Quách Thái Công bị đào lại phát ngôn chê kem đánh răng Việt Nam: Như xà phòng trong miệng, buồn nôn khi dùng

18/04/2023 10:41 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nhận xét của Thái Công khi so sánh sự khác nhau giữa kem đánh răng sản xuất ở Đức và Việt Nam được netizen đào lại.

Được mệnh danh là "ông hoàng xa xỉ", nhà thiết kế Quách Thái Công luôn khiến netizen "tròn mắt" trước những màn khoe nhà, khoe đồ dùng hạng sang. Tuy nhiên, Thái Công cũng không tránh khỏi những ồn ào xoay quanh chuyên môn thiết kế cùng những phát ngôn về "phong cách sống" hay đánh giá sản phẩm. 

Quách Thái Công bị đào lại phát ngôn chê kem đánh răng Việt Nam: Như xà phòng trong miệng, buồn nôn khi dùng  - Ảnh 1.

NTK Quách Thái Công thường xuyên chia sẻ về cuộc sống xa hoa, đẳng cấp của mình nhưng cũng từng nhận nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả cho những phát ngôn khi nhận xét, đánh giá về sản phẩm.

Mới đây, netizen lại một lần bức xúc khi đào lại câu nói của Thái Công khi đánh giá kem đáng răng sản xuất ở Việt Nam. Cụ thể, trong một vlog có tiêu đề "12 vật dụng tút vẻ đẹp trai" từng được NTK đăng trên kênh YouTube cá nhân, trong phân đoạn review kem đánh răng, Thái Công đã có những chia sẻ như sau: 

Quách Thái Công review hiệu kem đánh răng yêu thích, vô tình phát ngôn "chê" kem đánh răng sản xuất ở Việt Nam

Quách Thái Công cho biết thương hiệu kem đánh răng yêu thích của mình là Marvis - thương hiệu nha khoa cao cấp đến từ đất nước Ý, có giá khoảng 10 EUR. Nếu quy đổi về tiền Việt Nam thì đây là mức giá khá cao so với thị trường, kem đánh răng chỉ cỡ vài chục nghìn. NTK nhấn mạnh, điều yêu thích nhất ở sản phẩm này là vô cùng thơm, khiến khoang miệng rất dễ chịu. 

Thực tế, Marvis là hãng kem đánh răng nổi tiếng, được mệnh danh như Hermes trong các loại kem đánh răng. Độ xịn xò của sản phẩm này là không có gì bàn cãi và những lời ca tụng của Thái Công dành Marvis hoàn toàn chuẩn chỉnh. 

Tuy nhiên, gây tranh cãi nhất ở đây là đoạn Thái Công so sánh kem đánh răng cùng một thương hiệu Colgate được sản xuất ở Đức và Việt Nam, NTK cho biết cảm nhận của mình như sau: Cái mùi khác hoàn toàn. Thái Công không thể tìm được kem đánh răng ở Việt Nam nào có mùi thơm như bên Đức. Cùng một hiệu lớn nhưng kem đánh răng sản xuất ở Việt Nam cảm giác như xà bông trong miệng. Mỗi lần Thái Công dùng có cảm giác khó chịu, buồn nôn. 

Quách Thái Công bị đào lại phát ngôn chê kem đánh răng Việt Nam: Như xà phòng trong miệng, buồn nôn khi dùng  - Ảnh 3.

Thái Công: Cùng một thương hiệu nhưng kem đánh răng sản xuất ở Việt Nam có cảm giác như xà phòng, buồn nôn

Khi nghe những lời này, dân mạng cảm thấy khá khó chịu, đồng thời cho rằng NTK có phần "sính ngoại". Đồng ý rằng, cùng một hãng nhưng loại xách tay nước ngoài và loại sản xuất trong nước sẽ có sự khác biệt về giá cả, hương vị, chất lượng...  nhưng nếu nói "kem đánh răng ở Việt Nam giống xà phòng và buồn nôn" thì hơi quá đáng. 

Một số bình luận của netizen:

- Có vài người thường ăn hải sản rồi quay sang chê mùi cá ao đây mà

- Sính ngoại quá, hàng Việt Nam tốt chán

- Đồng ý vụ hàng nội và hàng ngoại khác nhau nhưng bảo buồn nôn với giống xà phòng thì hơi quá

- Thái Công quen dùng hàng ngoại rồi, thật ra Việt Nam có nhiều hãng tốt lắm

- Mình dùng cả 2 loại Thái Công nói, thấy không quá tệ đến thế đâu

- Mỗi người một cảm nhận

 

Thư Hân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm