Đội tuyển pickleball Việt Nam sẽ tranh tài cùng 31 đội tuyển tại Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc - ASEAN 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 2/11 tại thành phố Quế Lâm (Trung Quốc). Giải đấu là cơ hội để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn và thúc đẩy hợp tác phát triển pickleball giữa Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.
32 đội tuyển tranh tài ở 5 nội dung
Đội tuyển pickleball Việt Nam sẽ tham dự Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc - ASEAN 2026 với lực lượng gồm 8 vận động viên, trong đó có 4 nam và 4 nữ, cùng một huấn luyện viên. Đoàn Việt Nam do ông Lê Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam, làm Trưởng đoàn.
Giải đấu diễn ra trong bốn ngày, từ 30/10 đến 2/11/2026 tại thành phố Quế Lâm, Trung Quốc, quy tụ 32 đội tuyển đến từ các quốc gia và khu vực. Các đội sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ hỗn hợp. Giải không tiến hành phân loại hạt giống. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra lúc 16 giờ ngày 26/10/2026.
Ở vòng bảng, 32 đội tuyển được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp, bắt đầu từ vòng 1/16.
Tại vòng đấu loại trực tiếp, hai đội đối đầu qua 5 nội dung thi đấu. Đội giành được 3 chiến thắng trước sẽ thắng chung cuộc, các nội dung còn lại không cần tiếp tục tổ chức. Thể thức này đòi hỏi các đoàn phải có lực lượng đồng đều, đồng thời xây dựng phương án thi đấu hợp lý cho cả nội dung đơn và đôi.
Với đội tuyển Việt Nam, giải đấu là dịp để các vận động viên kiểm nghiệm năng lực trước những đối thủ quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thích ứng với nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Bên cạnh kỹ thuật cá nhân, sự phối hợp giữa các vận động viên, khả năng xây dựng chiến thuật và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh.
Việc tham dự giải cũng góp phần giúp ban huấn luyện đánh giá thực lực của đội tuyển, nhận diện những điểm mạnh cần phát huy và các hạn chế cần khắc phục, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị cho những mục tiêu chuyên môn tiếp theo.

Đội tuyển pickleball Việt Nam sẽ tham dự Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc - ASEAN 2026 với lực lượng gồm 8 vận động viên, 1HLV, 1 Trưởng đoàn. Ảnh: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác pickleball Việt Nam - Trung Quốc
Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc - ASEAN 2026 còn là hoạt động thúc đẩy giao lưu thể thao, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ triển khai các nội dung hợp tác giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Cục Thể thao tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cùng những thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức pickleball của hai bên. Đây được xem là bước cụ thể hóa các cam kết hợp tác, tạo thêm cơ hội để vận động viên hai nước giao lưu, thi đấu và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.
Thông qua giải đấu, các bên hướng tới tăng cường kết nối, mở rộng hoạt động hợp tác và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của pickleball trong khu vực. Những hoạt động thi đấu quốc tế như vậy không chỉ tạo môi trường cọ xát cho vận động viên mà còn góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm tổ chức, huấn luyện và phát triển phong trào.
Ông Lê Ngọc Anh, Trưởng đoàn pickleball Việt Nam tham dự giải, bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho thể thao Việt Nam góp mặt tại sân chơi quốc tế ở Quế Lâm. Theo ông, chuyến thi đấu không chỉ góp phần triển khai các cam kết hợp tác thể thao giữa hai nước mà còn tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.
Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, đoàn Việt Nam cũng kỳ vọng thông qua hoạt động thi đấu quốc tế sẽ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và khuyến khích lối sống lành mạnh.
Cơ hội nâng tầm pickleball Việt Nam
Những năm gần đây, pickleball thu hút sự quan tâm ngày càng lớn tại Việt Nam, với sự phát triển của hệ thống sân tập, câu lạc bộ và các giải đấu ở nhiều địa phương. Cùng với sự mở rộng của phong trào, việc tăng cường giao lưu quốc tế và từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn trở thành yêu cầu quan trọng để môn thể thao này phát triển bài bản, bền vững.
Trong bối cảnh đó, việc đội tuyển Việt Nam tham dự Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc - ASEAN 2026 mang ý nghĩa thiết thực. Đây vừa là cơ hội để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm thi đấu, vừa tạo điều kiện tiếp cận những phương pháp huấn luyện, chiến thuật và xu hướng chuyên môn từ các đối thủ quốc tế.
Kết quả tại giải sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá khả năng cạnh tranh của đội tuyển, đồng thời cung cấp thêm kinh nghiệm phục vụ công tác tuyển chọn, huấn luyện và xây dựng lực lượng trong thời gian tới.
Với lực lượng gồm 8 vận động viên, đội tuyển pickleball Việt Nam hướng tới mục tiêu thi đấu tốt, phát huy tinh thần đoàn kết và nỗ lực tiến sâu tại giải. Quan trọng hơn, chuyến xuất quân đến Quế Lâm mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần đưa pickleball Việt Nam từng bước tiếp cận những sân chơi có chất lượng chuyên môn cao hơn.