Quốc đảo Samoa nơi đón năm mới đầu tiên trên thế giới.

31/12/2018 17:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 17h00 ngày hôm nay (31/12/2018, theo giờ Việt Nam), đồng hồ tại quốc đảo Samoa chính thức điểm 0h00 ngày 1/1/2019. Đây là địa điểm đón năm mới đầu tiên trên thế giới.

Dàn sao 'khủng' hội tụ trong chương trình 'Chào 2019'

Dàn sao 'khủng' hội tụ trong chương trình 'Chào 2019'

Chương trình “Chào 2019” quy tụ các ca sĩ hàng đầu như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Tùng Dương… hứa hẹn mang đến cho khán giả một bữa tiệc nghệ thuật hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Màn bắn pháo hoa SkyTower trong lễ đón giao thừa ở Auckland, New Zealand. Ảnh: Mirror.co.uk

Bên cạnh quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati cũng là nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.

Sau đó một giờ, lễ mừng năm mới sẽ diễn ra tại New Zealand và Australia. Ngược lại, vùng đất đón năm mới muộn nhất trên thế giới là đảo Baker và Howland hẻo lánh ngoài khơi nước Mỹ.

Thông thường, người Samoa và du khách đến đất nước này sẽ đón năm mới với pháo hoa và nhảy các điệu múa truyền thống.

Những thành phố dưới đây vẫn luôn xứng đáng với danh tiếng là địa điểm tổ chức lễ đón giao thừa tuyệt vời nhất trên thế giới:

Chú thích ảnh
Nguồn: Đồ họa TTXVN

Nhóm PV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm