Trong bối cảnh y học hiện đại không ngừng phát triển, việc liên tục cập nhật, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu mới vào thực tiễn lâm sàng là “chìa khóa vàng” để tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Vừa qua, Bệnh viện Hữu Nghị đã tổ chức thành công chương trình ra mắt Đơn vị Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế và Mạng lưới Thư ký khoa học. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt học thuật nội bộ mà còn mang đến giá trị thiết thực cho người bệnh, góp phần lan tỏa thông điệp về một nền "văn hóa sống khỏe" vững chắc trong cộng đồng.
Bước đi tất yếu trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng phức tạp của người dân, việc đầu tư trang thiết bị là chưa đủ. Yếu tố cốt lõi và bền vững nhất chính là chất lượng nguồn nhân lực và năng lực tiếp thu tri thức y khoa mới. Hiểu rõ điều đó, Bệnh viện Hữu Nghị đã không ngừng nỗ lực kiện toàn hệ thống tổ chức nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động chuyên sâu, hướng tới chuẩn mực quốc tế.
Chia sẻ tại lễ ra mắt, TS.BS Nguyễn Vĩnh Hưng - Phụ trách Đơn vị Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, đã trình bày chi tiết về định hướng hoạt động chiến lược sắp tới. Đơn vị mới được thành lập sẽ đóng vai trò là hạt nhân trung tâm trong việc tổ chức, kết nối và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học trên toàn viện. Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia, mở rộng cơ hội trao đổi học thuật, chuyển giao kỹ thuật và triển khai các chương trình nghiên cứu đa quốc gia cho đội ngũ y bác sĩ.

TS.BS Nguyễn Vĩnh Hưng – Phụ trách Đơn vị Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế giới thiệu về định hướng hoạt động trong thời gian tới. Ảnh: BVCC
Tầm nhìn chiến lược nâng tầm chất lượng chuyên môn
Đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Thế Anh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã có những phát biểu chỉ đạo sâu sát. Ông nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn ngành y tế đang nỗ lực triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tiêu biểu như Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế ngày càng giữ vị trí then chốt. Đây là bước đi tất yếu nhằm nâng tầm chất lượng chuyên môn, cập nhật kịp thời tri thức y học tiên tiến để vươn tầm quốc tế.
Với vai trò là đầu mối tham mưu cho Ban Giám đốc, Đơn vị Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế được giao phó 5 nhiệm vụ trọng tâm: Quản lý, điều phối và tham mưu chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học của bệnh viện; Xây dựng và phát triển các đề tài nghiên cứu các cấp, triển khai các thử nghiệm lâm sàng; Thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn khám chữa bệnh; Hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng đề tài, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện nghiên cứu đúng quy định; Xây dựng kế hoạch hoạt động, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong nước và quốc tế.
Thay mặt Ban Giám đốc, PGS.TS. Nguyễn Thế Anh cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa kinh phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, qua đó nâng cao năng lực khoa học cho toàn bộ đội ngũ y bác sĩ.

PGS.TS. Nguyễn Thế Anh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chúc mừng và chỉ đạo phương hướng hoạt động của Đơn vị NCKH - HTQT. Ảnh: BVCC
Mạng lưới Thư ký khoa học: Khơi dậy đam mê nghiên cứu
Một điểm nhấn quan trọng khác của chương trình là sự hình thành Mạng lưới Thư ký khoa học. Tổ chức này được kỳ vọng quy tụ đội ngũ cán bộ tài năng, tâm huyết, có trí tuệ và bản lĩnh vững vàng. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trực tiếp hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiên cứu tại từng khoa, phòng, góp phần kiến tạo nên môi trường học thuật tích cực, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn bệnh viện.
Đại diện mạng lưới, ThS.BS Lê Bá Tuấn chia sẻ: "Nghiên cứu khoa học không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp to lớn cho đội ngũ y bác sĩ". Mạng lưới này sẽ là nơi kết nối, giao lưu, học tập và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, đồng thời trở thành cánh tay đắc lực của Đơn vị Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế.
Góp phần kiến tạo "văn hóa sống khỏe" cho cộng đồng
Khi một cơ sở y tế chú trọng đầu tư vào chất xám và hội nhập, người hưởng lợi lớn nhất chính là bệnh nhân. Những kết quả nghiên cứu sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành các phác đồ điều trị tiên tiến, kỹ thuật y khoa hiện đại, từ đó nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thiểu rủi ro y tế.
Sự ra đời của Đơn vị Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế và Mạng lưới Thư ký khoa học là một dấu mốc thể hiện khát vọng phát triển bền vững của Bệnh viện Hữu Nghị. Với nền tảng học thuật vững chắc, bệnh viện cam kết tiếp tục mang lại những dịch vụ y tế chất lượng cao, tiếp sức cho hành trình bảo vệ sức khỏe và lan tỏa lối sống khỏe mạnh trong toàn xã hội.