Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa đến khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc theo chỉ định cho gần 300 học sinh tại một trường vùng khó ở Cao Bằng. Đây là hoạt động mở đầu chương trình “Tiếp sức em tới trường 2026” do Quỹ Chạm Yêu Thương triển khai, dự kiến hỗ trợ 4.770 học sinh tại 5 tỉnh trước năm học mới.
Khám sức khỏe cho học sinh ngay tại trường
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bảo Toàn (xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), Quỹ Chạm Yêu Thương khởi động chương trình “Tiếp sức em tới trường 2026”, đồng thời tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Các em học sinh đã được đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám sức khỏe tổng quát, tư vấn và cấp phát thuốc theo chỉ định. Ảnh: Quỹ Chạm Yêu Thương
Tại đây, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khám sức khỏe tổng quát, tư vấn và cấp phát thuốc theo chỉ định cho gần 300 học sinh. Các em cũng được nhận bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng và hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe răng miệng.
Hoạt động được tổ chức ngay tại trường nhằm tạo điều kiện để học sinh vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt.
Theo TS.BS. Trần Thanh Tùng, Trưởng đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khám sức khỏe đầu năm học có ý nghĩa trong việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe ở trẻ. Qua thăm khám, học sinh cũng có cơ hội được tư vấn những kiến thức phù hợp để chủ động chăm sóc sức khỏe.
Cùng với hoạt động y tế, gần 300 học sinh tại trường được Quỹ Chạm Yêu Thương trao ba lô, học phẩm, sữa dinh dưỡng và các vật dụng thiết yếu phục vụ năm học mới.

Quỹ Chạm yêu thương đã trao tặng gần 300 phần quà bao gồm dụng cụ học tập và các vật dụng thiết yếu cho các em học sinh. Ảnh: Quỹ Chạm Yêu Thương
Theo Quỹ Chạm Yêu Thương, chương trình “Tiếp sức em tới trường 2026” được triển khai từ tháng 8 đến đầu tháng 9/2026 tại 9 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc 5 tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Trị.
Chương trình dự kiến hỗ trợ 4.770 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2026-2027.
Các hoạt động được triển khai theo ba nhóm gồm Gieo Hy Vọng, Gieo Sức Sống và Gieo Tương Lai. Gieo Hy Vọng tập trung vào học phẩm và đồ dùng thiết yếu phục vụ học tập; Gieo Sức Sống hỗ trợ sữa, vi chất dinh dưỡng và hệ thống lọc nước tại một số điểm trường thiếu nguồn nước sạch; Gieo Tương Lai phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.

Hành trình “Tiếp sức em tới trường 2026” góp phần mang đến cho các em học sinh vùng khó khăn một mùa tựu trường trọn vẹn niềm vui và hy vọng. Ảnh: Quỹ Chạm Yêu Thương
Việc kết hợp hỗ trợ học tập với dinh dưỡng, nước sạch và chăm sóc sức khỏe nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.
Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chạm Yêu Thương, cho biết chương trình được xây dựng với định hướng đồng hành cùng học sinh trong học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển lâu dài.
“Cao Bằng là điểm khởi đầu của hành trình năm nay và chúng tôi kỳ vọng những hỗ trợ thiết thực hôm nay sẽ góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội cho các em trên chặng đường phía trước”, bà Linh chia sẻ.
Tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng khó
Sau Cao Bằng, chương trình “Tiếp sức em tới trường 2026” sẽ tiếp tục đến 8 điểm trường tại Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Quảng Trị.
Tại các điểm trường, chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ học tập, dinh dưỡng, nước sạch và chăm sóc sức khỏe học đường với sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà trường, các cơ sở y tế và đơn vị đồng hành.
Thông qua chuỗi hoạt động, Quỹ Chạm Yêu Thương hướng tới tạo thêm điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về y tế, dinh dưỡng và nước sạch.