(Thethaovanhoa.vn)- Chiều ngày 16/7, 13 ngư dân Quảng Bình và Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ đã trở về an toàn trong sự vui mừng của người thân.
Khoảng 15h chiều ngày 16/7, tàu cá QB 93256 TS của ngư dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch do anh Nguyễn Văn Thành làm thuyền trưởng đã về đến cửa Roòn. Trên tàu chở theo 7 ngư dân Quảng Bình và 6 ngư dân của tàu cá mang số hiệu QNg 94912 TS cũng bị Trung Quốc bắt giam tại cảng cá Tam Á, tỉnh Hải Nam.
Tàu cá QB 93256 chở theo 7 ngư dân Quảng Bình và
6 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ trở về an toàn.
Theo lời kể của thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành, ngày 23/5, tàu cá QB 93256 TS đang chạy trên vùng biển Việt Nam thì không may bị hư máy, không thể vận hành. Máy trưởng Lê Chí Thanh cùng với các thuyền viên tích cực sửa máy nhưng suốt 3 ngày 3 đêm, sự cố chưa được khắc phục thì chiếc tàu này bị trôi dạt vào toạ độ 18,7 độ vĩ Bắc - 109,12 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng hơn 19 hải lý. Toàn bộ 7 ngư dân Quảng Bình và chiếc tàu đã bị tàu kiểm ngư, cảnh sát biển Trung Quốc bắt, dẫn vào đảo Hải Nam.
Đến ngày 15/7, sau khi thu giữ hết ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc, số lượng hải sản đánh bắt được, đồng thời ép buộc lấy lời khai, các ngư dân này được phía Trung Quốc thả về và yêu cầu chở thêm 6 ngư dân Quảng Ngãi bị tịch thu tàu trước đó.
Niềm vui trong ngày đoàn tụ của vợ chồng anh Thanh, chị Hiền
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQ huyện Quảng Trạch đã đến thăm hỏi, động viên 13 ngư dân có tàu gặp nạn và hỗ trợ mỗi ngư dân 1 triệu đồng.
Ngô Huyền