Quan điểm của tôi: Mắt thường khó thấy vi trùng

24/04/2010 12:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Các dịch bệnh thường được nhận biết một cách dễ dàng. Chỉ cần gà vịt chết hàng đàn tức là dịch cúm gia cầm lại bùng phát. Chỉ cần hàng chục người mỗi địa phương tiêu chảy cấp là ai cũng biết dịch tả đã quay trở lại. Chỉ cần Viện nhiệt đới và các bệnh truyền nhiễm quá tải là biết dịch cúm A bùng phát và sốt xuất huyết gia tăng.

Nhưng không phải dịch bệnh nào, thuộc lĩnh vực nào cứ có là tức khắc biết. Chúng ta đang nói tới bóng đá.

Năm 2005, khi 7 cầu thủ U23 bán độ, phải tới khi họ đứng ra trước vành móng ngựa, người ta mới hiểu, trân thắng 1-0 của U23 VN trước U23 Myanmar chứ không thắng đậm hơn theo tỉ lệ cơ hội ghi bàn, là kết quả của dàn xếp tỉ số. Và trận thua 0-3 trước Thái Lan tại chung kết là hệ lụy.


Không phải lúc nào khán giả và cả HLV Calisto cũng được chứng kiến một trận đấu đúng nghĩa, ảnh Hồng Lĩnh
Rồi khi trọng tài Lương Trung Việt thừa nhận mình là nhà môi giới cho rất nhiều trọng tài khác nhận tiền của các CLB và vài HLV, quan chức cũng ra tòa thì người hâm mộ bình thường mới hiểu, rằng kết quả các trận đấu ở V-League nhiều khi còn có trước khi bóng lăn.

Tiêu cực trong bóng đá Việt Nam hiện tại chưa thực sự nghiêm trọng, sự đánh giá này là một tín hiệu lạc quan, củng cố cho nhận định và sự tin tưởng rằng BĐVN đã phát triển một cách lành mạnh sau hàng loạt sự trừng phát (tương đối) thích đáng những kẻ xấu gần đây.

Những nghi hoặc từ phía giới truyền thông sau mỗi vòng đấu, mỗi trận đấu trên thực tế đã giảm đi một cách đáng kể. Những cây bút bình luận bóng đá có thể tự tin bàn về chuyên môn vì họ cũng không phải thường xuyên hoài nghi về tính chân thực của các pha bóng, bàn thắng, hay sai sót nữa.

Nhưng, trước kia, chúng ta cũng đã phải trải qua một giai đoạn “cả tin” rồi sửng sốt và phẫn nộ, thậm chí thất vọng vì những mặt trái của BĐVN.

Sự ký kết giữa VFF và ngành công an, cho ra đời Quy chế phối hợp trong phòng chống tiêu cực xét về bản chất không phải là để xới lên một vấn đề nhạy cảm. Mục đích của nó là phòng và chống, để tránh cho nền bóng đá nước nhà phải đối diện với các vụ việc tương tự chuyện U23 bán độ hay có cả đường dây trọng tài nhận hối lộ, và càng không để BĐVN rơi vào thảm cảnh như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Thành quả của cái bắt tay này có thể là sẽ không bao giờ có những vụ án bóng đá. Nhưng cũng không thể loai trừ một khả năng là thành công của nó phải là đưa ra ánh sáng những vụ dàn xếp và loại bỏ ra khỏi đời sống BĐVN những cá nhân.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm