![]() Blackburn sắp rơi vào tay tỷ phú Ấn Độ - Ảnh Getty |
WGA có tài sản ước tính 8 tỷ bảng và mới đây vừa mua lại 50% cổ phần của hãng xây dựng Ireland McCabe trong một hợp đồng đối tác chiến lược trị giá 300 triệu bảng. Syed, 36 tuổi, quê gốc ở Hyderabad và là người thừa kế duy nhất của gia đình doanh nhân giàu có chủ nhân công ty Đông Ấn. Tốt nghiệp đại học ở Trường kinh tế học London, ông còn có bằng luật sư và là chủ nhân nhiều trường đua ngựa tại Bahrain. Syed hiện đi lại liên tục giữa Bahrain và Thụy Sĩ.
Ông dự tính sẽ sử dụng tài sản của gia đình mình, nhưng được đầu tư qua công ty WGA, để mua lại Blackburn. Sở dĩ Sayed đặc biệt quan tâm tới đội chủ sân Ewood Park là do ông đánh giá CLB này còn nhiều tiềm năng phát triển. Ban đầu, Syed đã xem xét mua một đội danh tiếng hơn, như Liverpool, nhưng sau đó ông quay sang Blackburn vì xem đó là một mô hình đầu tư thích hợp với WGA hơn: phát triển những cơ sở kinh doanh được quản lý tốt và thực hiện công việc như một đối tác đầu tư.
Báo chí Anh cho biết Syed có thể hoàn tất hợp đồng nguyên tắc trong tháng này và kết thúc vụ mua bán vào tháng 9. Blackburn hiện thuộc sở hữu của tập đoàn trong nước Walker, với các ngành bất động sản và thép, nhưng đã được rao bán từ 2 năm nay và Chủ tịch John Williams là người được chỉ định theo dõi việc bán lại đội bóng.
*Blackburn của người Ấn Độ?
Đầu mùa hè này, một người Ấn Độ khác, Saurin Shah, đã bày tỏ ý định mua lại Blackburn với giá 25 triệu bảng cùng lời hứa sẽ lấp đầy sân Ewood Park bằng cộng đồng người châu Á rất đông ở thành phố Blackburn. Shah từng hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào giữa tháng 7, nhưng những nguồn tin khác nhau cho thấy hợp đồng này đã im hơi lặng tiếng kể từ đó, mở đường cho đề nghị của Syed.
Syed cũng thông báo kế hoạch của ông sử dụng quỹ WGA hoàn tất nhanh vụ chuyển nhượng, trả hết các khoản nợ của CLB ào khoảng 20 triệu bảng và trả cho Walker một khoản tiền tương ứng với cổ phần của họ. Số tiền còn lại trong 300 triệu bảng sau đó sẽ được đầu tư vào các mục tiêu lâu dài.
Triển vọng về hợp đồng này ngay lập tức mở ra một tương lai sáng sủa cho Blackburn, nhưng có lẽ Syed sẽ không chi tiêu theo phong cách của những ông chủ Trung Đông ở Manchester City. Ngân sách chuyển nhượng sẽ được mở rộng, khi chính Syed thừa nhận đội hình hiện tại không đủ chất lượng để chơi khởi sắc ở Premier League, nhưng sẽ không có các ngôi sao tạo thành cả một dải ngân hà ở Lancashire.
Về phần Blackburn, CLB từ chối bình luận về khả năng đổi chủ, nói vấn đề này thuộc quyền của Rothschilds. Tuy nhiên, nếu quả thật được chống lưng bởi một ông chủ giàu có, Blackburn ít ra có thể hy vọng sẽ thoát khỏi tình cảnh chật vật trụ hạng tại Premier League hiện giờ. Mùa trước họ đã thua lỗ 6,5 triệu bảng trong doanh số 50,9 triệu bảng, chủ yếu vì mức lương chiếm 90% thu nhập.
|
Đội quân chủ ngoại |
