Phóng viên Hàn Quốc: 'Quang Hải lẽ ra nên đến K League, Công Phượng bỏ AFF Cup 2022 là đúng'

19/02/2023 10:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Tôi nghe nói có rất nhiều CLB Hàn Quốc muốn chiêu mộ Quang Hải, ví dụ như Ulsan Huyndai, đội đương kim vô địch K League", phóng viên Jang Won-jae tiết lộ.

QUANG HẢI ĐÃ VỘI VÀNG KHI CHỌN SANG CHÂU ÂU?

"Với trường hợp của Quang Hải, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cậu ấy nếu lựa chọn đến Hàn Quốc vào năm ngoái.

Đồng ý rằng đến Pháp, đến với bóng đá châu Âu là một môi trường tuyệt vời cho cầu thủ. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng Quang Hải không có nhiều cơ hội để ra sân. Cậu ấy được thi đấu rất ít, khó duy trì thể trạng khi phải ngồi dự bị nhiều", phóng viên Jang Won-jae của tờ Impress News (Hàn Quốc) nhận xét về việc xuất ngoại của Quang Hải.

PV Hàn Quốc: Quang Hải lẽ ra nên đến K League; Công Phượng đúng khi quyết định bỏ AFF Cup - Ảnh 1.

Quang Hải được HLV Tholot tung vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên những nỗ lực của anh và đồng đội đã không mang lại kết quả. (Ảnh: Pau FC)

Rạng sáng nay (19/2), Quang Hải được tung vào sân ở phút 80 trong trận thua 0-1 của Pau FC trước Laval. Với hơn 10 phút thi đấu, đây là lần được vào sân lâu nhất tại Ligue 2 của Quang Hải trong hơn nửa năm qua.

Tuy vậy, nhìn chung dấu ấn của tiền vệ người Việt Nam trong màu áo Pau FC vẫn tương đối mờ nhạt. Chứng kiến sự chật vật của Quang Hải trên đất Pháp, phóng viên Jang Won-jae của tờ Impress News (Hàn Quốc) không khỏi tiếc nuối.

Đặc biệt, ký giả người Hàn Quốc còn tiết lộ vào năm ngoái, Ulsan Hyundai (đội vô địch K League 2022) từng rất muốn có được Quang Hải.

"Về cơ bản, cầu thủ Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên rất nhiều cầu thủ Thái Lan đã chọn tới J League. Thực lòng mà nói, J League và K League là môi trường tốt hơn để những cầu thủ đến từ Việt Nam và Thái Lan có thể phát triển, từ kỹ thuật, sức mạnh thể chất và nhiều thứ khác.

Tôi nghe nói có rất nhiều CLB Hàn Quốc muốn chiêu mộ Quang Hải, ví dụ như Ulsan Huyndai, đội đương kim vô địch Hàn Quốc. Tôi vẫn tin rằng nếu chọn đến Hàn Quốc, mọi việc sẽ tốt hơn cho Quang Hải. Khi thành công ở K.League rồi, cậu ấy có thể nghĩ đến việc sang châu Âu.

Tôi thực sự ủng hộ giấc mở của Quang Hải, rất thích cách cậu ấy chơi bóng, nhưng tôi nghĩ nếu chọn cách đi bình tĩnh, từ từ từng bước một sẽ tốt hơn cho cậu ấy", phóng viên Jang Won-jae chia sẻ.

PV Hàn Quốc: Quang Hải lẽ ra nên đến K League; Công Phượng đúng khi quyết định bỏ AFF Cup - Ảnh 2.

Phóng viên Jang Won-jae (trái) có mối quan hệ thân thiết với thầy Park. (Ảnh: NVCC)

"NƯỚC CỜ" NHIỀU TOAN TÍNH CỦA CÔNG PHƯỢNG

Một ngôi sao khác của bóng đá Việt Nam là Công Phượng cũng lựa chọn ra nước ngoài thi đấu ở mùa giải năm nay. Đặc biệt, để dành thời gian để chuẩn bị cho việc gia nhập Yokohama FC, CP10 đã quyết định không tham dự AFF Cup 2022.

Đánh giá về lựa chọn này của Công Phượng, phóng viên Jang Won-jae bày tỏ sự ủng hộ. Ông nói:

"Ở AFF Cup 2022 vừa rồi, CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia đã không đồng ý để một số cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia. Nguyên nhân bởi giải đấu đó không thuộc FIFA Days.

Thiếu vắng Công Phượng ở AFF Cup vừa rồi là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Không ít CĐV Việt Nam cũng cảm thấy khó chấp nhận việc Công Phượng không lên tập trung. Tuy nhiên cậu ấy cảm thấy mình cần thời gian để chuẩn bị cho việc tới J League thi đấu, qua đó hướng tới một mùa giải thành công cùng Yokohama FC.

Tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn của Công Phượng. Và tôi tin rằng nếu tiền đạo này chơi tiến bộ tại Yokohama FC, việc này sẽ giúp ích cho Công Phượng khi trở về đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup, vòng loại World Cup sắp tới. Điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn hơn cho bóng đá Việt Nam".

PV Hàn Quốc: Quang Hải lẽ ra nên đến K League; Công Phượng đúng khi quyết định bỏ AFF Cup - Ảnh 3.

Công Phượng chưa được đăng ký thi đấu ở vòng khai mạc J1 League 2023. Tuy nhiên anh vẫn được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt hơn trong lần xuất ngoại này.

Trên thực tế, đây đã là lần xuất ngoại thứ tư của Công Phượng. Trước đó, anh từng có thời gian chơi cho Mito HollyHock (2016), Incheon United (2019) và Sint-Truidense (2019).

Và theo đánh giá của phóng viên Jang Won-jae, giờ đây khi đã bước sang tuổi 28, kinh nghiệm sẽ là điều giúp Công Phượng có thể làm tốt hơn so với 3 lần ra nước ngoài trước đây.

"Trước Công Phượng, gần như không có nhiều cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Và giờ đây, kinh nghiệm trong những ngày tháng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu sẽ giúp cậu ấy. Được tập luyện, thi đấu trong một một trường phát triển sẽ giúp ích cho sự phát triển của cầu thủ.

Tôi cảm thấy tiếc vì trước đây cậu ấy chưa có cơ hội để tỏa sáng khi tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở K League, cậu ấy chỉ cho 8 trận cho Incheon. Tuy nhiên tất cả những gì học hỏi được trong việc tập luyện ở nước ngoài đều tốt cho cậu ấy. Sau Công Phượng, tôi hi vọng nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam có thể học hỏi được từ kinh nghiệm của đàn anh và có những bước tiến xa hơn", cây viết người Hàn Quốc bày tỏ.

Tiền vệ bị thầy Park bỏ rơi' rực sáng, vẫn không thể cứu Hải Phòng FC thoát thua ở V.League

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm