Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh tái hiện ký ức Hà Nội bằng âm nhạc và trí tuệ nhân tạo

06/10/2026 23:02 GMT+7

Một giọng ca Gen Z, dòng nhạc thính phòng vốn được xem là hàn lâm và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - những yếu tố tưởng như cách xa nhau lại gặp gỡ trong một dự án âm nhạc về Hà Nội. 

Với Đặng Ngọc Anh, Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dòng thính phòng, AI không thay thế sáng tạo của nghệ sĩ mà trở thành công cụ để tái hiện ký ức đô thị, đồng thời đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng trẻ.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dòng thính phòng Đặng Ngọc Anh chính thức ra mắt dự án âm nhạc đầu tay gồm CD "Gửi mùa thu ở lại" và MV ca khúc mới "Sau những ngày yêu xa".

Vẫn là thính phòng, vẫn dựa trên nền tảng thanh nhạc hàn lâm nhưng ở dự án này, một nghệ sĩ trẻ muốn kể câu chuyện về Hà Nội bằng ngôn ngữ của thế hệ mình. Hà Nội hiện lên không chỉ qua những dấu mốc lịch sử, những ký ức đã đi cùng nhiều thế hệ mà còn qua tình yêu, tuổi trẻ và nhịp sống của một thành phố trong hòa bình.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh tái hiện ký ức Hà Nội bằng âm nhạc và trí tuệ nhân tạo - Ảnh 2.

Đặng Ngọc Anh muốn kể câu chuyện về Hà Nội bằng ngôn ngữ của thế hệ mình

Album "Gửi mùa thu ở lại" viết về Hà Nội. Tất cả các ca khúc đều hát về Hà Nội. Ngọc Anh muốn gửi đến Hà Nội một món quà chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đây là món quà mùa thu, một món quà của tình yêu, tình yêu đất nước, tình yêu con người mà Ngọc Anh muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả", Đặng Ngọc Anh chia sẻ.

Điểm nhấn của dự án là MV "Sau những ngày yêu xa", ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng theo đặt hàng của Ngọc Anh và TS. Nguyễn Khánh Ly. Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của những người trẻ Hà Nội trong thời đại hòa bình và phát triển, trên nền âm nhạc giao hưởng giàu màu sắc.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh tái hiện ký ức Hà Nội bằng âm nhạc và trí tuệ nhân tạo - Ảnh 3.

MV "Sau những ngày yêu xa" sử dụng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo để tái hiện những lát cắt của Hà Nội xưa

Đáng chú ý, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào những bối cảnh quay truyền thống, ê-kíp lựa chọn sử dụng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo để tái hiện những lát cắt của Hà Nội xưa. Những mái ngói phố cổ, tháp Hòa Phong, nhà ga Hà Nội... được tái tạo trong không gian số, gợi lại những hình ảnh khó có thể tìm thấy nguyên vẹn giữa một đô thị đang không ngừng vận động.

Sự xuất hiện của AI trong một sản phẩm thính phòng cũng tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai yếu tố tưởng chừng đối lập: những chuẩn mực của âm nhạc hàn lâm và công nghệ của thời đại số. Nhưng thay vì để công nghệ lấn át nghệ thuật, ê-kíp đặt AI vào vị trí một công cụ hỗ trợ cho ý tưởng sáng tạo và mở rộng khả năng biểu đạt bằng hình ảnh.

Đặng Ngọc Anh cho biết: "Bây giờ công nghệ rất thịnh hành, Ngọc Anh muốn áp dụng công nghệ vào sản phẩm của mình, sử dụng một cách hợp lý, vừa phải để sản phẩm đến gần với khán giả hơn và đáp ứng được những yêu cầu mà chính bản thân mình mong muốn, để tác phẩm được hoàn hảo hơn".

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh tái hiện ký ức Hà Nội bằng âm nhạc và trí tuệ nhân tạo - Ảnh 4.

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh - Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024

Từ câu chuyện của một sản phẩm cụ thể, việc nghệ sĩ trẻ chủ động tìm đến những công nghệ mới cũng đặt ra câu chuyện rộng hơn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nghệ thuật. AI có thể mở rộng không gian tưởng tượng, hỗ trợ nghệ sĩ hiện thực hóa những ý tưởng khó thực hiện bằng phương thức truyền thống, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về khả năng làm chủ công nghệ và giữ gìn dấu ấn sáng tạo của con người.

Theo NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trí tuệ nhân tạo cần được nhìn nhận trong mối quan hệ hỗ trợ chứ không thay thế vai trò của người nghệ sĩ.

"Trí tuệ nhân tạo, đây là một yếu tố vừa là chất xúc tác, nhưng cũng vừa là thách thức đối với những người nghệ sĩ của chúng ta hôm nay, trong giai đoạn mới này. Chúng tôi chỉ hy vọng, mong muốn có một sự kết hợp, trong đó chúng ta có sự chắt chiu, có sự lựa chọn, để công nghệ phục vụ cho tư tưởng, ý tưởng, cảm xúc của chúng ta, từ đó xây dựng những hình tượng nghệ thuật, những tác phẩm nghệ thuật có giá trị hơn nữa trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu của công chúng", NSND Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh tái hiện ký ức Hà Nội bằng âm nhạc và trí tuệ nhân tạo - Ảnh 5.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh chính thức ra mắt dự án âm nhạc đầu tay gồm CD "Gửi mùa thu ở lại" và MV ca khúc mới "Sau những ngày yêu xa"

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, cô từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore.

Bước ra khỏi cuộc thi với một bệ phóng đáng kể, thay vì lựa chọn hướng đi an toàn hơn như phát hành đĩa đơn số hay chuyển sang những dòng nhạc đang thịnh hành, Ngọc Anh quyết định đầu tư thực hiện một album vật lý cùng MV giao hưởng thính phòng được dàn dựng công phu. 

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh tái hiện ký ức Hà Nội bằng âm nhạc và trí tuệ nhân tạo - Ảnh 6.

Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đó cũng là lựa chọn cho thấy mong muốn theo đuổi lâu dài con đường âm nhạc hàn lâm, nhưng đồng thời tìm kiếm những cách thức mới để dòng nhạc này tiếp cận công chúng đương đại.

CD "Gửi mùa thu ở lại" và MV ca khúc mới "Sau những ngày yêu xa" chính thức được phát hành từ ngày 6/10/2026. 

Phúc Lâm - Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm