Phóng viên thể thao kỳ cựu bất ngờ đột tử tại World Cup trong khi đang đưa tin trận tứ kết

10/12/2022 15:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Grant Wahl, một phóng viên nổi tiếng người Mỹ đã bất ngờ đổ gục trong sân vận động khi đang làm việc vào rạng sáng ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Grant Wahl (49 tuổi), một nhà báo, phóng viên thể thao có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đã bất ngờ qua đời tại Qatar khi đang đưa tin về diễn biến và kết quả trận đấu tứ kết giữa Argentina và Hà Lan thuộc khuôn khổ World Cup 2022.

grant-wahl

Phóng viên, nhà báo kỳ cựu Grant Wahl bất ngờ đổ gục tại sân vận động và qua đời ngay sau đó

Theo Tim Scanlan, người đại diện của Wahl, trong khi đưa tin về chiến thắng của Argentina trước đối thủ Hà Lan trong trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng ngày 10/12, phóng viên kỳ cựu này đã đột ngột ngã quỵ tại Sân vận động Lusail Iconic. Ngay lập tức, anh đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, anh đã không qua khỏi trong lúc được cứu chữa. 

Những hình ảnh được phóng viên người Mỹ cập nhật trước trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan trên trang cá nhân

Trước đó, Wahl được cho là đã có nhiều dấu hiệu không ổn về mặt sức khỏe trong suốt quá trình đưa tin và làm việc tại giải đấu bóng đá lần này.

"Anh ấy ngủ không ngon và tôi đã hỏi liệu anh ấy có thử dùng melatonin hay bất cứ thứ gì tương tự không nhưng anh ấy chỉ nói là cần được thư giãn một chút thôi"- người đại diện Scanlan nói thêm.

Đáng chú ý, trong những ngày gần đây, phóng viên này cũng đã chia sẻ với người theo dõi về dấu hiệu kiệt sức trong thời gian đưa tin tại Qatar cho sự kiện lớn này. Theo đó, Walh cho biết trong suốt ba tuần vừa qua, mỗi ngày anh chỉ ngủ 5 tiếng và phải xử lý khối lượng công việc cực lớn.

107164333-1670641933431-gettyimages-579052036-918m141016036_jam_mtq

Các phóng viên, nhà báo không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trong thời điểm sự kiện diễn ra

Trong một bài đăng vào ngày 5/12, Wahl đã cho thấy sức khỏe có phần đi xuống của mình khi liên tục đối mặt với lịch làm việc căng thẳng: "Ba tuần thiếu ngủ, căng thẳng cao và làm việc nhiều khiến cơ thể tôi mệt mỏi và suy sụp".

Trước đó, vào hôm 3/12, thời điểm Hoa Kỳ có trận đấu loại trực tiếp với Hà Lan, Wahl cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy ngực của mình nặng nề và khó chịu nhưng kết quả xét nghiệm cho biết anh âm tính với virus corona. Các nhân viên y tế tại Qatar cho rằng Wahl bị viêm phế quản sau đó cho anh dùng thuốc khánh sinh và yêu cầu nghỉ ngơi.

Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn khi phóng viên này vẫn liên tục cập nhật hình ảnh anh tham gia các buổi gặp mặt với các nhà báo, cựu cầu thủ nổi tiếng khác tại sự kiện nhưng sự việc đáng buồn xảy ra trong trận tứ kết vừa qua khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Grant Wahl là nhà báo thể thao được đánh giá cao trong nghề với hơn 20 năm kinh nghiệm

Được biết, trong suốt sự nghiệp của mình, Grand Walh là một cái tên được đánh giá cao trong ngành. Theo đó, anh bắt đầu sự nghiệp báo chí chuyên nghiệp của mình vào năm 1996 tại Sports Illustrated. Trong suốt 26 năm đảm nhận vai trò phóng viên thể thao, anh đã tham dự và đưa tin về nhiều kỳ World Cup cho các tờ báo và kênh truyền hình lớn như Fox Sport hay CBC Sports và góp phần giúp bộ môn này trở nên phổ biến hơn tại Mỹ.

Chia sẻ về sự mất mát này, Don Garber, ủy viên của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ viết: "Wahl là một người tốt bụng và chu đáo, có niềm đam mê bóng đá và sự cống hiến hết mình cho nghề báo."

Thanh Tâm. Nguồn: NY Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm