Tương lai Thanh Hóa sau rớt hạng: Sẽ ra sao mùa sau?

11/08/2009 12:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ vỏn vẹn 2 năm (2007-2008) sau khi quậy tung V-League như là 1 trong những chú ngựa ô đáng gờm nhất, Thanh Hoá đã phải chia tay giải VĐQG mặc dù mùa bóng năm nay vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc. Tuyên bố sẽ trở lại ở V-League 2011 của Thanh Hoá không phải là 1 bất ngờ, bởi hầu như đội bóng nào trong trường hợp của Thanh Hoá cũng đưa ra tuyên bố tương tự như vậy, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác.

Lịch sử V-League mấy mùa bóng gần đây cho thấy HP.HN và Đồng Tháp là 2 trong số những CLB trở lại giải VĐQG chỉ sau 1 năm xuống chơi ở giải hạng Nhất. Nhưng xét ở nhiều mặt, chắc chắn Thanh Hoá không thể noi theo tấm gương của HP.HN. Yếu tố “đầu tiên” là sự khác biệt lớn nhất giữa HP.HN cách đây 1 năm và Thanh Hoá hiện tại, bởi nếu như năm ngoái các ông chủ HP.HN xác định sẽ tiếp tục đổ tiền làm bóng đá, đồng nghĩa với việc HP.HN sẽ được bơm đủ doping tiền để thăng hạng (và họ đã làm được), thì đến giờ này người ta vẫn chưa biết Thanh Hoá mùa sau sẽ hoạt động với mô hình nào, sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho doanh nghiệp, hay vẫn hoạt động bằng ngân sách Nhà nước. Đồng Tháp thăng hạng ngay cũng nhờ có lực lượng và tiềm lực mạnh sau khi có tài trợ của Tập đoàn Cao su.


Thanh Hóa sẽ khó lòng tái thiết kịp thời chỉ trong thời gian ngắn

Thậm chí, ngay cả điều quan trọng nhất là lực lượng của Thanh Hoá mùa sau như thế nào hiện cũng còn chưa biết. Đúng là Đình Tùng vẫn còn thời hạn hợp đồng với Thanh Hoá, nhưng trong hoàn cảnh khan hiếm nội binh chất lượng cao như hiện nay, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo như Đình Tùng, thì không loại trừ khả năng sẽ có đại gia nào đó chịu chi ra tiền tấn để lấy về Tùng “con”.

Cách đây ít tháng đã xuất hiện thông tin về việc những cựu cầu thủ Thanh Hoá đi tha hương song không được trọng dụng như Xuân Hợp, Huy Thái sẽ trở về đội bóng quê nhà, nhưng cho tới lúc này, cả Xuân Hợp lẫn Huy Thái đều chưa chính thức lên tiếng về chuyện đi hay ở.

2 năm trước, bí quyết làm nên cuộc nổi loạn bất ngờ của “chú ngựa ô” Thanh Hoá tại V-League 2007 là 1 dàn cầu thủ nội trẻ khoẻ, sung sức, bộ khung ngoại binh chẩt lượng tốt, 1 ông thầy lão làng trên băng ghế huấn luyện và chế độ đãi ngộ ở mức chấp nhận được. Thế nhưng, tất cả những yếu tố ấy giờ đây không còn tồn tại ở Thanh Hoá.

Nội binh Thanh Hoá chiếm đa số vẫn là những gương mặt trẻ khoẻ, nhưng chất lượng thực sự thì chỉ có mỗi Đình Tùng, còn ngoại binh chính là 1 trong những nguyên nhân chính yếu khiến Thanh Hoá phải nhận vé xuống hạng ở mùa bóng năm nay. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Nguyễn Văn Tiến rất được lòng cầu thủ xứ Thanh, nhưng về kinh nghiệm trận mạc hay quan hệ với bên ngoài thì chưa thể so với HLV Trần Văn Phúc.

Đã thế, tình hình tài chính của Thanh Hoá vẫn còn là dấu chấm hỏi, và cứ cho là lãnh đạo đội bóng này máu mê trở lại V-League, nhưng nếu cứ duy trì cách làm như hiện tại thì Thanh Hoá giả sử có lên hạng được rồi cũng lại xuống hạng mà thôi. Bây giờ, điều mà bóng đá xứ Thanh cần nhất là 1 cuộc cách mạng thực sự, vì trong số các đội bóng còn dựa vào ngân sách Nhà nước ở V-League 2009, chỉ có SLNA thi đấu khởi sắc, nhưng trường hợp của SLNA là rất cá biệt, thậm chí có thể coi như ngoại lệ.

H.Huy

Phó chủ tịch UNND tỉnh Thanh Hoá Vương Văn Việt

Mục tiêu của Thanh Hoá là trở lại V-League ở mùa giải 2010

Chúng tôi biết là sẽ rất khó khăn, nhưng Thanh Hoá đã xác định sẽ làm lại từ đầu. Quyết tâm của tĩnh là sẽ đưa đội bóng trở lại V-League ngay mùa giải năm sau. Chính vì thế, bên cạnh việc kêu gọi tài trợ cho CLB, Thanh Hoá đã ra chủ trương kêu gọi các cầu thủ, nhất là cầu thủ Thanh Hoá, về giúp đội bóng. Tỉnh sẽ có chế độ đãi ngộ thoả đáng, không thua kém so với các đội khác. Hiện tại, đã có một số doanh nghiệp nhận lời đầu tư cho CLB. Nhưng bài học XMCT là quá lớn nên Thanh Hoá cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.

V.X

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm