Pochettino vs. Klopp: Cuộc chiến của tốc độ

16/10/2015 14:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mai, chúng ta sẽ được chứng kiến Juergen Klopp ra mắt Premier League với lối đá gegenpressing đã làm nên thương hiệu.

Đối thủ của ông là một tín đồ khác của cách chơi bóng đầy tốc độ. Đó là Mauricio Pochettino.

Nguyên tắc “3 giây” của Pochettino

Mauricio Pochettino đã trải qua cả thảy 15 tháng xây dựng một Tottenham Hotspur trẻ trung và đầy cởi mở. Chiến lược gia người Argentina luôn đòi hỏi ở tất cả các cầu thủ một khối lượng công việc như nhau kèm theo nguyên tắc “3 giây” - một quy tắc buộc cầu thủ phải pressing thật nhanh và lấy lại trái bóng chỉ trong 3 giây kể từ thời điểm để mất. Với ông, nếu không làm được điều đó thì đối phương sẽ khiến họ gặp tai họa.

Yếu tố quan trọng nhất trong cách chơi này chắc chắn là một nền tảng thể lực dồi dào. Mùa này, “Gà trống” đang là đội bóng xếp thứ 2 về quãng đường di chuyển (chỉ kém Bournemouth). Tuy nhiên, trong Top những cầu thủ di chuyển nhiều nhất thì họ lại không có nấy một ai. Điều đó chứng tỏ, cả hệ thống Tottenham đang làm việc với cường độ lớn như thế nào.

Những pha cắt bóng và tắc bóng cũng quan trọng không kém trong lối đá tốc độ này. Mùa này, Tottenham đang xếp thứ 2 ở hạng mục tắc bóng và cắt bóng với 325 lần, chỉ kém Leicester City. Mùa trước thì họ xếp thứ 3. Thêm một yếu tố cho thấy triết lý gây áp lực lên đối phương mọi lúc mọi nơi của Pochettino.

Klopp sẽ trọng dụng Milner và Clyne

Juergen Klopp thì sao? Ông mới chỉ có vài ngày để truyền đạt lối đá gegenpressing cho những học trò mới. Vì vậy, sẽ là hợp lý hơn nếu nhìn lại những gì ông đã cống hiến ở sân Signal Iduna Park - nơi ông có 7 năm để tạo nên dấu ấn đậm nét với bóng đá châu Âu. Mùa giải đầu tiên của Klopp ở Dortmund, đội bóng này đứng thứ 2 về số lần tắc bóng và cắt bóng thành công tại Bundesliga. Đến mùa thứ hai, thành tích này còn tăng lên với 927 lần - trung bình 24 lần/trận. Kết thúc mùa giải đó, Dortmund xếp thứ 5 chung cuộc, tăng 2 bậc so với 1 năm trước.

Bước sang mùa thứ ba, Klopp đưa Dortmund lên đỉnh của bóng đá Đức. Họ giành chiếc đĩa bạc Bundesliga lần đầu tiên sau gần một thập kỷ và cũng là đội bóng xếp thứ 2 trên phương diện tắc bóng lẫn cắt bóng. Đến mùa 2011-12, họ bảo vệ thành công ngôi vô địch và lần này số lần tắc bóng vẫn rất đáng nể (xếp thứ 2). Từ đó, phong cách gegenpressing của Dortmund cũng bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Dấu ấn cuối cùng của Klopp tại Dortmund là trận chung kết Champions League ở mùa 2012-13 trước khi họ bị Bayern Munich đánh cắp những công thần.

Mario Goetze và Robert Lewandowski chuyển đến sân Allianz, để lại những khoảng trống quá lớn cho Klopp. Ông đã mang về khá nhiều bản hợp đồng mới nhưng hầu hết họ đều không thích nghi nổi. Dortmund tụt xuống thứ 9 về số lần cắt bóng và tắc bóng ở mùa giải trước kèm theo thành tích tệ hại ở Bundesliga.

Klopp đã kết thúc những năm tháng đáng nhớ cùng Dortmund và bắt đầu với thử thách mới ở Liverpool. Được biết, những ngày đầu ở trung tâm huấn luyện Melwood, Juergen Klopp đã đòi hỏi ở các học trò một cường độ tập luyện khá lớn, ông muốn cầu thủ phải thích nghi thật nhanh với triết lý của mình.

Nếu phải chọn ra một cầu thủ có thể thích nghi tốt nhất với lối chơi này ở Liverpool thì đó chắc chắn là James Milner, người đang đứng đầu về quãng đường di chuyển tại Premier League cho đến thời điểm này (gần 100km sau 8 trận). Khó tin hơn khi ở trận đấu mà Milner chạy ít nhất (gặp Bournemouth - 12,1km) thì anh vẫn xếp trên những đồng đội tại sân Anfield.

Một cái tên khác chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của Juergen Klopp, đó là hậu vệ Nathaniel Clyne. Cựu cầu thủ Southampton chạy bình quân 10km/trận và tốc độ của anh thì thực sự đáng nể. Ai cũng biết lối chơi mà Klopp xây dựng, những hậu vệ cánh đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, họ luôn được khuyến khích dâng cao nhiều nhất có thể. Ngoài ra, cũng cần phải nhắc đến Philippe Coutinho, cầu thủ luôn thể hiện được năng lượng, sự nhanh nhẹn và tố chất kỹ thuật trên sân - những yếu tố mà Klopp rất thích ở một tiền vệ công.

Màn ra mắt của Juergen Klopp vốn đã đáng chờ đợi giờ còn thêm phần thú vị trước một đối thủ như Tottenham. Chắc chắn sân White Hart Lane vào thứ Bảy tới sẽ là một cuộc chiến nơi mà hội tụ đầy đủ nhất yếu tố thể lực và tốc độ. Thời của Brendan Rodgers đã là quá khứ, Juergen Klopp sẽ tạo ra một diện mạo mới cho sân Anfield.

1 Liverpool mới chỉ giành 1 chiến thắng ở 8 trận sân khách gần nhất tại Premier League (Hòa 3, Thua 4).

12 Mùa này, Liverpool đang xếp thứ 12 về số lần tắc bóng và cắt bóng ở Premier League.

13 Tổng quãng đường di chuyển của Liverpool ở mùa này chỉ xếp thứ 13, kém 11 bậc so với Tottenham Hotspur.


Nguyễn Nam (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm