Thể thao

Phụ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử chỉ sau 2 tháng, lần đầu tiên nhận vinh dự cao quý đặc biệt

07/01/2026 19:39 GMT+7 Google News

Lần đầu tiên trong sự nghiệp phụ công Bích Thủy đã được nhận vinh dự cao quý đặc biệt. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho cô sau khi trưởng thành vượt bậc trong năm 2025.

Sau 3 lần về nhì vào các năm 2019, 2022, 2023 thì lần đầu tiên trong sự nghiệp, Trần Thị Bích Thủy đã kết thúc một năm dương lịch với vị trí số 1 trong danh sách những phụ công xuất sắc nhất Việt Nam theo thống kê của trang Volleybox.

Theo trang xếp hạng và thống kê bóng chuyền này, Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2025, vượt trên tất cả các tên tuổi của cả quá khứ, lẫn hiện tại như tượng đài Ngọc Hoa (hạng 8), Lê Thanh Thúy (7) hay Nguyễn Thị Trinh (9).

Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng và hợp lý dành cho Bích Thủy sau những gì cô đã thể hiện trong năm 2026. Phụ công sinh năm 2000 chỉ cần khoảng 2 tháng "tu nghiệp" tại giải VĐQG Hàn Quốc trong màu áo CLB GS Caltex vào đầu năm 2025 là đủ để trở thành phiên bản mới hoàn thiện hơn nhiều so với hình ảnh trước đó của cô.

Bích Thủy tỏa sáng trong màu áo CLB Okayama Seagulls ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản

Bích Thủy tỏa sáng trong màu áo CLB Okayama Seagulls ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản

Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2025 theo xếp hạng của Volleybox

Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2025 theo xếp hạng của Volleybox

Năm 2024, HLV Tuấn Kiệt từng gạt Bích Thủy khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vì một trong những lí do quan trọng là cô chắn bóng yếu và lười chắn bóng. Nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng thi đấu cho GS Caltex hồi đầu năm 2025 thì "du học sinh Hàn Quốc" đã trở thành phiên bản mới hoàn thiện hơn nhiều khi cô vẫn duy trì khả năng ghi điểm xuất sắc trong lúc cải thiện rõ rệt khả năng chắn bóng.

Trở về từ Hàn Quốc, Bích Thủy được HLV Tuấn Kiệt triệu tập trở lại ĐTQG và nhanh chóng chiếm suất đánh chính. Cô chơi ấn tượng và duy trì phong độ ổn định mỗi khi được trao cơ hội thi đấu, cùng tuyển Việt Nam vô địch AVC Nations Cup, giành ngôi á quân chặng 1, vô địch chặng 2 SEA V.League, là một trong số tuyển thủ Việt Nam chơi tốt ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 và khẳng định đẳng cấp trong hành trình cùng tuyển Việt Nam giành HCB bóng chuyền nữ SEA Games 2025.

Trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, Lê Thanh Thúy vẫn nổi tiếng là phụ công giỏi chắn bóng bậc nhất. Nhưng ở SEA Games 2025, Bích Thủy thậm chí che mờ cả đàn chị kỳ cựu, che mờ luôn cả một trong những tượng đài đương đại của bóng chuyền nữ Thái Lan là phụ công Thatdao ngay cả khi Thatdao đã chơi rất hay trong set đấu quyết định của trận chung kết SEA Games 2025.

Với 15 điểm ghi được trước Thái Lan ở SEA Games 2025, Bích Thủy đã ghi tổng cộng tới 37 điểm sau 3 cuộc đối đầu với người Thái trong năm 2025.

Đây là con số "biết nói" thực sự đối với một phụ công Việt Nam khi đối đầu với đội bóng đang xếp hạng 18 thế giới (hơn tuyển Việt Nam tới 10 bậc). Trước đó, cô đều ghi 11 điểm trong mỗi cuộc đối đầu với Thái Lan ở hai chặng của SEA V.League 2025.

Phụ công Bích Thủy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Việt Nam trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025

Phụ công Bích Thủy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Việt Nam trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025

Chiều cao khá lý tưởng (1m84), thể lực tốt (có thể chơi những trận 5 set với sức bền và hiệu quả thi đấu ổn định), tâm lý thi đấu tuyệt vời, chắn bóng giỏi và tấn công tốt cả vị trí số 3 lẫn một chân sau đầu, Bích Thủy thực sự là phụ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, xuất sắc hơn cả Nguyễn Thị Trinh thời đỉnh cao và xứng đáng được coi là "Ngọc Hoa mới" của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bị gạt khỏi ĐTQG năm 2024, Bích Thủy chỉ cần hơn 2 tháng "tu nghiệp" ở giải VĐQG Hàn Quốc trong màu áo GS Caltex để tạo nên cuộc tái xuất tuyệt vời. Từ Thái Lan tới Hàn Quốc và hiện tại là Nhật Bản, Bích Thủy đi đến đâu cũng thể hiện đẳng cấp ở đó và cô tỏa sáng từ khi còn rất trẻ.

Trong lịch sử, chưa từng có phụ công Việt Nam nào ghi dấu ấn khi xuất ngoại ở tuổi trẻ như cô hiện tại. Những gì phụ công quê Ba Vì đã thể hiện ở giải VĐQG Hàn Quốc đầu năm 2025 chỉ là sự khẳng định lại sự thật rằng cô là ngôi sao "tài không đợi tuổi".

Bích Thủy hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp

Bích Thủy hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp

Tài năng của Bích Thủy thực ra đã được phát hiện từ sớm. Năm 2018, khi mới ở tuổi 18, Bích Thủy đã được trao cơ hội sang Thái Lan thi đấu cho CLB Air Force tại giải VĐQG nước này.

Không phụ sự kỳ vọng, Bích Thủy ghi được tổng cộng 147 điểm, lọt vào top 6 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải và giành giải "Phụ công xuất sắc nhất Thai League" mùa giải 2018-2019.

Ngoài ra, cô còn xuất sắc đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ chắn bóng tốt nhất Thai League mùa ấy với 42 pha chắn bóng ghi điểm, chỉ kém huyền thoại Pleumjit Thinkaow đúng 1 pha chắn bóng thành công.

Tại giải VĐQG Hàn Quốc mùa 2024-2025, Bích Thủy chỉ thi đấu khoảng 2 tháng cho CLB GS Caltex và dù rất ít được chuyền bóng nhưng cô vẫn biết cách chắt chiu những cơ hội ít ỏi có được để khẳng định đẳng cấp. Bích Thủy 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc mùa vừa qua.

Tại ASIAD 2023, Bích Thủy từng sắm vai người hùng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu lịch sử trước Hàn Quốc. Cô ghi 17 điểm, trong đó có 8 điểm ở set thứ 3, giúp tuyển Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 3-2 trên hành trình lần đầu tiên trong lịch sử vào top 4 bóng chuyền nữ ở ASIAD.

Bích Thủy gây ấn tượng mạnh đến mức sau trận đấu Kim Yeon Koung, chủ công xuất sắc nhất thế giới trong lịch sử bóng chuyền nữ thế giới, phải dành lời khen ngợi cho cô trên sóng đài KBS. Một người khiến ngay cả một huyền thoại vĩ đại như Kim Yeon Koung phải ngợi khen thì chắc chắn phải vô cùng đặc biệt và Bích Thủy đúng là "người đặc biệt" của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Tại giải VĐQG Nhật Bản mùa 2025-202, Bích Thủy mới chơi 4 trận cho CLB Okayama Seagulls nhưng đã ghi được 31 điểm cho đội bóng này. Theo thống kê chính thức, Bích Thủy mới ra sân 4 trận, thi đấu tổng cộng 15 set ở giải VĐQG Nhật Bản mùa này.

Ở khâu tấn công, phụ công Việt Nam đã thực hiện 89 pha tấn công, ghi được 23 điểm, chỉ mắc 3 lỗi, đạt hiệu suất tấn công 25,8%. Đây là khởi đầu không tệ chút nào của Bích Thủy, nhất là trong bối cảnh cô vẫn đang trong giai đoạn hòa nhập với môi trường bóng chuyền đỉnh cao của Nhật Bản.

Xét về tổng điểm ghi được, Trần Thị Bích Thủy mang về 31 điểm cho Okayama Seagulls, bao gồm 23 điểm tấn công, 5 điểm chắn bóng và 3 điểm từ giao bóng ăn điểm trực tiếp. Phong độ và hiệu quả thi đấu của Bích Thủy ấn tượng hơn nhiều so với các phụ công còn lại của CLB Okayama Seagulls. Các con số thống kê có thể cho chúng ta thấy rõ điều này.

Cụ thể, phụ công Ayaka Taguchi chơi 9 trận ghi tổng cộng 19 điểm. Phụ công Akiho Kurisu chơi 5 trận, ghi 9 điểm. Phụ công Ayaha Miyagawa chơi 6 trận, ghi tổng cộng 9 điểm. Phụ công Kokone Nakai chơi 5 trận, ghi tổng cộng 2 điểm. Phụ công Sora Nagase chơi 20 trận, ghi tổng cộng 159 điểm. Phụ công Tomoka Nagai chơi 19 trận, ghi tổng cộng 59 điểm. Phụ công Maika Matsumoto chơi 14 trận, ghi tổng cộng 20 điểm.

Như vậy, nếu so với 7 phụ công còn lại nói trên của Okayama Seagulls thì Bích Thủy vượt trội tới 6 người trong số đó. Chỉ duy nhất phụ công Sora Nagase chơi 20 trận, ghi tổng cộng 159 điểm là có hiệu quả thi đấu cao, ngang ngửa với tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thành tích của Bích Thủy là cực kỳ ấn tượng vì đến lúc này cô vẫn chỉ có khá ít thời gian làm quen với môi trường thi đấu ở Okayama Seagulls nói riêng, cũng như ở giải VĐQG Nhật Bản nói chung trong khi 7 phụ công còn lại của Okayama Seagulls đều là người bản địa. Tất cả họ đều đã chơi nhiều trận hơn Bích Thủy, thậm chí là chơi nhiều hơn Bích Thủy rất nhiều.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và hiệu quả thi đấu hiện tại và nhận được nhiều đường chuyền thuận lợi từ chuyền hai của Okayama Seagulls thì rất có thể Bích Thủy sẽ sớm trở thành phụ công số 1 của CLB Nhật Bản này, với hiệu quả thi đấu vượt rất xa các phụ công khác, thậm chí vượt qua phụ công bản địa tốt nhất của Okayama Seagulls kể từ đầu mùa là Sora Nagase.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm