Quả bóng Vàng cho ai?

29/10/2022 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Năm ngoái, Nguyễn Hoàng Đức ở tuổi 24 đã đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam. Đó là một chiến thắng thuyết phục. Nhưng thế cũng xem như là hơi muộn.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2022: Không có lần thứ 2 cho Quang Hải?

Quả bóng Vàng Việt Nam 2022: Không có lần thứ 2 cho Quang Hải?

Tiền vệ số 1 bóng đá Việt Nam 2022 đang có mùa giải lu mờ so với nhiều đồng nghiệp trong nước và cơ hội để Quang Hải cân bằng thành tích 2 lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam như danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trong năm nay là rất khó diễn ra.

Năm 2003, Văn Quyến ở tuổi 19 đã giành QBV, sau SEA Games 22 trên sân nhà. Một năm sau, đến lượt Công Vinh, cũng là 19 tuổi, dù không thuyết phục bằng Quyến.

Vinh còn hơn một lần đoạt QBV nữa, đấy là các năm 2006 và 2007, và đương nhiên, đấy vẫn chỉ là so bó đũa chọn cột cờ. Cũng tựa như Thành Lương từng đoạt 4 QBV, một kỷ lục, dù có những mùa giải, Lương "dị" chỉ đá giải hạng Nhất.

Cùng với Quang Hải, Hoàng Đức là cầu thủ duy nhất còn lại đạt đến đẳng cấp châu lục ở thế hệ của mình. Không và chưa thấy trường hợp thứ 3.

Cho cuộc bầu chọn QBV năm 2022, báo Sài Gòn Giải Phóng vẫn phải đợi sau AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Nhưng tính cho đến thời điểm này, theo quan sát của chúng tôi, các ứng viên vẫn chỉ là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Quang Hải.

Hoàng Đức và Hùng Dũng giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games môn bóng đá nam hồi tháng 5. Ngoài 2 người họ, còn có Tiến Linh nữa. Thế Quang Hải đã và đang làm những gì mà được đề cử?

Cuộc đua danh hiệu cá nhân năm nay, suy cho cùng, vẫn phải phụ thuộc vào V-League và AFF Cup. Hùng Dũng (Hà Nội FC) và Hoàng Đức (Viettel) đang chiếm lợi thế, đấy là đương nhiên, nhưng Quang Hải mới là người xuất sắc nhất so với phần còn lại.

Quang Hải dám dấn thân và làm được việc. Hải cũng khác so với rất nhiều đàn anh đi trước. Bóng đá của Quang Hải là thứ bóng đá hiện đại.

Chú thích ảnh
Hoàng Đức là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Luận về bóng đá đỉnh cao mà nói, nhiều người vẫn nói hay. Nhưng mỗi tội, hay mà là hay thua thôi. Những người chiếm lĩnh bóng đá đỉnh cao thì nhiều, song các tuyển thủ quốc gia là một khu biệt khác, họ không giống với phần còn lại.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, với giải hạng Nhất và V-League, có khoảng hơn 700 cầu thủ cho 25 CLB. Và chỉ có khoảng 25 người khoác áo ĐTQG, về tỷ lệ chọi mà nói, như thế cũng đủ cao rồi, với một nền bóng đá vẫn bị xem là khiêm tốn về mặt tầm vóc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, 25 người ấy là những cầu thủ xuất sắc nhất.

Và, chúng ta trở lại với cuộc bầu chọn QBV 2022. Ngay cả khi đội bóng của ông Park không thành công ở AFF Cup cuối năm nay, thì QBV khó thể thoát khỏi tay 3 ứng viên chúng tôi đã điểm danh.

Và thật tiếc cho "những đứa trẻ của bầu Đức". Hy vọng, đây là lần cuối cùng chúng ta tiếc nuối cho họ, một thế hệ cầu thủ đầy tài năng và đạo đức. Bóng đá, suy cho cùng vẫn là môn thể thao vị thành tích. Có thành tích mới nói chuyện được.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm