Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ứng phó bão số 13 trong “tình trạng khẩn cấp hơn”

05/11/2025 11:05 GMT+7 | Tin tức 24h

Chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 13 (bão Kalmaegi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chức năng đặt công tác phòng, chống bão số 13 (bão Kalmaegi) trong "tình trạng khẩn cấp hơn, nguy hiểm hơn".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão "hết sức bất thường" khi hình thành muộn trong tháng 11, có tốc độ di chuyển nhanh (25 km/giờ) và cường độ mạnh. Bão diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả thiên tai trước đó; hồ thủy lợi, thủy điện đã đầy nước, và tình trạng sạt lở, lũ quét còn diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp, bão số 13 đi vào Biển Đông sáng sớm 5/11. Đến 4h sáng 6/11, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam, tiếp tục mạnh thêm với sức gió cấp 14, giật cấp 17. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ 19h – 21h ngày 6/11, trọng tâm là khu vực Quy Nhơn và một phần phía Nam tỉnh Quảng Ngãi. Gió khi vào bờ có thể giật cấp 13-14, gây nguy hiểm cho nhà cửa. Đến 4h ngày 7/11, tâm bão trên đất liền khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió giật cấp 9 – 10, giật cấp 12.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ứng phó bão số 13 trong “tình trạng khẩn cấp hơn” - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Hoàn lưu bão số 13 được dự báo gây mưa rất to từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk trong ngày 6-7/11, phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhận định đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13 theo phương án "4 tại chỗ", di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, ứng phó bão số 13, hơn 8.600 phương tiện đánh bắt trên biển đã vào nơi neo đậu an toàn; 83 phương tiện đang hoạt động trên biển đều đã nắm thông tin về bão và đang di chuyển tìm nơi tránh trú. Tỉnh đã cấm tàu ra khơi từ ngày 4/11. Các hồ đập cơ bản an toàn, dung tích đạt khoảng 89,5% thiết kế, dự kiến điều tiết lũ trong ngày 5-6/11 để đưa về mức an toàn. Toàn tỉnh có 34 điểm nguy cơ sạt lở cao và 128 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển; đã tổ chức sơ tán 100% dân tại khu vực nguy cơ, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng chốt chặn. Tỉnh triển khai phương châm "4 tại chỗ" và bố trí lực lượng tại 5 khu vực phòng thủ xung yếu. Phương án sơ tán dự kiến trên 1.000 hộ ở 9 xã ven biển; hơn 2.200 hộ ở khu vực ngập lụt; 415 hộ ở khu vực sạt lở khi mưa lũ kéo dài. Tỉnh đã phân bổ 200 tỷ đồng hỗ trợ từ Trung ương và đang phân bổ tiếp 100 tỷ đồng để khắc phục thiên tai và sửa chữa hạ tầng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ứng phó bão số 13 trong “tình trạng khẩn cấp hơn” - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Lãnh đạo thành phố Huế cho biết thành phố đang khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 25/10 đến nay; tập trung điều tiết nước tại các hồ Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch, với dung tích dự kiến đón lũ khoảng 300 triệu m3. Toàn thành phố còn 18 xã bị ngập với 15.156 hộ dân. Ở vùng cao, học sinh đã đi học trở lại. Hệ thống điện và cấp nước đã được khôi phục. Giao thông cơ bản thông suốt. Duy trì trực 100% lực lượng để cứu trợ, hỗ trợ người dân.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn vẫn còn tình trạng ngập lụt cục bộ, đất tại khu vực phía Tây đã ngậm nước, nguy cơ sạt lở cao. Hiện 81 tàu cá đang hoạt động trên biển đã được liên lạc và di chuyển đến nơi tránh trú, không có tàu nào ở vùng nguy hiểm. Thành phố đã chỉ đạo di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và thông tin rộng rãi về các vùng ngập. Sạt lở bờ biển Hội An được đánh giá rất cấp bách. Lực lượng quân đội đã triển khai biện pháp khắc phục tạm thời.

Ứng phó bão số 13, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, đơn vị theo phương án của tỉnh và theo diễn biến mưa bão. Đến nay có 6.005 tàu đã cập bến, dự kiến 17 giờ ngày 5/11 hoàn thành sắp xếp tàu trong bến, không để người ở lại trên tàu và kiểm tra hệ thống điện phòng cháy, nổ. Còn 417 tàu đang được Biên phòng và Cảnh sát biển thông báo hướng tránh bão. Một tàu gặp sự cố hỏng máy đã được lai dắt an toàn. Quảng Ngãi đã xây dựng phương án di dời khoảng 26.774 hộ tránh bão, 7.818 hộ tránh lũ và 4.057 hộ phòng nguy cơ sạt lở. Các đơn vị viễn thông được yêu cầu kiểm tra, đánh giá an toàn trạm, trụ và thiết bị, kịp thời di dời nếu mất an toàn, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.

Từ điểm cầu Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, với cấp gió bão được dự báo, nhà cửa nếu không có biện pháp bảo vệ sẽ bị tốc mái, bên cạnh đó, khu vực bị ảnh hưởng của bão đang có các cơ sở điện mặt trời, có thể chịu thiệt hại đến hạ tầng. Nước lũ dâng nhanh, cao, sẽ gây ra những nguy cơ chia cắt và sạt lở, đặc biệt là sạt lở ở 3 tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ứng phó bão số 13 trong “tình trạng khẩn cấp hơn” - Ảnh 3.

Hồ Tân Giang ở xã Phước Hà (Khánh Hòa) hiện phải xả nước với lưu lượng hợp lý trước khả năng bão số 13 đổ bộ. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị, các địa phương chỉ đạo người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, di chuyển đồ đạc lên cao; chuẩn bị phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn người dân chuẩn bị nguồn điện, pin dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc khi mất điện. Lực lượng công an, quân đội chủ động ém quân tại các điểm có nguy cơ sạt lở, chia cắt, sẵn sàng ứng cứu khi cần. Về hồ chứa, thực hiện xả nước an toàn theo quy trình, đặc biệt tại lưu vực các sông và hồ thủy điện lớn ở Gia Lai, Đắk Lắk...

Với quỹ thời gian chuẩn bị còn rất ít, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phải cập nhật, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dựa trên dự báo và điều chỉnh theo số liệu mới, ngay từ sáng 5/11.

Đối với khu vực biển và nuôi trồng thủy sản, Phó Thủ tướng yêu cầu cấm 100% tàu, bè ra khơi. Người dân tuyệt đối không có mặt trên biển sau 17 giờ ngày 6/11. Lực lượng Công an, Biên phòng bảo đảm an toàn và kiểm soát tài sản cho người dân.

Công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 6/11 ở khu vực ven biển chịu triều cường và các vùng núi cao, chia cắt, sạt lở. Các địa phương phải làm việc ngay với Quân khu 4 và Quân khu 5 để xác định lực lượng, quân số, phương tiện, "không để đến lúc chia cắt rồi mới đưa quân vào".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc, trong đó có điện thoại vệ tinh tại các điểm xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, hạ tầng điện, hạ tầng thông tin liên lạc chưa bảo đảm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ứng phó bão số 13 trong “tình trạng khẩn cấp hơn” - Ảnh 4.

Đoàn công tác của Quân khu 5 kiểm tra ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN

Về hồ chứa, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh "chịu trách nhiệm ngay từ lúc này", đánh giá an toàn hồ, vận hành, giảm về mức nước an toàn để có dung tích cắt lũ trong các ngày 6–8/11, khi có khả năng mưa lớn 200 đến trên 300 mm.

Các địa phương khẩn trương đánh giá ngay nhu cầu hỗ trợ lương thực, thuốc men, hóa chất cho người dân. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, quân đội, công an xem xét hỗ trợ ngay từ bây giờ, không chờ khi tình huống xảy ra. Phương tiện cứu hộ phải được huy động từ Quân khu 4, Quân khu 5 và nguồn lực địa phương để sẵn sàng ứng phó lũ và di chuyển trong khu vực ngập lụt.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu cùng Bộ Quốc phòng về việc bố trí địa điểm để Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm việc, chỉ đạo trực tiếp với các địa phương tại khu vực tâm bão.

Việt Đức/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm