Quỹ Sài Gòn thương: Kyo York làm từ thiện để nói lời cảm ơn

28/08/2021 10:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với mong muốn kêu gọi Quỹ Sài Gòn Thương – hỗ trợ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian này, Kyo York đã kể câu chuyện "Từ thiện để cảm ơn" chia sẻ hành trình đến với con đường thiện nguyện tại Việt Nam của mình đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Những MV cổ vũ Sài Gòn chống dịch gây xúc động mạnh

Những MV cổ vũ Sài Gòn chống dịch gây xúc động mạnh

Ngay từ những ngày đầu khi TP.Hồ Chí Minh bước vào đợt giãn cách đầu tiên, Tuấn Hưng và Khắc Việt chính là cặp nghệ sĩ mở đầu thực hiện MV cổ vũ, động viên và chia sẻ với người dân nơi đây. Cho đến nay, đã có thêm rất nhiều MV cùng chủ đề này được ra đời, tiếp thêm sức mạnh tinh thần vượt qua đại dịch với người Sài Gòn.

Nhắc đến Kyo York - một người Mỹ đến Việt Nam từ năm 2009, ai cũng có thể biết đến anh như một nghệ sĩ, ca sĩ.Trong suốt quãng thời gian hơn 10 năm sống tại Việt Nam, Kyo York đã thực hiện nhiều dự án âm nhạc, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ Việt.

Có thể kể đến như gần đây anh thực hiện MV nhạc Xuân với Khánh Loan, kết hợp với Thanh Tú trong Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi. Trước đó, anh tham gia trong MV Thương tiếng ca Việt giữa tâm bão tiếng Việt cải cách,  MV Việt Nam quê hương tôi cùng ca sĩ Minh Quân. Gần đây nhất, anh thực hiện ca khúc Trống cơm thành Chống Covid phiên bản Anh - Việt và đặc biệt là MV Sài Gòn thương.

Kyo York còn tham gia nhiều chương trình gameshow trên truyền hình như Bài hát Việt, Gương mặt thân quen nhí...

Từ thiện của Kyo York, Kyo York làm từ thiện, Kyo York làm từ thiện để cảm ơn, cách làm từ thiện của Kyo York, làm từ thiện, làm từ thiện là để cảm ơn, Kyo York
Hình ảnh của Kyo York trong dự án "Sài Gòn thương"

Có thể thấy, sự yêu mến, quan tâm đóng góp của Kyo York đối với Việt Nam đến từ những trải nghiệm và tình yêu của anh dành cho chính văn hóa, con người Việt Nam.

Và như chia sẻ của Kyo, ít ai biết, khởi đầu của cuộc hành trình yêu Việt Nam theo cách của anh cũng đến từ một hành động thiện nguyện: làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho những trẻ em tại Hậu Giang.

Sau nhiều năm, từ một người không biết một từ Việt Nam nào trước khi sang đây, giờ không chỉ hát, nói tiếng Việt như người Việt, Kyo York lại còn "bám trụ" ở mảnh đất này để làm việc và lập nghiệp đến giờ này - một thân một mình. Có lẽ, điều này với một người nước ngoài hẳn không phải dễ. Huống chi anh lại còn nhiệt tình làm từ thiện.

Từ thiện của Kyo York, Kyo York làm từ thiện, Kyo York làm từ thiện để cảm ơn, cách làm từ thiện của Kyo York, làm từ thiện, làm từ thiện là để cảm ơn, Kyo York
Kyo York đến Việt Nam cũng chính từ một hoạt động thiện nguyện của anh: dạy học

Cũng chính từ suy nghĩ và xuất phát điểm của mình tại Việt Nam liên quan đến chữ nghĩa, giáo dục con trẻ nên con đường giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của Kyo cũng bắt đầu từ những công việc này, những con người này.

"Tôi tập trung từ thiện vào trẻ em và giáo dục: học sinh, sinh viên… bởi đối với tôi đó là tương lai của một đất nước, các em xứng đáng được giúp đỡ được tiếp bước" - quan điểm của Kyo York.

Theo đó, cách Kyo làm từ thiện là tự anh bỏ tiền ra làm, "tiền từ những lần tôi đi diễn trích ra, được ký hợp đồng quảng cáo trích ra; 100% số tiền lớn từ những giải thưởng, những đêm nhạc tôi tự tổ chức...".Và có đến đâu, anh làm đến đó vì làm ở hình thức nào thì cũng đều là những hành động tích cực, đóng góp cho xã hội.

Từ thiện của Kyo York, Kyo York làm từ thiện, Kyo York làm từ thiện để cảm ơn, cách làm từ thiện của Kyo York, làm từ thiện, làm từ thiện là để cảm ơn, Kyo York
Những chuyến đi chia sẻ của Kyo York đã đưa anh đến nhiều nơi, nhiều lần tại Việt Nam như Tây Bắc, Tây Nguyên, Miền Trung, Miền Tây

Hoạt động thiện nguyện của Kyo York dường như được tiếp thêm động lực khi anh lại còn có duyên với ca hát tại Việt Nam.

Vì thế mà khởi đầu, Kyo không nghĩ mình không thể ở Việt Nam lâu cho đến khi anh gắn bó âm nhạc.

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt ấy đã làm cho "một người Tây mỗi đêm phải đi hát tiếng Việt 100- 200k/đồng/show tại phòng trà buổi tối còn sáng đi dạy cố tiết kiệm tiền để đủ mua chiếc vé bay về Mỹ mà không cần trợ giúp của cha mẹ như mấy người bạn khác, tôi đã có duyên với âm nhạc Việt, nghệ thuật và gắn bó đến tận bây giờ" - có lẽ vì điều này mà chàng trai người Mỹ đã muốn chia sẻ những duyên lành của mình đến với cộng động bằng nhiều việc làm có ý nghĩa hơn.

Nếu như trước đây, Kyo York vừa dạy học, vừa hoạt động nghệ thuật và vẫn làm từ thiện thì nay, anh đã kết hợp giữa hoạt động nghệ thuật để làm từ thiện. 

Hiện tại, anh đang gây quỹ Sài Gòn thương cùng Khoa Du Lịch & Việt Nam Học (NTTU) của trường đại học Nguyễn Tất Thành để giúp đỡ những sinh viên đang thực sự khó khăn, đói khổ, không tiền trọ, không tiền ăn, không tiền học… khi dịch bệnh kéo dài.

"Với tôi, đây là việc làm thiết thực ngay lúc này" - lời kêu gọi của Kyo York.

Dự án đã được mở đầu bằng MV Sài Gòn thương ra mắt trong mấy ngày qua, nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm