Moyes nào bằng Van Gaal?

16/01/2015 06:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, với David Moyes, Man United giành được 37 điểm sau 21 vòng tại Premier League. Mùa này, với Louis van Gaal, thành tích của họ y hệt mùa trước. Phải chăng, nhà cầm quân người Hà Lan chẳng khá hơn tay HLV “quèn” Scotland là bao?

Số liệu thống kê dĩ nhiên không bao giờ nói dối, nhưng chúng không bao giờ nói đủ. Một hình vẽ quả trứng có thể là vô nghĩa, nhưng nếu đặt trong tổng thể là bức tranh tĩnh vật của một danh họa thì giá trị của nó mới được thể hiện toàn diện.

Tương tự, đem số điểm mà Manchester United đã giành được tại Premier League cho đến lúc này ra để so sánh Louis van Gaal với David Moyes sẽ dẫn tới những kết luận thiếu chính xác.

Khác biệt về sự chủ động

Van Gaal và Moyes là hai HLV với hai danh thế hoàn toàn khác biệt. Một bên là người đã chuyển hóa bóng đá Tổng lực cho phù hợp hơn với thời hiện đại, là một trong những đại diện của bóng đá tấn công. Một bên là cái tên quen thuộc với khả năng giúp đội bóng hạn hẹp tài chính đứng ở nửa trên bảng xếp hạng, thường xuyên được nhắc đến nhờ hình ảnh phòng thủ cứng rắn, khó chịu.

Để tấn công, trước hết phải kiểm soát bóng. Dưới thời Van Gaal, Man United sở hữu trung bình 58,6% thời lượng bóng mỗi trận, cao hơn hẳn Moyes - 54,7%. Xét về chất lượng các đường chuyền, Man United 2014-15 thực hiện 546 lần/trận với độ chính xác 85,2%, hai con số này của mùa 2013-14 lần lượt là 483 và 83,5%.

Như vậy, có thể đi đến kết luận rằng binh đoàn của Van Gaal luôn có sự chủ động hơn hẳn so với đội quân của Moyes. Đó là hình ảnh của một đội bóng mạnh - chủ động cầm trịch trận đấu.

Sự chủ động còn được thể hiện trong cách phòng thủ. Dù ở bất kỳ sơ đồ nào, Van Gaal luôn thúc giục các cầu thủ tuyến dưới dâng cao để tạo ra hai đến ba “tường người” dày và áp sát quyết liệt khi đối thủ tiến vào khu vực giữa sân. Không khó hiểu khi với cách pressing này, số lần tắc bóng trung bình mỗi trận của United mùa 2014-15 nhiều hơn hẳn một năm trước đó: 19,5 lần/trận so với 16,9.

Ngược lại với Van Gaal, Moyes thường yêu cầu các cầu thủ dàn hàng ngang phòng ngự ở sân nhà, chờ đối thủ tiến vào. Đó là lý do vì sao các cầu thủ của ông thường chờ đợi cắt đường chuyền thay vì lao vào áp sát tắc bóng. Trung bình mỗi trận United của Moyes cắt bóng 17,5 lần - nhiều hơn United của Van Gaal (17,3) chút ít.

Khác biệt về sự ổn định

Công bằng mà nói, Moyes không hẳn là một HLV kém tài, đơn giản ông chỉ không phù hợp để dẫn dắt đội bóng lớn. Triết lý bóng đá của Moyes, như đã nói ở trên, phù hợp hơn với những đội tiểu nhược muốn phòng ngự phản công hơn là chủ động tiến lên “ăn tươi nuốt sống” đối thủ - điều mọi người hâm mộ của các CLB hàng đầu mong đợi.

Không mấy ngạc nhiên khi tại United, Moyes chỉ dùng 3 sơ đồ rất cơ bản và quen thuộc là 4-4-2, 4-4-1-1 và 4-2-3-1. Nếu coi cả 3 sơ đồ này là 1 thì cũng không hề sai, bởi chúng có cùng một gốc là sơ đồ 4-4-2 cổ điển.

Ngược lại, đến nay, dù Van Gaal rất tự tin về “triết lý” của bản thân, nhưng dường như ông vẫn chưa tìm ra được một công thức ổn định. Đã có 4 sơ đồ được cựu HLV trưởng của Barcelona sử dụng, gồm 4-3-3 (1 lần, tỷ lệ thắng 100%), 4-1-4-1 (4; 25%), 4-4-2 kim cương (5; 80%) và 3-5-2 (11; 36%).

Khi được hỏi về sơ đồ 3-5-2, loại được ông dùng nhiều nhất và có kết quả tệ... gần nhất, Van Gaal trả lời đầy thách thức: “Tôi là một người linh hoạt chứ không bảo thủ. Sơ đồ có thể thay đổi, triết lý bóng đá của tôi vẫn giữ nguyên.”

Nếu là David Moyes, câu trả lời có lẽ sẽ rất khác.

1.220 Dưới thời Moyes, tổng số lần chặn cú sút, phá bóng và cắt bóng sau 21 vòng là 1.220 lần, nhiều nhất Premier League.

27 Chỉ 27% số đường chuyền của United dưới thời Van Gaal lăn trên 1/3 sân đối thủ, xếp thứ 17 tại Premier League và kém thời Moyes (31,2%).

26&25 Đã có 31 cầu thủ được Van Gaal dùng ở Premier League, 26 trong đó đã đá chính, trong khi dưới thời Moyes lần lượt là 26 và 25.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm