Quang Hải chắc chắn lỡ trận gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam tập nhẹ tại Hàn Quốc

15/10/2023 20:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ít giờ sau khi có mặt tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam ra sân tập luyện ngay tối nay 15/10, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà sau đây 2 ngày.

Tối 15/10, sau khi ổn định nơi lưu trú tại Suwon (Hàn Quốc), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhẹ nhằm giải phóng sức ỳ. Buổi tập của đội diễn ra trên sân tập của CLB Suwon Samsung Bluewings, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển xe bus.

Mặc dù khá mệt mỏi vì phải di chuyển trong thời gian dài từ Đại Liên tới Suwon, nhưng các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần hứng khởi và thể hiện sự tập trung trong các bài tập. Tất cả các cầu thủ đều đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc.

Quang Hải chắc chắn lỡ trận gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam tập nhẹ tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam tập ngay sau khi đến Hàn Quốc.Ảnh: VFF

Quang Hải không tham gia buổi tập. Quang Hải ở lại khách sạn để tiếp tục điều trị hồi phục chấn thương cơ bắp chân. Với tình trạng hiện tại, tiền vệ này sẽ lỡ cơ hội ra sân trong trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà.

Theo kế hoạch, tối mai (16/10), đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Suwon World Cup, địa điểm sẽ diễn ra trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc.

Trận đấu này cũng sẽ khép lại chuỗi các trận đấu dịp FIFA Days của đội tuyển Việt Nam, hướng tới Vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới.

Tại Suwon, đội tuyển Việt Nam lưu trú tại khách sạn Ibis Ambassador, cách sân vận động Suwon World Cup khoảng 3km.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Troussier cho biết: "Trước đối thủ Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc, tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng.

Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Trận gặp Uzbekistan là bài kiểm tra thử sức tốt cho toàn đội để hiểu rằng độ khó trận tới còn cao hơn nữa.

Các cầu thủ phải tập trung hơn nữa vào các thời điểm mà chúng ta cần phòng ngự, cải thiện hơn, chắt chiu hơn cơ hội chúng ta có được tình huống chuyển đổi có bóng, để tạo ra tình huống có thể ăn bàn".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm