Nhằm sớm khôi phục cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, thi đấu thể thao, Dự án sửa chữa, khắc phục Nhà thi đấu thể thao dưới nước đang được tập trung triển khai, với tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng.
Sau bão số 3 (Yagi) vào năm 2024, Nhà thi đấu thể thao dưới nước bị hư hỏng nhiều hạng mục, hệ thống kỹ thuật, thiết bị nên phải tạm dừng sử dụng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tập luyện của các vận động viên. Thực hiện Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2027 nhằm sửa chữa đồng bộ kết cấu, kiến trúc và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu trong nước và quốc tế.

Nhà thi đấu thể thao dưới nước tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh bị hư hỏng nặng do bão Yagi năm 2024. Ảnh: Đức Hiếu
Được thi công từ tháng 12/2025, đến nay, dự án đã đạt khoảng 65% tổng khối lượng công việc. Nhà thầu đã hoàn thành lắp dựng toàn bộ hạng mục khung kèo và đang tập trung thi công lợp mái, sơn chống cháy, lắp đặt khung vách kính. Công tác kiểm soát chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ giữa phần xây dựng với hệ thống kỹ thuật và thiết bị chuyên môn đang được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đặc biệt quan tâm.
Theo thiết kế được phê duyệt, dự án sửa chữa toàn diện các khu vực bị hư hỏng gồm sảnh, bể bơi, hành lang, trần, nền, hệ thống cửa, vách kính, điện và thông gió. Bên cạnh đó, Quảng Ninh đầu tư mới hệ thống chấm điểm từ xa, máy gia nhiệt bể bơi; đồng thời khắc phục, cải tạo hệ thống chiếu sáng, chống sét, thoát nước và hạ tầng phụ trợ liên quan, trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản hiện có.

Diện mạo Nhà thi đấu thể thao dưới nước đang dần rõ nét khi hệ khung kèo, lợp mái... được đẩy nhanh. Ảnh: PV
Theo kế hoạch, công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 12/2026. Việc sớm hoàn thành dự án không chỉ góp phần khắc phục hoàn toàn hậu quả thiên tai, củng cố cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao mà còn tạo điều kiện để Quảng Ninh đăng cai tổ chức các giải thể thao quy mô quốc gia và quốc tế, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế thể thao trên địa bàn.