Đội tuyển Đức lên đường trong nỗi lo âu

05/06/2010 19:03 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Sau trận giao hữu với Bosnia Herzegovina vừa diễn ra ở Frankfurt, đội tuyển Đức xem như đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010. Chủ nhật này, thầy trò HLV Joachim Loew sẽ lên đường sang Nam Phi, mang theo cả nỗi lo âu lẫn niềm hy vọng của người hâm mộ Đức.

Gánh nặng lịch sử


Người Đức đang kỳ vọng vào tay săn bàn đẳng cấp Podolski
Vác trên vai gánh nặng lịch sử với bảy lần lọt vào trận chung kết, ba lần đăng quang, sức ép dành cho “Mannschaft” ở Nam Phi là không hề nhỏ, dù nó đã giảm bớt phần nào sau những diễn biến về lực lượng trong thời gian gần đây (người ta không thể đòi hỏi một đội quân “tật nguyền” phải đăng quang ở giải vô địch bóng đá thế giới khi mà có quá nhiều trụ cột dính chấn thương và phải ngồi ở nhà). Tuy nhiên, cũng với lực lượng tương đối “xộc xệch”, đội tuyển Đức đã giành ngôi á quân tại World Cup 2002 ở Hàn Quốc - Nhật Bản, cũng như vị trí thứ ba ở World Cup 2006 khi giải diễn ra trên sân nhà. Chính vì thế, nếu không lọt vào bán kết tại World Cup 2010 như mục tiêu mà tân đội trưởng Philipp Lahm đặt ra, đội tuyển Đức sẽ làm người hâm mộ nước nhà thất vọng.


Cơn bão chấn thương đã cướp đi của đội tuyển Đức quá nhiều trụ cột, từ thủ môn số một Rene Adler, hậu vệ Heiko Westermann, tiền vệ Simon Rolfes, Michael Ballack và cả phương án dự phòng cho khu vực giữa sân, tài năng trẻ Christian Traesch. Thiếu những con người này, HLV Joachim Loew buộc phải xoay xở để tìm ra các phương án thay thế tối ưu nhất, đồng thời phải củng cố lối chơi của “Mannschaft” để phù hợp với nhân sự mới. Quá nhiều việc phải làm phải làm trong một quỹ thời gian hết sức ngắn ngủi, quả là một quá trình chuẩn bị vô cùng vất vả của Joachim Loew.

Đông chưa hẳn đã tinh

Do những diễn biến khôn lường về mặt nhân sự, HLV Joachim Loew quyết định mang cả 6 tiền đạo sang Nam Phi, dù ông chỉ cần dùng đến hai hoặc ba người trong số này. Lukas Podolski sẽ dạt sang cánh trái chơi như một tiền vệ, tương tự trường hợp của Thomas Mueller ở cánh đối diện, trong trường hợp Piotr Trochowski không được ra sân. Loew cần thêm một trung phong và đó là sự lựa chọn không hề dễ dàng. Miroslav Klose vẫn là ưu tiên số một, nhưng chân sút từng ghi 5 bàn/giải ở hai VCK World Cup gần đây lại không có phong độ tốt. Đồng đội của anh ở Bayern, Mario Gomez, được xem là một tiền đạo “chân gỗ” và hiếm khi tỏa sáng trong màu áo ĐTQG. Cacau và Stefan Kiessling lại không thật sự phù hợp với vị trí trung phong trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của tuyển Đức.

Với một đội tuyển có lối chơi tập trung nhiều vào việc tấn công như “Mannschaft” thì bàn thắng là yếu tố mang tính quyết định. Mất Ballack, tuyển Đức đã mất đi một cầu thủ có khả năng ghi bàn trong nhiều tình huống khác nhau. Mất Westermann, “Mannschaft” cũng mất đi.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm