Vẫn chưa chốt danh sách ứng viên Đại hội VFF khóa VII

07/05/2013 09:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, về nguyên tắc, trong vòng 30 ngày trước khi Đại hội BCH VFF khai mạc, danh sách ứng viên vị trí lãnh đạo chủ chốt của VFF cần được hoàn tất.

Tuy nhiên, cho đến chiều qua, VFF vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ Bộ VH, TT&DL về việc Bộ sẽ cử ai ra tranh cử chức Chủ tịch VFF ở Đại hội sắp tới trong số 2 ứng viên đang thuộc quyền quản lý của Bộ là Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn.



Mới chỉ có ông Lê Hùng Dũng xác nhận tranh cử Chủ tịch VFF. Ảnh: B.D

Cũng vì danh sách ứng viên cho chức Chủ tịch VFF vẫn chưa được chốt lại nên VFF vẫn chưa thể hoàn tất công tác chuẩn bị, cho dù thời gian từ nay cho tới khi Đại hội BCH VFF khóa VII chính thức diễn ra chỉ còn chưa đầy một tháng nữa (dự kiến khai mạc ngày 5/6/2013). Từ chỗ 8 ứng viên cho danh sách đề cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII do Hội nghị BCH VFF thống nhất chốt lại vào cuối tháng 3 năm 2013, đến giờ chỉ còn lại 3 ứng viên trong bản danh sách này, trong đó bao gồm 2 ứng viên đang thuộc quyền quản lý của Bộ VH, TT&DL kể trên và ông Lê Hùng Dũng, đương kim Phó Chủ tịch VFF.

Trong số này, mới chỉ có ông Lê Hùng Dũng chính thức xác nhận việc sẽ ra ứng cử vào chức Chủ tịch ở Đại hội BCH khóa VII, còn Thứ trưởng Lê Khánh Hải vẫn chưa một lần bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này. Trong khi đó, ứng viên còn lại là ông Phạm Văn Tuấn vừa qua lại được giới thiệu ứng cử chức Chủ tịch Hiệp hội thể thao Người khuyết tật Việt Nam, nên không rõ cuối cùng Bộ VH, TT&DL sẽ giới thiệu ứng viên nào ra tranh cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII.

Trong thời gian vừa qua, dư luận đã lên tiếng rất nhiều về nên lựa chọn nhân sự như thế nào cho chiếc ghế Chủ tịch VFF trong 4 năm sắp tới, bởi trước đây vị trí này đều do cán bộ lãnh đạo cao cấp từ ngành thể thao cử sang đảm nhiệm, nhưng nay trong tình hình mới của bóng đá Việt Nam, có một số ý kiến cho rằng cần phải có sự thay đổi tư duy khi tìm người cho chức danh Chủ tịch VFF theo hướng xã hội hóa nhiều hơn nữa.

Cũng bởi sự khó khăn khi lựa chọn như thế nên đã có không ít đội bóng là thành viên của VFF đã không giới thiệu nhân sự nào cho chiếc ghế Chủ tịch VFF khi được đề nghị, mà SLNA là một ví dụ điển hình. Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA, Chủ tịch VFF có thể là cán bộ Nhà nước hoặc doanh nhân, nhưng nhất thiết đấy phải là một người “có đủ uy tín để tập hợp các tổ chức, nguồn lực trong xã hội phục vụ cho sự phát triển của bóng đá. Quan trọng hơn, là ai cũng cần thực sự tâm huyết vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm