Pogba bắt nhịp hát vang bài ca tôn vinh Kante, Tổng thống Pháp nhảy Dab cực điệu nghệ

17/07/2018 12:59 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- Lễ mừng công của tuyển Pháp diễn ra vô cùng hoành tráng. Trên bầu trời, trực thăng biểu diễn phun khói in màu cờ Pháp. Bên dưới, hơn 500.000 reo hò đón thầy trò Didier Deschamps trở về với Cúp Vàng World Cup.

Chú thích ảnh
Kết thúc World Cup 2018 với chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết, tuyển Pháp trở về nước với tư cách tân vương của giải đấu. 

  

Chú thích ảnh
Trong lúc tuyển Pháp chuẩn bị lên máy bay rời nước Nga, ở quê nhà, hàng trăm nghìn người kéo tới điện Champs-Elysees, nơi Pháp tổ chức lễ mừng công cho thầy trò HLV Didier Deschamps. 

  

Chú thích ảnh
Các cung đường dẫn tới điện Champs-Elysees đặc kín người. 

  

Chú thích ảnh
Hình ảnh biển người chờ đợi tuyển Pháp nhìn từ trên cao. 

  

Chú thích ảnh
Theo truyền thông Pháp, có tới hơn 500.000 CĐV đã tụ tập về Champs-Elysees.

  

Chú thích ảnh
Một góc trước điện Champs-Elysees.

  

Chú thích ảnh
Tuyển Pháp xuống máy bay, đội trưởng Hugo Lloris cầm Cúp vàng World Cup trên tay. 

  

Chú thích ảnh
Toàn đội sau đó lên xe bus 2 tầng diễu hành qua các con phố. 

  

Chú thích ảnh
Trung vệ Varane dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp. 

  

Video Varane quay lại hình ảnh người dân Pháp chào đón đội tuyển trở về

 

Chú thích ảnh
Từ điện Champs-Elysees, 9 máy bay biểu diễn của Không quân Pháp đồng loạt xuất phát, tạo ra những cột khói với 3 màu đỏ, trắng, xanh- màu quốc kỳ của Pháp.

  

Video máy bay biểu diễn trong lễ mừng công tuyển Pháp

Chú thích ảnh
Kết thúc màn diễu hành trên xe bus, toàn bộ tuyển Pháp tới điện Champs-Elysees gặp gỡ Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte.

  

Chú thích ảnh
Phu nhân Brigitte cùng Paul Pogba cùng nâng Cúp Vàng.

  

Chú thích ảnh
Toàn đội và ban huấn luyện chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Pháp và phu nhân trước điện Champs-Elysees. 

  

Chú thích ảnh
Tổng thống Macron cho biết toàn bộ thành viên tuyển Pháp sẽ được trao Huân chương Bắc Đẩu bội tinh (Legion of Honour)- huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp.

  

Chú thích ảnh
Pogba thích thú nhảy dab cùng Tổng thống Macron.

  

Chú thích ảnh
Trên đất Nga, xấu hổ vì màn trình diễn không được như ý ở trận gặp Croatia, N'Golo Kante đã xấu hổ không dám chụp ảnh cùng Cúp vô địch. Tại lễ mừng công, Pogba đã lĩnh xướng cùng đồng đội và HLV Deschamps hát ca ngợi Kante để giải tỏa tâm lý cho tiền vệ Les Bleus. 

Video Pogba cùng đồng đội hát tôn vinh Kante

Chú thích ảnh
RATP Group, ban quản lý giao thông Paris, công bố danh sách 6 nhà ga tạm thời mang một tên mới để mừng danh hiệu vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử bóng đá Pháp. Theo đó, nhà ga mang tên đại văn hào Victor Hugo được đổi tên thành 'Victor Hugo Lloris', để ghi nhận công lao của thủ môn Hugo Lloris.Tên của Deschamps xuất hiện trong tên của hai nhà ga. Theo đó, ga Notre-Dame des Champs nay thành 'Notre Didier Deschamps' và ga Champs Elysees-Clemenceau đổi thành 'Deschamps Elysees-Clemenceau'.
SỐC: Lên trao giải, một phụ nữ lấy HCV World Cup của tuyển Pháp bỏ túi

SỐC: Lên trao giải, một phụ nữ lấy HCV World Cup của tuyển Pháp bỏ túi

Một tình huống hy hữu đã xảy ra khi tuyển Pháp bước lên bục nhận huy chương vàng sau khi đánh bại Croatia 4-2 để lên ngôi vô địch World Cup 2018.

  

Chú thích ảnh
Vợ con, bạn gái các tuyển thủ được mời đến dự tiệc ở điện Champs-Elysees. Có khoảng 3.000 khách mời dự lễ mừng công, trong đó có 1.000 cầu thủ trẻ từ các học viện khắp nước Pháp. Lò đào tạo Bondy - nơi phát hiện Mbappe - cũng có nhiều thành viên nhí được mời tham dự.

  K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm