Pique: Lời chia tay đột ngột và chuyện về cầu thủ tận tâm nhất của Barcelona

04/11/2022 19:32 GMT+7 | Barcelona

Trung vệ Gerard Pique của Barcelona đột ngột nói lời từ giã bóng đá vào sáng nay. Tin tức này ngay lập tức gây chấn động ở Tây Ban Nha.

Bóng đá hôm nay 4/11: Ten Hag giải thích việc Maguire đá tiền đạo, Pique tuyên bố giải nghệ

Bóng đá hôm nay 4/11: Ten Hag giải thích việc Maguire đá tiền đạo, Pique tuyên bố giải nghệ

Bóng đá hôm nay 4/11: Ten Hag bảo vệ quyết định để Maguire đá tiền đạo, Pique tuyên bố giải nghệ, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Cống hiến cho Barcelona cho tới khi chia tay

Mới đây, trung vệ Gerard Pique (35 tuổi) tuyên bố sẽ từ giã sự nghiệp quần đùi áo số ngay sau trận đấu giữa Barca và Almeria ở La Liga cuối tuần này. Quyết định của Pique khiến nhiều CĐV bất ngờ vì bây giờ mới chỉ là giữa mùa giải. Trung vệ người Tây Ban Nha báo tin anh sẽ giải nghệ trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội: "Chào người hâm mộ Barca, tôi là Gerard. Tôi có thông báo dành cho các bạn đây".

"Đã 25 năm từ khi tôi gia nhập Barca. Bóng đá và Barca đã cho tôi tất cả. Giờ đây, khi mọi giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực, tôi quyết định kết thúc hành trình này", Pique nói tiếp. Cầu thủ người Tây Ban Nha tuyên bố: “Trong trái tim tôi, không có bất kỳ đội bóng nào khác ngoài Barca. Trận gặp Almeria sẽ là trận cuối cùng của tôi tại Camp Nou. Sau đó, tôi sẽ là một CĐV trung thành và luôn ủng hộ đội bóng. Tôi sẽ truyền tình yêu Barca cho các con tôi như gia đình đã làm với tôi”.

Pique, Pique từ giã sự nghiệp, Pique treo giày, Sự nghiệp Pique ở Barcelona, Pique nghỉ hưu, Barcelona, Barca, sự nghiệp Pique, chủ tịch Barcelona, Shakira
Pique quyết định giải nghệ

 

 

Tờ SPORT (Tây Ban Nha) cho biết ban lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya cũng bất ngờ trước thông tin Pique giải nghệ. Đây là quyết định mà Pique đã tự mình thực hiện và không thông báo trước với CLB. Nhà báo Adrian Sanchez của Tây Ban Nha tiết lộ ban lãnh đạo CLB đã biết trước về việc Pique sẽ treo giày, nhưng họ không hề hay biết rằng cầu thủ 35 tuổi lại đưa ra thông báo sớm như vậy. Chính Pique đã chọn thời điểm để công bố ý định của mình.

Hợp đồng hiện tại của Pique với Barcelona có thời hạn đến ngày 30/06/2024. Tuy nhiên Pique đã chấp nhận rời CLB sớm 2 năm.

Một thông tin gây chấn động hơn là Barcelona nợ Pique 80 triệu euro tiền lương thưởng và phí trung thành. Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là CLB sẽ xử lý khoản nợ trên như thế nào.

Tờ SPORT đưa ra hai khả năng, hoặc là Pique sẽ không lấy lại số tiền này khi anh đột ngột tuyên bố giải nghệ, hoặc là cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ đàm phán với CLB về khoản nợ nói trên và tìm hướng giải quyết.

Bất kể thế nào, Pique là cầu thủ tận tâm với đội bóng xứ Catalunya. Khi Barcelona gặp khó khăn vì dịch covid-19, Pique sẵn sàng hy sinh bằng cách chấp nhận giảm lương để góp phần giúp đội bóng vượt qua giai đoạn chông gai.

Cũng phải nói rằng đó là giai đoạn đen tối của Barca, khi mà họ ngập trong nợ nần và thậm chí, phải chứng kiến cầu thủ hay nhất lịch sử CLB, Lionel Messi ra đi theo dạng tự do.

Nhờ có Pique chấp nhận giảm lương mà Barcelona có thể đăng ký Memphis Depay và Eric Garcia vào năm ngoái. Trang chủ Barcelona viết hôm 14/8/2021: “Barca đã có thể đăng ký Memphis Depay, Eric Garcia và Rey Manaj cho mùa giải La Liga 2021-2022. Điều này chỉ thực hiện được nhờ Pique giảm đáng kể lương của anh”.

Ông Jaume Llopis, một thành viên của dự án Espai Barca, tiết lộ vào năm 2021 rằng Pique là cầu thủ duy nhất trong đội đồng ý giảm lương. Trong khi đó, nhà báo Toni Juanmarti đưa tin rằng Pique chấp nhận chơi gần như miễn phí để giúp đỡ đội bóng. Hành động này của trung vệ người Tây Ban Nha đã được cựu đội trưởng của Barcelona, Puyol hoan nghênh. "Tuyệt vời, Pique”, Puyol viết trên Twitter.

Pique, Pique từ giã sự nghiệp, Pique treo giày, Sự nghiệp Pique ở Barcelona, Pique nghỉ hưu, Barcelona, Barca, sự nghiệp Pique, chủ tịch Barcelona, Shakira
Pique chấp nhận giảm lương để giúp CLB

Thật khó có thể tìm ra một cầu thủ nào tận tâm và sẵn sàng hy sinh cho CLB nhiều hơn Pique trong những năm gần đây. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ và thi đấu sa sút, Pique vẫn cố gắng cống hiến cho Barcelona bằng tất cả những gì có thể.

Lời chia tay đột ngột của anh còn giúp ích cho Barcelona. Tờ SPORT cho biết việc Pique treo giày giúp Barcelona giảm được áp lực đáng kể về mặt ngân sách, để CLB có thể tăng cường lực lượng trong tháng Giêng năm sau. Với thời hạn còn lại trong hợp đồng, Pique có thể kiếm được 30-40 triệu euro nếu tiếp tục thi đấu. Tờ SPORT gợi ý rằng đội bóng của HLV Xavi có thể mua một hậu vệ phải và một tiền vệ trụ trong kỳ chuyển nhượng tới.

Một trong những trung vệ hay nhất thế giới

HLV Louis van Gaal, người từng dẫn dắt CLB Barcelona 2 nhiệm kỳ (1997-2000 và 2002-2003) từng không tin Pique đủ khoẻ mạnh để thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya. Vào năm Pique 13 tuổi, Van Gaal tới nhà Pique để gặp ông của anh, Amador Bernabeu, phó chủ tịch Barcelona ở thời điểm đó. Trong cuộc nói chuyện với Van Gaal, ông Amador chỉ vào Pique và tuyên bố: “Sẽ có ngày cháu tôi đá ở Camp Nou”. Nhưng Van Gaal không nghĩ vậy. Nhà cầm quân người người Hà Lan đã đẩy cậu bé Pique ngã xuống sàn và khẳng định anh sẽ không bao giờ có thể lên được đội một.

Cho tới bây giờ, kí ức về hành động ấy của Van Gaal vẫn không phai mờ trong trí nhớ của Pique. “Ông ấy từng đẩy và xô ngã tôi xuống sàn. Van Gaal nói tôi không đủ khỏe mạnh để trở thành một cầu thủ của Barca”, Pique kể lại. “Van Gaal đã hủy hoại tôi. Tại Barca, chúng tôi không tập gym cho đến khi 18 tuổi và thật khó để đáp ứng đòi hỏi về thể lực của Van Gaal”, hậu vệ người Tây Ban Nha nói.

Trái với những gì Van Gaal phát biểu, Pique đã thi đấu 666 trận cho đội bóng chủ sân Camp Nou và ghi được 52 bàn thắng. Bên cạnh đó, anh còn có 396 trận đấu cho ĐT Tây Ban Nha và ghi được 29 bàn thắng.

Giống như HLV Xavi, Pique giành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Anh giành được 1 chức vô địch World Cup, 1 chức vô địch EURO, 4 danh hiệu Cúp C1, 8 chức vô địch La Liga, 1 danh hiệu Ngoại hạng Anh và 3 danh hiệu FIFA Club World Cup. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Pique là một trong số những trung vệ hàng đầu thế giới.

Pique, Pique từ giã sự nghiệp, Pique treo giày, Sự nghiệp Pique ở Barcelona, Pique nghỉ hưu, Barcelona, Barca, sự nghiệp Pique, chủ tịch Barcelona, Shakira
Pique giành được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp

Pique là mẫu hậu vệ đá thiên về đầu óc và vì thế anh được so sánh với huyền thoại Beckenbauer (biệt danh Piquenbauer). Còn nhớ vào năm 17 tuổi, khi Pique còn ở MU, anh đã được HLV Jim Ryan trao cuốn băng về hậu vệ lừng danh của bóng đá Ý, Franco Baresi. “Jim Ryan nói rằng tôi có những phẩm chất giống với Baresi và cho rằng tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ lối chơi của ông ấy”, Pique chia sẻ vào năm 2011.

Sau 4 năm gắn bó với MU, Pique trở lại Barcelona vào năm 2008 và trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng của HLV Pep Guardiola. Nhờ vào khả năng đọc trận đấu tốt, Pique đã cùng với Carles Puyol tạo thành cặp trung vệ thép ở cả Barcelona. Họ đã cùng với những cá nhân khác như Messi, Xavi, Iniesta, Busquets… biến Barcelona trở thành đội bóng số 1 thế giới với cú ăn 6 vĩ đại năm 2009. Bản thân Pique và Puyol còn giúp ĐT Tây Ban Nha thống trị ở EURO và World Cup.

Cách đây 3 năm, Puyol không ngần ngại ca ngợi rằng Pique là trung vệ hay nhất thế giới, xuất sắc hơn những cái tên khác như Van Dijk, Ramos: “Pique xuất sắc hơn tôi và là trung vệ hay nhất thế giới. Chúng tôi có lối chơi khác nhau. Với những phẩm chất của mình, từ cách chỉ huy hàng thủ cho đến quyết tâm thi đấu, Pique giống như chìa khoá cho sự thành công đội bóng. Cậu ấy là một thiên tài và là một người bạn tuyệt vời”.

Sau khoảng thời gian chơi bóng đỉnh cao, Pique dần sa sút và không còn giữ được suất đá chính ở CLB. Mùa giải này, Pique mới chỉ có 9 lần ra sân cho Barca và là lựa chọn sau Jules Kounde, Andreas Christensen và Eric Garcia. Trung vệ kỳ cựu 35 tuổi khó lòng cạnh tranh suất đá chính ở thời điểm hiện tại. Bản thân anh cũng chơi không tốt khi được tung vào sân. Việc giải nghệ là hợp lý đối với Pique, nhưng nhiều người đặt câu hỏi, anh sẽ làm gì sau khi treo giày?

Năm 2016, Pique tiết lộ rằng anh có thể chủ tịch CLB sau khi giải nghệ chứ không theo nghiệp HLV. “Đó là bước đi mà tôi muốn thực hiện sau khi giải nghệ. Dĩ nhiên là tôi muốn trở thành chủ tịch Barca bởi tôi không thể hình dung ra bản thân mình ở vị trí HLV. Tôi không nghĩ là mình thích công việc huấn luyện. Song tôi thấy mình phù hợp với vai trò chủ tịch của CLB vì tôi có tình yêu nồng nhiệt với Barca. Tôi chỉ nghĩ rằng khi sự nghiệp thi đấu kết thúc, bước đi hợp lôgic với tôi là trở thành chủ tịch CLB”, Pique phát biểu.

Pique, Pique từ giã sự nghiệp, Pique treo giày, Sự nghiệp Pique ở Barcelona, Pique nghỉ hưu, Barcelona, Barca, sự nghiệp Pique, chủ tịch Barcelona, Shakira
Pique có thể trở thành chủ tịch CLB Barcelona trong tương lai?

Tuy nhiên theo quy định của Barca, để ra ứng cử, Pique phải có 2 năm không làm việc ở CLB này. Giờ đây, Pique mới công bố giải nghệ nên ít nhất, phải tới năm 2024 anh mới ra tranh cử. Từ giờ cho đến lúc đó, Pique vẫn sẽ bận rộn dù không chơi bóng. Anh đang sở hữu CLB ở giải hạng Hai của Tây Ban Nha là Andorra và còn có nhiều công việc kinh doanh hái ra tiền khác.

“Kế hoạch trong tương lai của Pique là cậu ấy làm chủ tịch Barca, Carles Puyol làm giám đốc thể thao, tôi làm HLV còn Sergio Busquets làm trợ lý”, Xavi chia sẻ vào năm 2016. Viễn cảnh trơng mơ này đang dần trở thành sự thật. Xavi hiện đang dẫn dắt Barcelona, Puyol từng có thời gian đảm nhiệm vai trò trợ lý Giám đốc thể thao tại CLB. Pique thì đã quyết định giải nghệ và chỉ còn Busquets vẫn còn thi đấu.

Không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng những CĐV mơ mộng đã tưởng tượng viễn cảnh bộ tứ nói trên vực dậy Barcelona và đưa CLB trở lại đỉnh cao. Chính cá nhân Pique đã tuyên bố khi anh quyết định treo giày: “Và bạn biết tôi đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở lại. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Camp Nou. Barca muôn năm".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm