QUAN ĐIỂM: Joachim Loew cần phải ra đi

14/10/2018 20:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Đức vừa nhận thất bại 0-3 đầy nhục nhã dưới tay Hà Lan đêm thứ Bảy vừa qua. Thất bại này có thể, và nên đánh dấu cho sự kết thúc của triều đại HLV Joachim Loew. Đó là quan điểm của nhà báo Michael Da Silva của tờ DW.

 

Video Hà Lan 3-0 Đức: Cơn lốc màu da cam huỷ diệt Cỗ xe tăng Đức

Video Hà Lan 3-0 Đức: Cơn lốc màu da cam huỷ diệt Cỗ xe tăng Đức

Virgil van Dijk, Memphis Depay và Georginio Wijnaldum đã cùng nhau toả sáng để giúp Hà Lan nhấn chìm Đức với tỷ số 3-0 ở lượt trận 2 Nations League diễn ra sáng 14/10.

 

Đội tuyển Đức đến thủ đô Amsterdam của Hà Lan với mục tiêu giành chiến thắng để quên đi nỗi thất vọng trong trận hòa không bàn thắng với đội tuyển Pháp hồi tháng trước. Tuy nhiên, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi “Cỗ xe tăng” để thua với tỷ số chung cuộc 0-3.

Cần nhấn mạnh hơn rằng Hà Lan được cho là đang cuộc khủng hoảng. “Cơn lốc màu da cam” thậm chí còn không đủ điều kiện dự vòng chung kết World Cup 2018 vừa qua. Nhưng trong trận đấu vừa qua, Đức đã khiến đội bóng của HLV Ronald Koeman nhìn như một đội đẳng cấp thế giới và đã có thể ghi được tới 5 hay 6 bàn nếu như các chân sút tận dụng tốt cơ hội.

Sau đây là những vấn đề của HLV Joachim Loew.

Lòng trung thành đang trở thành sự thiên vị

Đây là vấn đề đầu tiên của HLV Joachim Loew. Ông có một loạt những cầu thủ đẳng cấp nhưng đã không còn giữ được phong độ cao trong đội hình. Jerome Boateng tỏ ra chậm chạp, Thomas Mueller mờ nhạt, trong khi Mats Hummels và Manuel Neuer cũng không đem lại sự yên tâm.

Thất bại trên đất Nga được đổ lên đầu Mesut Oezil. Nhưng cầu thủ của Arsenal không có mặt trong trận thua Hà Lan và cũng không phải người chơi tệ nhất tại World Cup 2018. Thay vào đó, vấn đề là Loew quá trung thành và trở nên thiên vị với nhóm cầu thủ cũ của mình. Những ngôi sao mới như Leroy Sane, Julian Brandt, Niklas Sule và Leon Goretzka sẽ phải tự hỏi họ cần làm gì để được đá chính dưới thời Loew.

Chú thích ảnh
Boateng đã có một đêm khó khăn

Chiến lược gia người Đức từng mang đến Confederations 2017 một đội hình trẻ giàu tiềm năng và điều đó dường như là một bước chuẩn bị cho World Cup. Nhưng cuối cùng, ông vẫn gạt Goretzka và đội trưởng Julian Draxler sang một bên để tin dùng những cầu thủ kỳ cựu.

Trong 12 năm dẫn dắt đội tuyển Đức, Loew đã đem đến nhiều thành tích và nổi bật nhất là chức vô địch World Cup năm 2014 tại Rio de Janeiro. Nhưng đó cũng là thời điểm mà ông nên dừng lại để nhường chỗ cho một triều đại mới.

Những bình luận của Ballack đang trở nên chính xác

4 năm sau chức vô địch World Cup và đội tuyển Đức đang khủng hoảng. HLV Loew không có bất kỳ phản ứng gì sau những sai lầm từ kỳ World Cup 2018. Ông tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ đang xuống phong độ thay vì tin vào những tài năng trẻ.

Michael Ballack từng tạo ra một cuộc tranh luận khi nói với tờ DW rằng anh rất “ngạc nhiên” khi Loew vẫn giữ được công việc của mình. Những người phản đối với quan điểm của Ballack trước đây có thể nên suy nghĩ lại. Ballack nói rằng “Khi bạn làm việc quá lâu với cùng một đội hình thì một số thứ sẽ không hiệu quả nữa”. Bình luận đó trở nên rất đúng trong thời điểm hiện tại.

Chú thích ảnh
Ballack đã biết đội tuyển Đức sẽ sa sút nếu không thay đổi

Không ai ở Liên đoàn bóng đá Đức muốn sa thải người đã chấm dứt cơn khát vô địch World Cup kéo dài 24 năm của họ. Nhưng bóng đá là kết quả của một quá trình.

Trừ khi Loew có thể cải thiện tình hình và giành kết quả tốt trước đội tuyển Pháp vào thứ Tư (17/10) tới. Cùng với đó là biến Đức trở thành ứng cử viên vô địch một lần nữa vào 4 năm tới. Còn không, ông nên nhường vị trí cho một người khác có tư duy mới mẻ hơn.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm