Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Ưu thế của Hoàng Đức

07/11/2025 13:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong lễ khởi động cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 vừa diễn ra, BTC đã công bố các đề cử, cùng với đó là danh sách ứng viên cho đầy đủ các hạng mục. Mặc dù SEA Games 2025 chưa diễn ra, nhưng theo nhận định của Thể thao & Văn hóa, Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ nhạc trưởng CLB Ninh Bình và ĐTQG, gần như không có đối thủ.

Người có thể ở gần Hoàng Đức nhất, có lẽ là đồng đội Đặng Văn Lâm. Ngoài ra còn có thủ thành đội trưởng CLB Nam Định, Trần Nguyên Mạnh, và cầu thủ chạy cánh Nguyễn Văn Vĩ, cũng của Nam Định.

Bóng đá đơn giản là thành tích. Trong các cuộc bầu chọn cá nhân, thành tích cấp CLB và các ĐTQG là yếu tố quyết định. Năm nay, sẽ có danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất và nó đảm bảo cho các lá phiếu bầu không mang tính cảm tính, giữa lằn ranh thành tích và yêu thích, vốn gây nhiều tranh cãi suốt 30 năm kể từ khi giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam ra đời.

Ví như cuộc bầu chọn đầu tiên năm 1995, Trần Minh Chiến chắc chắn là cầu thủ được yêu thích nhất, với bàn thắng vàng vào lưới Myanmar, đưa đội tuyển Việt Nam vào đá chung kết SEA Games với chủ nhà Thái Lan, nhưng Quả bóng Vàng lại thuộc về Lê Huỳnh Đức. Xét SEA Games 95, Nguyễn Hữu Đang cũng rất xuất sắc, nhưng năm đó, Hữu Đang chỉ chơi cho Khánh Hòa, trong khi Lê Huỳnh Đức đã là nhà VĐQG trong màu áo CATP.HCM (cũ).

Trở lại với cuộc bầu chọn năm nay. Đương kim Quả bóng Bạc Nguyễn Hoàng Đức chắc chắn là người xuất sắc nhất, với việc giúp Ninh Bình thăng hạng V-League 2025/2026, cùng phong độ tuyệt vời ở nửa đầu mùa giải năm nay. Trong màu áo ĐTQG, vị trí của Hoàng Đức cũng là bất khả xâm phạm. Ngoài Hoàng Đức, chỉ có thể là thủ thành Đặng Văn Lâm.

Người quan sát: Ưu thế của Hoàng Đức  - Ảnh 1.

Hoàng Đức đang có lợi thế cực lớn trong cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025. Ảnh: Nhật Anh

Còn Trần Nguyên Mạnh và Văn Vĩ chính là 2 trong số mắt xích quan trọng bậc nhất của Nam Định trong chiến tích bảo vệ thành công chức vô địch V-League 2024/2025. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, đội bóng thành Nam lại đang chuệch choạc, với phong độ phập phù.

Các ứng viên còn lại đến từ CLB Hà Nội như Thành Chung, Hai Long, Tuấn Hải, Duy Mạnh... không mấy nổi bật và cũng không có thành tích đáng kể nào trong năm. CAHN với Quang Hải, Đình Bắc, Văn Thanh hay Nguyễn Filip... cũng tương tự. Còn đương kim Quả bóng Vàng Tiến Linh ở Công an TP.HCM thì còn khó hơn. Quả bóng Vàng 2024 của Linh được cho là kịch trần năng lực của tiền đạo này.

Nhiều người kỳ vọng, ở SEA Games 33 vào cuối năm nay, nếu đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV, thì cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng có thể sẽ có bất ngờ. Song, theo quan điểm của người viết, với một cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi, cơ hội là rất nhỏ. Nó không giống như giai đoạn 20 năm trước, với Văn Quyến, Công Vinh giành Quả bóng Vàng khi mới 19 tuổi.

Năm 2009, khi Phạm Thành Lương giành Quả bóng Vàng, anh mới 21 tuổi, song đó không được cho là bất ngờ, bởi Lương đã là nhà vô địch AFF Cup 2008, khi mới 20 tuổi và ở SEA Games 2009, anh là đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết tại Vientiane. Tương tự là Quang Hải năm 2018 với "cầu vồng trong tuyết trắng Thường Châu", cũng 21 tuổi, Hoàng Đức giành Quả bóng Vàng 2021, khi ấy đã 23 tuổi, được xem là khóa đuôi.

Khó có bất ngờ ở cuộc bầu chọn năm nay, khi mọi ánh nhìn và sự thừa nhận của giới chuyên môn, có lẽ đều dành cho Nguyễn Hoàng Đức.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm