Quang Hải cùng CAHN vào khúc cua bước ngoặt của mùa giải

24/11/2025 18:24 GMT+7 | V-League

Chuỗi ngày tươi đẹp của của CLB CAHN đang có dấu hiệu chững lại đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Sau 11 trận bất bại trên nhiều đấu trường, thầy trò HLV Alexandre Polking trở thành cựu vương Cúp Quốc gia và nguy cơ phải chia tay sớm ở giải CLB châu Á.

CAHN đang bất ngờ đánh mất sự ổn định vốn là điểm tựa của mình suốt hai tháng qua. Thất bại 1-2 trước Macarthur FC ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 không chỉ khiến CAHN mất ngôi đầu bảng E, mà còn đẩy Quang Hải cùng đồng đội vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. 

Quang Hải cùng CAHN đối diện bước ngoặt ở mùa giải 2025/26 - Ảnh 1.

Quang Hải cùng đồng đội CAHN thua đau Thể Công Viettel ở vòng 1/8 Cúp Quốc Gia 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh

Tệ hơn, đội bóng Thủ đô tiếp tục nhận thêm cú sốc khi thua Thể Công Viettel 1-2 ngay tại Hàng Đẫy ở Cúp Quốc gia tối 23/11, khép lại hai tuần đầy đáng quên. 

Quang Hải cùng CAHN đối diện bước ngoặt ở mùa giải 2025/26 - Ảnh 2.

Chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng góp phần khiến CAHN trở thành cựu vương Cúp Quốc Gia. Ảnh: Hoàng Linh

Điểm chung của hai thất bại ấy là CAHN đều gục ngã ở những phút cuối trận. Đây là điều hiếm thấy ở một tập thể được đánh giá bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. 

Trên đất Australia, các học trò của HLV Polking bị Macarthur FC trừng phạt bằng pha phản công sắc bén. 

Quang Hải cùng CAHN đối diện bước ngoặt ở mùa giải 2025/26 - Ảnh 3.

Đình Bắc vẫn đang nỗ lực tìm bàn thắng đầu tiên cho CAHN mùa này. Ảnh: Hoàng Linh

Tại sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel kết liễu trận đấu trong thời khắc mà CAHN tưởng chừng đã cầm chắc chiến thắng. Những khoảnh khắc thiếu tập trung ấy đang khiến CAHN trả giá đắt.

Vấn đề của CAHN không nằm ở lối chơi vì những trận gần đây, Quang Hải và đồng đội vẫn tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát bóng tốt và duy trì nhịp độ thi đấu đáng khen. Nhưng khi bước ra đấu trường quốc tế, sự khác biệt về thể lực, tốc độ và sức mạnh của đối phương khiến CAHN bộc lộ hạn chế. 

Sự mệt mỏi và vắng mặt thường xuyên của chân sút chủ lực Alan Grafite là tổn thất nặng nhất. Đương kim Vua phá lưới V-League và cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này có thể xem đã chiếm tới 50% sức mạnh hàng công CAHN.

Tiền đạo Brazil đặc biệt nhờ khả năng tỳ đè, dứt điểm và liên kết với chân sút rất sắc bén khác là Artur. Khi bộ đôi này không thể ra sân, hoặc Alan vắng mặt, CAHN gần như mất đi "mũi khoan" chủ lực. Các phương án thay thế nội binh như Đình Bắc hay Văn Đô chưa đủ sắc bén để gánh vác vai trò ghi bàn.

Thể trạng suy giảm của các trụ cột là điều dễ hiểu khi CAHN phải thi đấu với mật độ khắc nghiệt: V-League, Cúp Quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League Two. So với phần còn lại của V-League, CAHN gần như không có thời gian nghỉ. Những đôi chân mỏi mệt kéo theo trạng thái thi đấu thiếu chính xác, đặc biệt trong các tình huống then chốt.

Trận đấu với Bắc Kinh Quốc An ngày 27/11 tới trên sân nhà vì thế trở thành "phép thử sống còn". Chỉ có chiến thắng mới giúp CAHN mở lại cánh cửa đi tiếp ở bảng E. 

Nếu hòa hoặc thua, thầy trò HLV Polking đối diện nguy cơ bị loại khỏi AFC Champions League Two, qua đó có nguy cơ trắng tay toàn tập tại các đấu trường Cúp chỉ trong vài ngày.

Dù mùa giải chưa đi đến hồi kết, đây rõ ràng là bước ngoặt có thể định đoạt toàn bộ tham vọng của CAHN. Để vượt qua giai đoạn giông bão này, HLV Polking cần thể hiện kinh nghiệm cầm quân của ông.

CLB CAHN phải tái tạo sự tập trung, cải thiện khả năng kết thúc và đặc biệt tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Nếu không, mùa bóng đang rộng cửa thành công có thể khép lại trong nỗi tiếc nuối sâu sắc.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm