Quan điểm của tôi: Quá khó cho Olympic Việt Nam

10/03/2015 10:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một câu hỏi nhanh: Ý nghĩa của các trận giao hữu là gì? Trả lời cũng nhanh: Là để thử nghiệm các vị trí và xây dựng lối chơi.

Chắc chắn là cả Olympic Việt Nam và Olympic Indonesia đều đạt được mục đích này. Mỗi trận đấu giúp cả 2 đội dần hoàn thiện.

Nhưng có sự khác biệt ở đây: Olympic Việt Nam chơi trên sân nhà, còn Olympic Indonesia đá sân đối phương.

Chơi trên sân nhà luôn có những thuận lợi đặc biệt, dễ dàng có sự hưng phấn chứ không chỉ là việc quen sân bãi.

Chơi trên sân đối phương khó khăn hơn, phải chịu sức ép tâm lý và đôi khi là cả những tác động gián tiếp từ công tác trọng tài.

Mức độ tích luỹ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu vì thế sẽ khác nhau. Kết quả với một trận giao hữu vốn chỉ có ý nghĩa tương đối, khi được nhìn ở góc độ này, càng trở nên là chuyện thứ yếu.

Thật khó để nói việc Olympic Indonesia thua 0-1 là một tín hiệu bi quan của họ, trong khi bàn thắng duy nhất của Huy Toàn mới chỉ cho thấy Olympic Việt Nam thực sự cần các cầu thủ có kinh nghiệm.

Huy Toàn đã khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014, đã được chơi bóng trong các hoàn cảnh khác nhau, vì thế đã thể hiện rất tốt khả năng của mình ở bên hành lang trái cả trong kỹ năng khoan phá và bó vào trong trực tiếp đe doạ khung thành đối phương (trong khi các đồng đội trẻ hơn trong màn ra mắt đầu tiên của họ chơi dưới khả năng).

Đó rõ ràng là màn trình diễn rất khác so với trận đấu tập với Hà Nội T&T cách nay ít ngày trên sân Hàng Đẫy, trận đấu họ đã chơi khá tốt với nhiều vị trí cùng thể hiện được khả năng của mình.

Olympic Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu tập nữa trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á. Ở đó, chúng ta sẽ đá cả 3 trận vòng loại trên đất Malaysia trước chủ nhà, Macau và Nhật Bản.

Đặt giả thiết là những điều chỉnh sau những bài học rút ra từ trận đấu với Olympic Indonesia sẽ giúp Olympic Việt Nam chơi tốt hơn trong trận giao hữu với Olympic Uzebekistan trên sân Thống Nhất ngày 14/3 sắp tới, thì việc các cầu thủ trẻ chơi thế nào trên sân khách sẽ chỉ được trông chờ từ trận cọ xát cuối cùng với Olympic Thái Lan trên đất Thái ngày 23/3.

Đó sẽ là trận đấu duy nhất các cầu thủ được làm quen với trạng thái chơi xa nhà để có thể thích ứng ngay cho trận đấu quyết định ngay ở lượt đấu đầu tiên với chủ nhà Malaysia diễn ra sau đó 3 ngày. Một nhiệm vụ khó khăn!

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm