Phóng viên ESPN tiếc vì Huy Toàn không được dự AFF Cup

18/11/2016 22:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cây viết của trang thể thao ESPN Nicolas Anil cảm thấy tiếc nuối khi tiền vệ Võ Huy Toàn không được dự AFF Cup 2016.

Là cây viết quen thuộc của trang web thể thao ESPN, Nicolas Nil phụ trách mảng thể thao Đông Nam Á. Theo phóng viên đến từ Malaysia thì ĐT Việt Nam luôn là đội bóng mà anh dành nhiều cảm tình nhất. Nicolas đã nhiều lần đến Việt Nam, anh không chỉ xem các trận bóng mà còn làm một số giải bóng chuyền và bóng rổ quốc tế.



Tác giả (trái) và Nicolas Anil tại sân Thu Wuna

Nicolas nói anh nhớ nhất hai trận đấu bán kết AFF Cup 2014, khi Malaysia gặp Việt Nam. Ở trận lượt đi, Việt Nam thắng 2-1 trên sân của Malaysia nhưng lại thua 2-4 trong trận lượt về tại Mỹ Đình.

"Tôi không nghĩ Malaysia sẽ thắng lớn như thế ngay trên sân của các bạn", Nicolas nói. "Đội tuyển Việt Nam khi ấy đã thua quá nhanh và họ không thể vùng dậy được sau khi đã bị dẫn với cách biệt lớn như thế".

Nicolas cũng hỏi về tiền vệ Võ Huy Toàn, người đã mở tỷ số cho ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt đi tại Malaysia năm 2014. Anh đã thể hiện sự tiếc nuối khi biết cầu thủ của SHB Đà Nẵng không được dự AFF Cup 2016.

Huy Toàn tiếc khi không được dự AFF Cup 2016

Huy Toàn tiếc khi không được dự AFF Cup 2016

Huy Toàn không nằm trong 25 cái tên được HLV Hữu Thắng lựa chọn sang Myanmar vào ngày 15/11. Từ một cầu thủ quan trọng dưới đời HLV Miura, nay không được trọng dụng khiến Huy Toàn không khỏi chạnh lòng.

"Tôi cảm thấy thực sự tiếc nuối khi không thấy Huy Toàn dự AFF Cup 2016 này. Từ quan điểm của cá nhân tôi, anh ấy là cầu thủ đáng xem nhất tại AFF Cup 2014. Huy Toàn vừa nhanh, vừa khéo, vừa giàu tính chiến đấu. Tôi thích cách chơi của anh ấy", Nicolas nói.

Theo Nicolas chia sẻ, anh theo dõi Huy Toàn từ các trận đấu từ vòng đấu bảng và luôn cảm nhận được giá trị của cầu thủ người Đà Nẵng.

Ở AFF Cup 2016, ban đầu Huy Toàn không có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập. Tuy nhiên, sau đó cầu thủ người Đà Nẵng vẫn được triệp tập. Giải thích cho quyết định này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng bản danh sách bị "lỗi đánh máy".



Nicolas tiếc gì Huy Toàn không được dự AFF Cup 2016

Tuy vậy, Huy Toàn cũng chỉ trụ lại được đến lúc HLV chốt danh sách 25 cầu thủ lên đường sang Myanmar. Sau 3 trận giao hữu với Indonesia (2 trận) và Avispa Fukuoka, HLV Hữu Thắng đã quyết định loại Huy Toàn, Huy Hùng, Đình Tùng, Minh Tùng và Tuấn Mạnh.

Quyết định loại Huy Toàn khiến không ít người tiếc nuối bởi tiền vệ của Đà Nẵng từng là cầu thủ được HLV Miura đánh giá rất cao. Thậm chí, Huy Toàn còn được ví như "học trò cưng" của cựu HLV người Nhật Bản.   Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng trong thời gian gần đây, Huy Toàn chưa tìm được phong độ cao nhất. Sau khi phải nghỉ thi đấu một thời gian dài để điều trị chấn thương đĩa đệm, Huy Toàn vẫn chưa thể là chính mình.

T.Giáp
Từ Yangon

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm