MU đang đứng trước bài toán khó với Bruno Fernandes. Nếu gia hạn với cầu thủ người Bồ Đào Nha, MU cũng phải tính toán kỹ về thời hạn và mức lương cho một cầu thủ sắp 32 tuổi.
1. MU đã thể hiện rất rõ lập trường: Bruno Fernandes không phải cầu thủ để bán. Galatasaray được cho là sẵn sàng đưa ra đề nghị khoảng 50 triệu euro, tương đương 42,8 triệu bảng, để chiêu mộ đội trưởng MU. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn chuẩn bị mức lương có thể lên tới 18,3 triệu bảng mỗi năm sau thuế cho Fernandes.
Nếu nhìn thuần túy dưới góc độ tài chính, MU có lý do để cân nhắc. Fernandes đang bước vào năm cuối hợp đồng, dù CLB có quyền gia hạn thêm 12 tháng. Điều khoản giải phóng trị giá khoảng 57 triệu bảng trước đây cũng đã hết hiệu lực. Nếu không ký hợp đồng mới, MU có thể mất đội trưởng theo dạng tự do vào mùa hè năm sau.
Tuy nhiên, bán Fernandes với giá khoảng 40-50 triệu bảng cũng đồng nghĩa MU tự làm suy yếu đội hình. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ là cầu thủ sáng tạo quan trọng nhất mà còn là đội trưởng, người có ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi và phòng thay đồ. Mùa trước, anh còn phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League và góp công lớn giúp MU trở lại Champions League.
2. Nếu xem Fernandes là trung tâm trong kế hoạch của HLV Michael Carrick, gia hạn hợp đồng gần như là lựa chọn hợp lý nhất. Các cuộc đàm phán ban đầu đã được tiến hành và bản thân Fernandes cũng được cho là không có ý định rời Old Trafford.
Nhưng đây lại là vấn đề nhạy cảm. Fernandes sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng tới và hợp đồng mới có thể kéo dài tới thời điểm anh bước vào giữa hoặc cuối lứa tuổi 30. MU phải tránh việc biến lòng tin dành cho đội trưởng thành một gánh nặng tài chính trong tương lai.

MU phải tìm được lời giải cho bài toán Bruno
Trường hợp Mohamed Salah là ví dụ đáng để tham khảo. Liverpool vẫn quyết định gia hạn với Salah khi anh đã gần 33 tuổi bởi tiền đạo người Ai Cập vẫn duy trì hiệu suất ở đẳng cấp cao. Nhưng một hợp đồng lớn dành cho cầu thủ ở độ tuổi này luôn đi kèm rủi ro: Nếu phong độ giảm sút hoặc thể trạng không còn đảm bảo, CLB có thể phải gánh một khoản lương khổng lồ trong nhiều năm.
Phương án hợp lý có thể là hợp đồng không quá dài, đi kèm mức lương cao, nhưng có nhiều khoản thưởng dựa trên thành tích. Cách này vừa ghi nhận vai trò của Fernandes, vừa giúp MU hạn chế rủi ro trong những năm cuối sự nghiệp của anh.
3. Fernandes từng thừa nhận anh cảm thấy tổn thương khi MU nói rằng CLB sẽ không ngăn cản nếu anh muốn nhận lời đề nghị lớn từ Al-Hilal. Anh vẫn ở lại vì gia đình và đặc biệt vì tình yêu dành cho MU. Nhưng tình yêu đó không thể được xem là lý do để Fernandes tiếp tục ở lại mãi mãi nếu đội bóng không tiến bộ.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn và giành nhiều danh hiệu hơn nếu rời Old Trafford, nhưng anh đã lựa chọn ở lại. Điều đó cho thấy Fernandes muốn cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, chứ không đơn thuần tìm kiếm một hợp đồng béo bở.
Đây cũng là bài toán mà MU phải giải quyết trong quá trình đàm phán. Nếu chỉ đưa ra một mức lương cao để giữ Fernandes, nhưng tiếp tục sở hữu đội hình thiếu chiều sâu, khoảng cách với những đối thủ cạnh tranh chức vô địch vẫn lớn, bản hợp đồng mới chưa chắc giải quyết được vấn đề.
MU cần cho đội trưởng thấy rằng họ đang xây dựng một đội bóng đủ sức cạnh tranh những danh hiệu lớn. Nếu không, giữ Fernandes thêm một mùa rồi để anh ra đi tự do là một rủi ro lớn. Nhưng gia hạn với mức lương quá cao và thời hạn quá dài cũng nguy hiểm không kém. Bài toán Bruno Fernandes vì thế nằm ở điểm cân bằng giữa giá trị hiện tại, tuổi tác, tài chính và tham vọng thể thao. MU không thể bán anh một cách dễ dàng, nhưng cũng không thể gia hạn bằng mọi giá.