Quang Hải sẽ chiến đấu bằng những gì mình có

14/01/2023 07:31 GMT+7 | AFF Cup 2022

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định anh cùng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, trong khả năng có thể với Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 16/1 tới trên sân Thammasat.

Nhìn lại trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022, Quang Hải cho biết: "Toàn đội mất tập trung ở cả hai bàn thua đầu hiệp hai. Đây là bài học cho cả đội để nhìn nhận lại và phải tập trung ở mọi thời điểm khi vào trận chung kết lượt về ngày 16/1.

Việc đầu tiên là phải suy nghĩ tích cực, hồi phục tốt nhất có thể để hướng tới chung kết lượt về. Toàn đội sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì chúng tôi có".

Quang Hải sẽ chiến đấu bằng những gì mình có - Ảnh 1.

Quang Hải chườm đá sau khi rời sân ở trận chung kết lượt đi.Ảnh: Trọng Hiệp

Trong trận đấu này, Quang Hải tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao cơ hội đá chính trên hàng tiền vệ, bên cạnh những người đồng đội quen thuộc Hoàng Đức, Hùng Dũng.

Nhưng giống như các trận đấu từ đầu giải đến nay mỗi khi có cơ hội thi đấu, Quang Hải không có nhiều cơ hội để tỏa sáng hay nói cho chính xác, Hải "con" chưa thể được phong độ tốt nhất của mình.

Quyết tâm của Quang Hải là có, sự tin tưởng của thầy Park dành cho cậu học trò trở về từ Pau FC vẫn vậy, không thay đổi nhưng ảnh hưởng từ những chấn thương dù nhẹ cùng việc thiếu cảm giác thi đấu khiến Quang Hải gặp khó khăn, chưa đóng góp được nhiều cho đội tuyển tại AFF Cup 2022.

Phút 79 trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan tối qua 13/1, HLV Park Hang Seo đã rút Quang Hải ra nghỉ, đưa Văn Quyết vào thay. 

Tiếp đó, Thanh Bình và Văn Thanh cũng vào sân thế chỗ Tiến Dũng cùng Tấn Tài.

Mặc dù sau khi rời sân, Quang Hải phải chườm đá mắt cá chân nhưng tiền vệ này không bị chấn thương mà vẫn có thể thi đấu trận chung kết lượt về sau đây 2 ngày.

12h40 trưa nay 14/1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Thái Lan và có hai buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết lượt về.

Sau khi hòa đối thủ 2-2 ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam cần phải đánh bại Thái Lan ngay trên sân khách mới có thể đăng quang.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm