21/03/2011 11:45 GMT+7 | Đời sống
![]() Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Mặc dù kết quả như vậy nhưng bà Susanna Larsson vẫn nhắc lại rằng thuốc lá, trọng lượng cơ thể và sự căng thẳng luôn cần phải được theo dõi cẩn thận để có thể giảm thiểu nguy cơ bị tai biến mạch máu não.
Theo Vietnam+
Sau sự việc ở Itaewon (Hàn Quốc), số lượng người đăng ký học tại các lớp dạy về hồi sức tim phổi và các kỹ năng sơ cứu tăng hơn hai lần.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất