Derby Manchester: Có Rooney, cần gì Van Persie?

12/04/2015 07:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ mới vài năm trước thôi, nếu Robin Van Persie không thể ra sân, đó sẽ là một tin buồn cho Arsenal hoặc Manchester United. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford có lẽ chẳng cần phải lo lắng.

Dĩ nhiên Robin Van Persie không phải dạng vừa. Anh đã có những thời điểm một mình “gánh” cả đội bóng trên vai. Mùa giải 2011-12, Van Persie ghi tới 30 bàn sau 38 trận tại Premier League cho Arsenal. Mùa sau đó, anh chuyển sang Man United, lại thi đấu trong 38 trận của Ngoại Hạng Anh và ghi 26 bàn. Thành tích này mang về cho anh 2 danh hiệu Chiếc giày vàng và quan trọng hơn, 1 chức vô địch Premier League.

Van Persie giờ không thể bằng Rooney

Đó là 2 trong số hiếm hoi những mùa giải mà Van Persie đá trọn vẹn, không gặp chấn thương. Đỉnh cao của cá nhân anh dường như đã nằm trong hai năm ấy.

Nhưng thời thế đã thay đổi. Trong hai mùa giải vừa qua, Van Persie vẫn là một cái tên đáng gờm. Tuy nhiên những chấn thương đã khiến anh trở nên chật vật như xưa. Tuổi già cũng là một lý do có sức nặng - năm nay anh đã 31 tuổi.

Cộng thêm sự thất vọng của cái tên Radamel Falcao, tất cả đang làm nên thứ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho Wayne Rooney. Trận derby thành Manchester đêm nay, Man United đã có thể tự tin mà không cần Van Persie.

Đỉnh cao của Rooney?

Có một sự thật tương đối đau lòng cho chân sút sinh ra ở vùng Merseyside: Cứ mùa nào anh được làm nhân vật chính và thi đấu thành công thì đó nhiều khả năng sẽ là một mùa giải... thất bát của Manchester United.

Cụ thể hơn, mùa giải 2009-10 và 2011-12, khi Rooney vượt qua mốc 30 bàn thắng trong mùa giải (cụ thể là 34 bàn), Man United đều không thể giành được một trong hai danh hiệu quan trọng nhất là Premier League hoặc Champions League.

Thế nên, không chừng, việc anh “mới chỉ” ghi 14 bàn ở mùa này lại là một cái may trong cái rủi cho United.

Có nhiều lý do dẫn đến con số nói trên. Trước hết, phải kể đến sự sắp xếp của Louis Van Gaal. Được trao băng đội trưởng, Rooney gần như chắc chắn có suất trong đội hình xuất phát. Phong độ ổn định của anh cũng là yếu tố quan trọng. Nhưng anh thường xuyên phải chơi ở vị trí tiền vệ, thay vì tiền đạo. Robin Van Persie và Radamel Falcao được ưu tiên trong lựa chọn của Van Gaal.

Đó có thể là một sự thiếu công bằng. Nhìn lại suốt chặng đường sự nghiệp của 3 cầu thủ này, thật ra Rooney lại là cái tên xứng đáng được đá tiền đạo nhất. Anh ổn định xuyên suốt, chứ không vấp phải quá nhiều chấn thương như Van Persie, cũng không phải người của những đội bóng hạng B như Falcao.

Thống kê trên trang WhoScored.com cho thấy rằng, sau 4 trận đã qua tại Premier League của Man United, Rooney đã ghi 3 bàn. Đó là hiệu suất “khủng”, cho thấy rõ đẳng cấp của anh. Điểm chung của 4 trận đấu đó là gì? Rooney chính là tiền đạo đuy nhất trong sơ đồ 4-1-4-1.

Trước trận gặp Manchester City, lại có thêm một con số nữa khiến cho đối thủ cùng thành phố của United phải lo sợ: Rooney đã ghi tổng cộng 12 bàn vào lưới City sau 26 lần giáp mặt. Trong số này, anh 4 lần khoác áo Everton và 22 lần khoác áo Man United.

Với 11 bàn trong các trận derby Manchester, hiện tại Wayne Rooney chính là tay săn bàn đáng sợ nhất trong lịch sử cặp đấu này. Anh xếp trên những thần tượng, những huyền thoại như Joe Hayes, Francis Lee (10 bàn) của Man City và Bobby Charlton (9 bàn), Eric Cantona (8 bàn) của Man United.

Trước một hàng thủ đang ngày một lỏng lẻo của thầy trò Manuel Pellegrini, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho thủ quân của Man United cải thiện những thống kê này.

Rooney đang ở đỉnh cao phong độ. Để đánh bại Man City, có lẽ United cũng chẳng cần Van Persie nữa.

12 Sau 26 lần gặp Man City trong màu áo Everton và Man United, Rooney đã có 12 lần được ăn mừng chiến thắng, 4 trận hòa và 10 lần thua cuộc.

3 Trong 4 trận gần nhất tại Premier League, Rooney đã ghi 3 bàn, tất cả đều diễn ra khi anh đá trung phong.

170 Sau 334 trận thi đấu cho Man United tại Ngoại Hạng Anh, Rooney đã ghi tổng cộng 170 bàn.


Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm