Premier League & nghịch lý trớ trêu sau mùa Hè nóng bỏng

30/11/2016 18:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League vừa trải qua một mùa Hè nóng bỏng khi các đội bóng lớn tiêu tiền không tiếc tay để mua sắm cầu thủ vì không muốn một Leicester nào đó lại xuất hiện, biến họ thành trò cười thêm lần nữa.


Nhưng những gì diễn ra cho tới thời điểm này cho thấy những ngôi sao thực sự của giải đấu lại là các cầu thủ đã chơi ở Premier League từ trước đó trong khi hầu hết các tân binh đều để lại ít dấu ấn.

 Moussa Sissoko và Granit Xhaka là hai trong số những ví dụ tiêu biểu. Spurs bỏ ra 30 triệu bảng chiêu mộ Sissoko từ Newcastle nhưng tiền vệ người Pháp tỏ ra mờ nhạt trong phần lớn thời gian từ khi anh cập bến White Hart Lane. Arsenal bỏ tiền ra mua Granit Xhaka, Lucas Perez Shkodran Mustafi nhưng chỉ có người sau cùng chứng tỏ được mình xứng đáng đồng tiền bát gạo.

Chiến dịch nhân sự của Man United cũng gây thất vọng không kém. Trong khi Eric Bailly chơi tốt mỗi khi sung sức thì các tân binh khác của họ như hợp đồng kỷ lục thế giới Paul Pogba hay Ibrahimovic hoặc Mkhitaryan đều gây thất vọng cho tới thời điểm này.

Ở Man City tình hình cũng không khả dĩ hơn là mấy. Ilkay Gundogan, Nolito chơi thứ bóng đá phần nào có thể chấp nhận được nhưng John Stones, Leroy Sane hay Claudio Bravo đều mờ nhạt, kém hiệu quả.


Ngoại trừ Chelsea với các tân binh N’Golo Kante, David Luiz và Liverpool với Matip, Sadio Mane chơi tương đối tốt đến thời điểm này, các ngôi sao ở các đội còn lại trong top 6 Premier League cơ bản là những cầu thủ đã có mặt ở đây từ mùa trước đó.

Ở Chelsea, Hazard và Diego Costa tái sinh dưới thời Conte, ở Liverpool, Philippe Coutinho là người nổi bật nhất cho tới khi dính chấn thương nặng, ở Man United Juan Mata thách thức mọi dự đaons, ở Man City, Kevin de Bruyne nổi bật hơn tất cả, ở Arsenal, Alexis Sanchez là tâm điểm chú ý còn ở Tottenham, ngôi sao sáng nhất có lẽ là thủ thành Hugo Lloris.

Chúng ta đề cập thực tế này không phải để nói rằng các đội bóng không nên mua sắm mà trái lại, nếu cần thiết thì họ phải đầu tư nhiều. Đội nào cũng cần phải tăng cường, làm mới, đôi khi là cải tổ sâu rộng.

Cũng không phải để nói rằng một số hay tất cả những cầu thủ chơi dưới sức cho tới nay sẽ không thể cải thiện hay để lại ảnh hưởng lớn trong mùa giải này. Điều chúng ta cần lưu ý với nhau ở đây là không phải cứ mua sắm cầu thủ là có thể giải quyết được vấn đề và có lẽ là các đội bóng cần cố gắng tận dụng nguồn lực sẵn có.

Như cách Chelsea tái khám phá Victor Moses và Pedro. Như cách Liverpool phát hiện ra khả năng chơi hậu vệ trái đầy bất ngờ của James Milner. Như cách Arsenal khai thác tiềm năng của Alexis Sanchez trong vai trò trung phong mới mẻ. Như cách Juan Mata nổi lên như là một trong số ít những điểm sáng của United từ đầu mùa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm