QUAN ĐIỂM: Liverpool đừng ích kỷ như MU

16/10/2020 15:28 GMT+7 | Liverpool

Liverpool đang là nhà vô địch được nhiều người mến mộ. Họ không cần thiết phải tự biến mình thành một CLB ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lực và tiền bạc như MU. Quan điểm của nhà báo Martin Samuel trên Daily Mail.

 

5 điều đáng chờ đợi khi Premier League trở lại vào cuối tuần này

5 điều đáng chờ đợi khi Premier League trở lại vào cuối tuần này

Cuối tuần này sân cỏ Premier League sôi động trở lại với các trận cầu hấp dẫn. Dưới đây là những điều được mong chờ nhất khi giải Ngoại hạng Anh quay lại sau khoảng thời gian nghỉ thi đấu quốc tế.

 

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 5

* 18h30 ngày 17/10: Everton vs Liverpool (K+PM)

* 21h00 ngày 17/10: Chelsea vs Southampton (K+PM)

* 23h30 ngày 17/10: Man City vs Arsenal (K+PM)

* 02h00 ngày 18/10: Newcastle vs MU (K+PM, K+NS)

* 18h00 ngày 17/10: Sheffield vs Fulham (K+PM)

* 20h00 ngày 18/10: Crystal Palace vs Brighton (K+PM)

* 22h30 ngày 18/10: Tottenham vs West Ham (K+PM)

* 01h15 ngày 19/10: Leicester City vs Aston Villa (K+PM, K+NS)

* 23h30 ngày 19/10: West Brom vs Burnley (K+PM, K+NS)

* 02h00 ngày 20/10: Leeds vs Wolves (K+PM)

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Vị thế của Liverpool

Bất cứ CLB nào trên thế giới cũng đều có người hâm mộ cả. Liverpool dĩ nhiên không nằm ngoài số đó. Không những thế, họ còn là một CLB được tôn trọng trên toàn thế giới. Những người cảm thấy thù ghét Liverpool chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh danh hiệu với họ.

Điều thể hiện đẳng cấp nhất của bất cứ nhà vô địch nào đó chính là sự mến mộ trong lòng người hâm mộ, gồm cả những CĐV trung lập. The Kop thực tế đã gây dựng được tôn trọng của mọi người trong suốt chiều dài lịch sử của mình, chứ không chỉ là dưới thời HLV Juergen Klopp.

Chú thích ảnh
Liverpool giành được sự tôn trọng từ mọi người

Để giữ vững điều đó, Liverpool chỉ cần làm một điều duy nhất. Đó là đừng trở thành Man United. Họ đừng tự kéo mình xuống; đừng tham dự bất kỳ cuộc họp nào với sự ích kỷ ở bên trong; đừng cố gắng hủy diệt 14 CLB khác tại giải đấu. Liverpool đừng là CLB tham vọng quyền lực, hào quang và tiền bạc. Họ đừng nghĩ có thể chi phối cả nền bóng đá Anh. Đó là ý tưởng tồi tệ.

Đó là những điều Liverpool phải làm. Đừng trở thành MU. Nhưng, họ đã làm ngược lại, thổi bay những cố gắng gây dựng hình ảnh, tình cảm trong suốt những năm tháng qua.

Liverpool lúc này vẫn mang bộ dạng một CLB được yêu thích, là đại diện cho những điều đẹp đẽ nhưng sâu trong đó là mưu đồ xấu xa nhất từng có trong lịch sử Premier League và bóng đá Anh. Có lẽ, nhiều CĐV Liverpool cũng cảm thấy bối rối và thất vọng với chính CLB mình yêu thích.

Thế giới của MU

Hồi tháng Tư, HLV Ole Solskjaer đã mạnh miệng khẳng định với nền tảng tài chính vững mạnh, MU có thể “tàn phá” thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020, dù Covid-19 khiến nhiều CLB chịu ảnh hưởng tài chình. Cuối cùng, họ kết thúc với việc chiêu mộ Edinson Cavani theo dạng tự do. Họ bế tắc với Dortmund trong thương vụ Jadon Sancho suốt cả mùa Hè. CLB nước Đức cương quyết không hạ giá bán 120 triệu euro (108 triệu bảng) dành cho cầu thủ người Anh.

Đó là cách các CLB làm việc với MU. Họ có thể thua lỗ nhưng sẽ không bao giờ nhượng bộ MU trên bàn đàm phán. MU hoặc đáp ứng những số tiền “không tưởng”, như 80 triệu bảng dành cho Harry Maguire, hoặc không có gì cả.

Chú thích ảnh
Cách làm việc của Ole Solskjaer và Ed Woodward không hiệu quả

Tôn trọng phần còn lại

Premier League đang vận hành hiệu quả và đơn giản nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh. Chính bởi sự đơn giản, giải đấu được vận hành một cách thận trọng với quy tắc cần ít nhất 14 phiếu bầu để thông qua một điều luật hay thay đổi điều gì đó.

Những người sáng lập giải đấu đã không lựa chọn tỷ lệ 11-9 hay thậm chí là 12-8. Họ yêu cầu sự thống nhất từ 2/3 giải đấu. Quy tắc 14-6 là chìa khóa để ngăn chặn việc tạo ra những “lợi ích nhóm”. Mọi CLB đều hiểu điều đó.

Ken Bates, cựu chủ tịch của Chelsea, là một trong những người tham gia thành lập Premier League. Ông luôn nhắc nhở những nhân viên của mình tại Chelsea rằng phải luôn ghi nhớ thỏa thuận đã ký với giải đấu và dù muốn hay không cũng phải thực hiện tốt quy tắc 14 phiếu bầu.

Chú thích ảnh
Ông Ken Bates (phải) luôn dặn dò các nhân viên tôn trọng thỏa thuận với giải đấu

Không chỉ tại Chelsea, MU thực tế cũng từng có thời điểm ghi nhớ thỏa thuận "Một CLB - Một phiếu bầu" và khiến các CLB tại Anh thực sự kính trọng. Đó là thời điểm ông David Gill còn nắm chức vụ Giám đốc Điều hành của MU. “Quỷ đỏ” được coi là CLB thành công nhất tại Premier League (tính riêng từ 1992) nhưng ông Gill chưa bao giờ có ý định gây chiến tranh với 19 CLB còn lại của giải đấu.

 

 

Hiện tại, khi nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh. Ông Gill luôn đến sớm nhất trong các buổi họp của Premier League. Ông cố gắng trao đổi chuyên sâu với các Giám đốc Điều hành, nhưng không bao giờ nói chuyện với nhóm CLB dẫn đầu ở cuối buổi họp. Ông luôn dành khoảng thời gian đó để lắng nghe và hỗ trợ 14 CLB còn lại.

Danh tiếng và thành công của Premier League thực chất không chỉ được gây dựng bởi Big Six hay Top 4. Giải đấu hàng đầu nước Anh đạt được giá trị như ngày hôm nay là do công sức của cả 20 đội. Tôn trọng các đội bóng khác cũng là cách thể hiện tôn trọng giải đấu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm