06/10/2025 20:17 GMT+7 | Giải trí
Trở lại màn ảnh rộng trong phim điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh, diễn viên Quốc Trường gây chú ý khi vào vai bác sĩ Trường - một vai chính diện đầy thử thách đối với anh.
Sau thành công với hình ảnh phản diện trong các tác phẩm trước, nam diễn viên quyết định thử sức với vai bác sĩ thẩm mỹ Trường trong dự án điện ảnh mới Chị ngã em nâng.
Lý giải cho sự thay đổi này, anh nói: "Được khán giả biết đến nhiều với hình ảnh phản diện, thời gian gần đây tôi ưu tiên những vai chính diện nhiều hơn vì không muốn bị rơi vào một khuôn mẫu diễn xuất". Anh thừa nhận, bác sĩ Trường là một thử thách mới nhưng vai diễn này lại có nhiều nét tương đồng với con người anh ngoài đời ở thời điểm hiện tại.
Quốc Trường trong phim. Ảnh: ĐPCC
Tuy nhiên, điều bất ngờ là áp lực lớn nhất của vai diễn lần này lại không nằm ở các cảnh bi kịch mà là yếu tố hài hước. "Vai này là vai chính diện nhưng lại khá màu sắc, có nghiêm túc, chững chạc, có giận dữ, cao trào, nhưng cũng phải thể hiện được cả tính hài hước của nhân vật. Cái khó nhất chính là phần hài hước vì tôi không phải diễn viên hài", Quốc Trường chia sẻ.
Anh nói thêm: "Phân đoạn ở bàn tiệc cực kỳ căng thẳng. Nếu không có "gia vị" vui vẻ đó, cảnh sẽ bị thiếu hụt. Áp lực là ở chỗ mình không chắc liệu diễn như vậy có vui không. Lỡ như mình diễn không ra, khán giả xem mà im lặng thì sao? Điều đó lại chính là cái khó diễn nhất, vì mình không thể chắc chắn được mức độ hài hước mình mang lại".
Sao nam cho biết, để diễn tròn vai, mấu chốt là phải diễn hài một cách tinh tế, phải là hài tình huống để tạo gia vị cho phim, chứ không được cố tình diễn lố.
Bên cạnh yếu tố hài hước, Quốc Trường phải đối diện với áp lực tâm lý khi đóng cảnh thân mật với diễn viên Lê Khánh. Anh nói: "Trong tâm trí tôi đã mặc định là chị Lê Khánh người chị gái thân thiết. Vì vậy, việc thể hiện những cảnh yêu thương, thân mật thực sự là một thử thách khó khăn.
Chính suy nghĩ "đây là chị mình" đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến việc tạo ra "phản ứng hoá học" trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với những bạn diễn xa lạ. Chúng tôi không có thời gian để tìm hiểu nhau, vậy nên điều này đòi hỏi người diễn viên phải thực sự thể hiện tính chuyên nghiệp".
Để vượt qua rào cản tâm lý này, nam diễn viên phải tập trung cao độ, dùng hết kinh nghiệm diễn xuất để tin vào kịch bản, tin rằng người mình đang diễn cùng là nhân vật Thương chứ không phải người chị ngoài đời. May mắn thay, sự chuyên nghiệp và lời động viên của đàn chị Lê Khánh đã giúp anh giải tỏa tinh thần, hoàn thành tốt cảnh quay mà không bị vướng mắc.
Quốc Trường nhận định vai bác sĩ Trường ở thời điểm hiện tại khá tương đồng với con người anh về sự chững chạc, năng lượng tích cực, nhưng hoàn toàn khác biệt ở điểm xuất phát trong tình yêu.
"Nhân vật Vũ trong Về nhà đi con khá giống Quốc Trường của ngày xưa. Còn ở giai đoạn này, Quốc Trường đã có sự chững chạc hơn, nhưng vẫn duy trì được tinh thần vui vẻ, tích cực và hài hước. Sự trưởng thành của bản thân tôi được đưa vào vai diễn, nhờ vậy quá trình hóa thân trở nên dễ dàng. Thử thách duy nhất là phải kiềm chế cảm xúc cá nhân để tránh bị những nét diễn của nhân vật khác cuốn đi, làm ảnh hưởng đến vai diễn của mình" - diễn viên 8x bộc bạch.
Nói thêm về vai diễn, Quốc Trường cho rằng rằng bác sĩ Trường có tình cảm rất sâu đậm với người yêu, nhưng cô gái lại luôn giữ khoảng cách vì không muốn anh đặt niềm tin vào hôn nhân. Về phần mình, nhân vật Trường tuy yêu nhưng luôn hành xử có sự cách biệt nhất định, bởi mối quan hệ này là tình yêu đan xen với lòng mang ơn sâu sắc. Quốc Trường nhấn mạnh rằng: "Dù Bác sĩ Trường là một người rất tài giỏi, nhưng vì tình cảm, cái nghĩa, và lòng biết ơn quá lớn nên lúc nào cũng phải bị dưới cơ, khép nép". Điều này đã tạo nên sự "gồng mình" đặc trưng trong nét diễn của anh.
Diễn viên Quốc Trường. Ảnh: ĐPCC
Khác biệt hoàn toàn với nhân vật trong phim, Quốc Trường khẳng định ngoài đời anh là người có cái nhìn thực tế và thẳng thắn tuyệt đối trong tình yêu.
Anh chia sẻ: "Với suy nghĩ của tôi ở thời điểm hiện tại, chắc chắn không một mối quan hệ mập mờ nào có thể tồn tại được. Bởi lẽ, tôi không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Ngay từ vài tháng tìm hiểu ban đầu, tôi sẽ trình bày rõ ràng mọi suy nghĩ của mình: "Anh muốn cưới và muốn có con liền. Anh muốn một đám cưới đàng hoàng, em chịu không?" Còn nếu nói chuyện mập mờ, không kết hôn, không sinh con, thì ngay lập tức, cả hai nên tìm hiểu người khác".
Quốc Trường nói thêm, anh sẽ liệt kê rõ ràng những điều thích và không thích của cả hai bên để tránh mất thời gian: "Tôi sẽ nói rõ những mong muốn, khuyết điểm của bản thân và yêu cầu đối phương cũng liệt kê mọi điều không thích ở tôi. Nếu đã quyết định yêu, những điểm xấu nhỏ là điều có thể chấp nhận. Khi mọi thứ rõ ràng, bạn sẽ không có cơ hội bi lụy".
Một phân cảnh của nam diễn viên trong phim. Ảnh: ĐPCC
Bên cạnh đó, Quốc Trường cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi công việc kinh doanh hiện tại đang quá bận rộn. Đây cũng là lý do khiến người hâm mộ khó lòng thấy anh tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình dài tập như Về nhà đi con.
Anh chia sẻ: "Hiện tại, tôi không còn đủ thời gian để tham gia một bộ phim truyền hình kéo dài nửa năm hay một năm. Công việc kinh doanh hiện nay quá bận rộn, nhà hàng liên tục khai trương mỗi tháng. Thậm chí, ngay cả một bộ phim điện ảnh ngắn hơn, tôi cũng đang phải liên tục sắp xếp và cân đối lịch trình quay phim với việc kinh doanh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất