Thể thao

Phụ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam lập thành tích đặc biệt ở Nhật Bản chỉ sau 6 trận ra sân

12/01/2026 13:53 GMT+7 Google News

Tại giải VĐQG Nhật Bản mùa 2025-2026, Bích Thủy mới chơi 6 trận cho CLB Okayama Seagulls nhưng đã ghi được 45 điểm cho đội bóng này. Đây là hiệu suất rất đáng kể và với hiệu suất này, Bích Thủy đã làm được điều đặc biệt.

Theo thống kê chính thức, Bích Thủy mới ra sân 6 trận, thi đấu tổng cộng 21 set ở giải VĐQG Nhật Bản mùa này. Trong 45 điểm Bích Thủy ghi được thì có 33 điểm tấn công, 8 điểm chắn bóng và 4 điểm giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Ở khâu tấn công, phụ công Việt Nam đã thực hiện 123 pha tấn công, ghi được 33 điểm, chỉ mắc 5 lỗi, đạt hiệu suất tấn công 26,8%. Đây là khởi đầu không tệ chút nào của Bích Thủy, nhất là trong bối cảnh cô vẫn đang trong giai đoạn hòa nhập với môi trường bóng chuyền đỉnh cao của Nhật Bản.

Phong độ và hiệu quả thi đấu của Bích Thủy ấn tượng hơn nhiều so với 6/7 phụ công còn lại của CLB Okayama Seagulls. Cần lưu ý rằng đến lúc này cô vẫn chỉ có khá ít thời gian làm quen với môi trường thi đấu ở Okayama Seagulls nói riêng, cũng như ở giải VĐQG Nhật Bản nói chung trong khi 7 phụ công còn lại của Okayama Seagulls đều là người bản địa. Tất cả họ đều đã chơi nhiều trận hơn Bích Thủy, thậm chí là chơi nhiều hơn Bích Thủy rất nhiều.

Bích Thủy đã ghi tổng cộng 45 điểm sau 6 trận ra sân cho Okayama Seagulls ở giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản

Bích Thủy đã ghi tổng cộng 45 điểm sau 6 trận ra sân cho Okayama Seagulls ở giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản

Trong số 7 phụ công đều là người bản địa của Okayama Seagulls thì duy nhất phụ công Sora Nagase (chơi 22 trận, ghi tổng cộng 170 điểm, đạt hiệu suất tấn công 36,7%) là có hiệu quả thi đấu cao hơn Bích Thủy. Tuy nhiên, cô là người bản địa, đã quen thuộc với các đồng đội từ trước đó và đã chơi nhiều gấp gần 4 lần số trận ra sân của Bích Thủy.

Với 45 điểm ghi được sau 6 trận (tổng cộng 21 set) ra sân cho tới lúc này thì bình quân Bích Thủy ghi được hơn 7 điểm/trận. Đây là hiệu quả tốt đối với một phụ công. Bích Thủy cũng chưa có được quá nhiều bóng và lại càng không phải đã nhận được nhiều đường chuyền thực sự thuận lợi từ chuyền hai của Okayama Seagulls.

Ở 2 trận gần nhất của CLB Nhật Bản, mỗi trận Bích Thủy đều ghi được 7 điểm. Đây là chỉ dấu cho thấy cô vẫn duy trì được phong độ ổn định và sự tập trung cao. Đáng chú ý, ở trận tái đấu với PFU Blue Cats, dù đội nhà thua 0-3 nhưng với 7 điểm ghi điểm, Bích Thủy là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của Okayama.

Rõ ràng, phụ công tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì phong độ tốt nhưng thật không may là công không được thi đấu trong một tập thể mạnh nên chưa thể phát huy hết tài năng và đẳng cấp của mình.

Dù vậy, Bích Thủy không chỉ đang chơi hay hơn 6/7 phụ công bản địa của Okayama mà cô còn che mờ cả hai phụ công của tuyển Thái Lan cũng đang thi đấu ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản là Thatdao (PFU Blue Cats) và Hattaya (Hisamitsu Springs).

Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Thật vậy, phụ công Hattaya đã chơi 16 trận (tổng cộng 34 set) và ghi tổng cộng 64 điểm cho CLB Hisamitsu Springs, tức là bình quân cô chỉ ghi được 4 điểm/trận, thấp hơn nhiều so với Bích Thủy.

Trong khi đó, phụ công số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nhiều năm qua là Thatdao đã chơi tổng cộng 20 trận (tổng cộng 37 set) và ghi tổng cộng 98 điểm cho đội bóng cũ của Thanh Thúy là PFU Blue Cats. Như vậy, bình quân Thatdao ghi được gần 5 điểm/trận, cũng kém hơn so với hiệu suất thi đấu của Bích Thủy ở Okayama Seagulls.

Chiều cao khá lý tưởng (1m84), thể lực tốt (có thể chơi những trận 5 set với sức bền và hiệu quả thi đấu ổn định), tâm lý thi đấu tuyệt vời, chắn bóng giỏi và tấn công tốt cả vị trí số 3 lẫn một chân sau đầu, Bích Thủy thực sự là phụ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, xuất sắc hơn cả Nguyễn Thị Trinh thời đỉnh cao và xứng đáng được coi là "Ngọc Hoa mới" của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bị gạt khỏi ĐTQG năm 2024, Bích Thủy chỉ cần hơn 2 tháng "tu nghiệp" ở giải VĐQG Hàn Quốc trong màu áo GS Caltex để tạo nên cuộc tái xuất tuyệt vời. Từ Thái Lan tới Hàn Quốc và hiện tại là Nhật Bản, Bích Thủy đi đến đâu cũng thể hiện đẳng cấp ở đó và cô tỏa sáng từ khi còn rất trẻ.

Trong lịch sử, chưa từng có phụ công Việt Nam nào ghi dấu ấn khi xuất ngoại ở tuổi trẻ như cô hiện tại. Những gì phụ công quê Ba Vì đã thể hiện ở giải VĐQG Hàn Quốc đầu năm 2025 chỉ là sự khẳng định lại sự thật rằng cô là ngôi sao "tài không đợi tuổi".

Bích Thủy thể hiện phong độ rất ổn định trong màu áo CLB Okayama Seagulls ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản

Bích Thủy thể hiện phong độ rất ổn định trong màu áo CLB Okayama Seagulls ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản

Tài năng của Bích Thủy thực ra đã được phát hiện từ sớm. Năm 2018, khi mới ở tuổi 18, Bích Thủy đã được trao cơ hội sang Thái Lan thi đấu cho CLB Air Force tại giải VĐQG nước này.

Không phụ sự kỳ vọng, Bích Thủy ghi được tổng cộng 147 điểm, lọt vào top 6 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải và giành giải "Phụ công xuất sắc nhất Thai League" mùa giải 2018-2019.

Ngoài ra, cô còn xuất sắc đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ chắn bóng tốt nhất Thai League mùa ấy với 42 pha chắn bóng ghi điểm, chỉ kém huyền thoại Pleumjit Thinkaow đúng 1 pha chắn bóng thành công.

Tại giải VĐQG Hàn Quốc mùa 2024-2025, Bích Thủy chỉ thi đấu khoảng 2 tháng cho CLB GS Caltex và dù rất ít được chuyền bóng nhưng cô vẫn biết cách chắt chiu những cơ hội ít ỏi có được để khẳng định đẳng cấp. Bích Thủy 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc mùa vừa qua.

Ở cấp ĐTQG, Bích Thủy cũng từng chơi nhiều trận tuyệt hay trong những năm vừa qua. Tại ASIAD 2023, cô từng sắm vai người hùng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu lịch sử trước Hàn Quốc. Bích Thủy ghi tới 17 điểm, trong đó có 8 điểm ở set thứ 3, giúp tuyển Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 3-2 trên hành trình lần đầu tiên trong lịch sử vào top 4 bóng chuyền nữ ở ASIAD.

Tại giải vô địch châu Á 2023, Bích Thủy từng ghi 8 điểm cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết gặp Trung Quốc với những tay chắn "khổng lồ" cao trên dưới 1m90. Cô là cầu ghi điểm tốt nhất của chúng ta trong trận đấu này.

Tại trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025, Bích Thủy ghi 15 điểm trước tuyển Thái Lan và là cầu thủ ghi điểm nhiều thứ 2 bên phía tuyển Việt Nam, chỉ sau chủ công Thanh Thúy (24 điểm). Đó là trận đấu Bích Thủy thực sự làm lu mờ các phụ công tuyển Thái Lan, kể cả tượng đài Thatdao, người ghi được 14 điểm ở trận này.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm