'Quân xanh' cho đội tuyển Việt Nam

26/09/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với đội hình cơ bản là “siêu dự bị” ra sân, trên khu VIP các ngôi sao hàng đầu ngồi làm khán giả, đội tuyển chúng ta vẫn thắng 4-0 trước Sinapore. Nếu đội hình mạnh nhất ra sân, số lần đội khách phải vào lưới nhặt bóng chắn chắn sẽ còn tăng cao.

 

Lịch thi đấu bóng đá giao hữu quốc tế - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ

Lịch thi đấu bóng đá giao hữu quốc tế - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ

Lịch thi đấu bóng đá giao hữu quốc tế - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch trực tiếp bóng đá trên VTV6 và VTV5. 

 

Ở trận Singapore gặp Ấn Độ, chất lượng cũng như một cuộc chạm trán tại V-League. Tỷ số hòa 1-1 khiến chút hy vọng Ấn Độ sẽ mang đến một “liều thuốc thử” có chất, rốt cuộc cũng làng nhàng. Chúng ta hy vọng gì ở cuộc đối đầu cuối cùng với Ấn Độ tại giải giao hữu lần này? Thật là khó xảy ra một trận đấu hấp dẫn, chất lượng, với tình hình diện mạo đội khách mời đã thể hiện.

Nếu bạn là ông Park, có lẽ sẽ tiếp tục thử nghiệm tối đa các cầu thủ trẻ cùng tân binh. Bởi, rủi ro là rất thấp, thậm chí ngược lại, được ngợi ca đã cách mạng và làm mới đội tuyển.

Các khán giả khi nhìn Quang Hải vượt vạn dặm trở về, chắc chắn có người tiếc nuối. Lúc này, Hải ở lại CLB Pau để dành mọi sự tập sung cho sứ mệnh của mình là hợp lý hơn.

Bóng đá Việt Nam đã ở một tầm cao mới, cho nên khái niệm tìm “quân xanh” cho các ĐTVN, cụ thể kế hoạch tập huấn, tìm đối thủ, những người có trách nhiệm phải có nhận thức mới. Tổ chức một giải giao hữu trên sân nhà để thỏa mãn nhu cầu khán giả, trong khi chất lượng “quân xanh” thấp, dễ phản tác dụng.

park hang seo, quang hải, văn lâm, hùng dũng, công phượng, việt nam vs ấn độ, lịch thi đấu cup tam hùng vff, trực tiếp việt nam vs ấn độ, lịch thi đấu bóng đá
Khán giả đội mưa trên sân Thống Nhất xem trận đội tuyển Việt Nam gặp Singapore.
Ảnh: Hồng Lĩnh

Nhiều người đã nhìn sang Thái Lan, cụ thể là giải truyền thống King’s Cup và có sự so sánh. Giải đấu này từng có sự xuất hiện của các đội bóng mạnh như Thụy Điển, Đan Mạch, Romania, Slovakia, Na Uy, Hungary, Phần Lan, Ba Lan, Ai Cập, Hàn Quốc, Qatar, UAE. King’s Cup 2022 đang diễn ra, các khách mời như Trinidad & Tobago và Tajikistan xếp hạng cao hơn Thái Lan. Chưa kể nền bóng đá nước này đã nhiều lần là điểm dừng chân của các đội bóng lớn Châu Âu sang du đấu.

HLV Park đã phát biểu: "Trước khi có Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, tôi có đề nghị với VFF chọn các đối thủ mạnh một chút. Mình qua nước người ta thi đấu cũng được. Nhưng trong tình hình dịch Covid-19, ra nước ngoài là khá phức tạp. Còn mời các đối thủ mạnh đến Việt Nam thi đấu giao hữu thì không dễ. Bởi ở đợt tập trung này, nhiều đội có khâu chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2022. Hơn nữa, các đội mạnh chỉ muốn mình sang nước họ. Đó là sự thật" .

Dù sao thì tình hình dịch bệnh đã không còn căng thẳng nên các tuyển thủ cần được “bù đắp” về trải nghiệm thi đấu. Hơn 2 năm dịch bệnh đã khiến trong số 31 gương mặt đang tập trung, không phải ai cũng thường xuyên được thi đấu đỉnh cao, thậm chí “đói bóng”. Chúng ta cũng đã có tiềm lực tài chính, cần phải tổ chức những giải giao hữu quốc tế trên sân nhà đàng hoàng hơn, chất lượng hơn. Như thế còn thể hiện sự tôn trọng khán giả. Làm được vậy hình ảnh nền bóng đá sẽ tăng lên. Kết hợp với sự đầu tư mạnh, nỗ lực hết mình ở các sân chơi lớn (như vòng loại World Cup 2022) thì bóng đá Việt Nam mới có thể đạt được tầm cao mới.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm