Đội tuyển Đức: Không Ballack có còn là Xe tăng?

04/06/2010 12:13 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đức đã đứng thứ ba ở World Cup 2006, rồi giành ngôi á quân EURO 2008. Giờ sẽ là chức vô địch World Cup 2010?

Những hy vọng của tuyển Đức về giấc mộng vàng ở Nam Phi không phải là không có cơ sở. Đội bóng của HLV Joachim Loew không sở hữu những cá nhân kiệt xuất, nhưng lại là một tập thể chơi đồng đều và luôn tuân thủ tốt chiến thuật. Họ cũng là đội bong có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, thành tích của tuyển Đức gần tới mức hoàn hảo khi đứng đầu bảng 4 khu vực châu Âu và chính thức giành vé sau chiến thắng trước Nga ngay tại Moskva của chiến lược gia lão làng Guus Hiddink.

Vắng Ballack là tổn thất lớn cho Đức, ảnh ESPN

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là dư luận Đức đã không còn quá hào hứng về sức mạnh của đội tuyển như cách đây bốn năm. HLV Loew vẫn giữ nguyên những đặc điểm của tuyển Đức dưới thời HLV Jurgen Klinsmann nhưng việc không có ngôi sao và một số trụ cột đã cao tuổi đã khiến “Cỗ xe tăng” không được đánh giá cao trước World Cup 2010, đặc biệt là sau khi thủ quân Michael Ballak phải ở nhà do bị chấn thương. Thực tế cho thấy bóng đá Đức ngày nay không sản sinh ra được những mẫu cầu thủ có đẳng cấp như Messi, Ronaldo, Rooney, Kaká, Torres, Robben hay Ribery.

Do vậy, có khá nhiều cựu danh thủ người Đức tỏ ra lo lắng cho đội nhà. Gunter Netzer, ngôi sao một thời của Real Madrid, cho rằng: “Đức không phải là ứng cử viên. Nếu tuyển Đức đăng quang, đó sẽ là thành công vượt bậc”. Quan điểm của Netzer cũng được HLV Maradona hưởng ứng. Argentina đã đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách trong trận giao hữu hồi tháng 3 năm nay.

Tuy nhiên, Đức lại là đội bóng luôn chơi khá hay ở những giải đấu lớn nhờ khả năng chịu đựng sức ép. Cũng giống như ở EURO 2008, tuyển Đức xuất sắc vượt qua Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ rồi chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở chung kết. Khi được hỏi về liệu Đức có xứng đáng được coi là một ứng cử viên của World Cup 2010, huyền thoại Franz Beckenbauer cho biết: “Mọi chuyện đều có thể. Đức là đội bóng luôn tiềm ẩn những bất ngờ”.

Tin ở họ

Bất chấp việc Ballack vắng mặt thì hàng tiền vệ vẫn được là tuyến mạnh nhất của tuyển Đức bởi Bastian Schweinsteiger đang chơi rất lên chân. Tiền vệ công Mesut Ozil cũng là một cái tên đáng chú ý bên cạnh một cầu thủ trẻ khác là Thomas Muller, mang tới cho hàng tiền vệ Đức những giải pháp mới. Bên cạnh hàng tiền vệ được tổ chức tốt, tinh thần thi đấu không bao giờ khuất phục cũng là một điểm mạnh của tuyển Đức.

Không tin ở họ

Có thể nói Phillipp Lahm, mới được trao băng thủ quân thay Ballack, là hậu vệ cánh hay nhất của bóng đá Đức hiện nay. Nhưng ngoài Lahm, HLV Loew không còn nhiều sự lựa chọn. Bên cạnh đó, HLV Loew cũng đang đau đầu với vị trí thủ môn do Adler bị chấn thương còn Neuer quá thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những giải lớn. Thủ môn kỳ cựu Lehmann cho rằng: “Bạn không thể bước lên ngôi cao nhất mà không có thủ môn kinh nghiệm. Neuer không được thi đấu thường xuyên ở Champions League”.

HLV Joachim Loew

(từ 2006)


Chiến lược gia trẻ tuổi này khá được tôn trọng và mến mộ ở Đức. Tuy nhiên, tương lai của Loew hiện vẫn còn chưa rõ ràng. Hồi tháng Hai vừa qua, những cuộc thảo luận về gia hạn hợp đồng giữa HLV này và LĐBĐ Đức đã đổ vỡ. Hai bên sẽ thảo luận lại khi World Cup 2010 kết thúc.

 

Biệt danh: Die Mannschaft, Cỗ xe tăng


Đứng thứ 6 trên BXH FIFA

 

Đứng thứ nhất bảng 4 vòng loại KV châu Âu

 

Liechtenstein (SK) 6-0

Phần Lan (SK) 3-3

Nga (SN) 2-1

Wales (SN) 1-0

Liechtenstein (SN) 4-0

Wales (SK) 2-0

Azerbaijan (SK) 2-0

Azerbaijan (SN) 4-0

Nga (SK) 1-0

Phần Lan (SN) 1-1

 

Thành tích ở World Cup

 

1934 Bán kết

1938 Vòng bảng

1954 Vô địch

1958 Bán kết

1962 Tứ kết

1966 Á quân

1970 Bán kết

1974 Vô địch

1978 Tứ kết

1982 Á quân

1986 Á quân

1990 Vô địch

1994 Tứ kết

1998 Tứ kết

2002 Á quân

2006 Thứ ba

 

Danh sách chính thức

Thủ môn:Hans-Jorg Butt (Bayern Munich), Manuel Neuer (Schalke), Tim Wiese (Werder Bremen)

Hậu vệ:Dennis Aogo (Hamburger SV), Holger Badstuber (Bayern Munich), Arne Friedrich (Hertha Berlin), Jerome Boateng (Hamburger SV), Marcell Jansen (Hamburger SV), Philipp Lahm (Bayern Munich), Per Mertesacker (Werder Bremen), Serdar Tasci (Stuttgart)

Tiền vệ:Sami Khedira (Stuttgart), Toni Kroos (Bayer Leverkusen), Marko Marin (Werder Bremen), Mesut Oezil (Werder Bremen), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Piotr Trochowski (Hamburger SV)

Tiền đạo: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern Munich), Stefan Kiessling (Bayer Leverkusen), Miroslav Klose (Bayern Munich), Thomas Mueller (Bayern Munich), Lukas Podolski (Cologne)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm