn sách tập hợp nhiều truyện dân gian nổi tiếng trên thế giới

Còn Truyện dân gian Do Thái tập hợp 100 cốt truyện dân gian do nhà văn Nguyễn Ước tuyển dịch, mang đậm màu sắc văn hóa Do Thái, tinh thần nhân văn của Do Thái giáo. Đọc những truyện dân gian này, độc giả sẽ có cảm giác dễ chịu bởi thông điệp qua từng truyện luôn rõ ràng và dễ tiếp thu.

Những nhân vật trong Truyện dân gian Do Thái là những người có trí tuệ, minh triết trong lối sống như vua Solomon; những người mang tới phép màu và niềm hy vọng như đại ngôn sứ Elijah; thầy cả - hiện thân của sự uyên bác, khôn ngoan - đại diện cho cộng đoàn Do Thái giáo,…

Chú thích ảnh
Cả hai đều thuộc giai đoạn 2 của "Tủ sách đời người"
do Omega Plus phát động bình chọn và xuất bản

Tủ sách Đời người là dự án xuất bản dự kiến kéo dài ít nhất 2 năm nhằm tuyển chọn, xuất bản mới 100+ cuốn sách tinh tuyển cho người Việt, do Omega Plus thực hiện. Mục tiêu của dự án là xây dựng một tủ sách cơ bản trong mọi gia đình, bao gồm các sáng tác dân gian; các tác phẩm văn học kinh điển; sách phát triển bản thân; sách về văn hóa - giáo dục, lịch sử - tư tưởng; sách về lối sống, phong tục, nghi lễ truyền thống của người Việt…

Tủ sách Đời người đợt 1 đã xuất bản 7 cuốn sách bao gồm: Truyện cổ nước Nam (quyển thượng và quyển hạ), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Truyện ngụ ngôn La Fontaine, Truyện cổ dân gian Nga, Truyện ngụ ngôn Aesop, Gia Lễ Chỉ Nam (Nguyễn Tử Siêu).

Trí Uẩn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm