Phim 'The Maze Runner': Lạc lối trong mê cung huyền bí

09/09/2014 07:25 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Không diễn viên ngôi sao, đạo diễn lần đầu làm phim truyện dài, ra mắt khi mùa phim Hè vừa kết thúc, The Maze Runner có đủ nguy cơ để biến thành tác phẩm “vô danh”. Thứ duy nhất gây chú ý có lẽ là phim được làm trên cuốn tiểu thuyết gốc cùng tên rất nổi tiếng.

Dù trước đây đã có rất nhiều tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn được dựng thành phim và đạt được thành công đáng kể nhưng phải đến khi hiện tượng Twilight (Chạng vạng) ra mắt, làn sóng này mới thực sự trỗi dậy.

Twilight đã mang về cho các nhà sản xuất tới 3,3 tỷ USD trên toàn thế giới và trở thành một trong những loạt phim thu nhiều lợi nhuận nhất mọi thời đại. Còn với The Maze Runner, khán giả sẽ phải chờ đến ngày 19/9 tới đây mới được thưởng thức bộ phim.

Làn sóng chuyển thể tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn

Liên tiếp trong vài năm trở lại đây, làn sóng chuyển thể tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn lên màn ảnh rộng ngày càng lớn mạnh. Hàng loạt tác phẩm ra đời và để lại những dấu ấn riêng. Tất nhiên không phải dự án nào cũng thành công, thậm chí nhiều phim còn “chết sặc tiết” (Eragon, The Host – Vật chủ…) nhưng số lượng phim ăn khách cũng chẳng ít.


Century Fox đã đặt cược lớn khi giao hoạt động sản xuất The Maze Runner cho những con người vô danh

Đầu tiên phải kể đến loạt The Hunger Games (Đấu trường sinh tử), sau đó là Divergent (Dị biệt) hay gần đây nhất là The Giver (Người truyền ký ức)The Maze Runner (Giải mã mê cung).

Nếu như phiên bản điện ảnh The Giver do nhà làm phim nổi tiếng Phillip Noyce đạo diễn thì The Maze Runner lại do Wes Ball, một đạo diễn hầu như vô danh, thực hiện. Vào ngày 15/8 vừa qua, The Giver đã được phát hành chính thức tại thị trường Bắc Mỹ và thu về lợi nhuận tương đối, dù không được lòng giới phê bình điện ảnh.

Liệu có cơ hội thành công?

The Maze Runner được dựa trên tập truyện cùng tên, vốn là tập đầu tiên trong bộ ba phần tiểu thuyết lấy đề tài về hậu tận thế của nhà văn James Dashner.

Bộ phim kể về hành trình của Thomas (Dylan O’Brian) khi cậu bị một thế lực bí ẩn đẩy đến mảnh đất Glade, nơi bị bao quanh bởi 4 bức tường đồ sộ, kiên cố và lối thoát duy nhất lại là đường dẫn vào một mê cung kỳ lạ. Đáng sợ ở chỗ, mê cung có cấu trúc luôn thay đổi khi đêm xuống, ẩn chứa những sinh vật ghê rợn luôn sẵn sàng giết chết bất kỳ ai kẹt lại bên trong.

Bị cầm tù giữa mê cung rộng lớn không lối thoát và đầy nguy hiểm cùng với Thomas là khoảng vài chục cậu bé trai. Tất cả đều không hề có ký ức gì về cuộc sống bên ngoài Glade và cũng không biết vì sao mình lại bị mang đến đây.

Thomas bắt đầu tìm hiểu xã hội thu nhỏ mà cậu bắt buộc phải gia nhập, tự bảo vệ mình trước những mối hiểm hoạ và luôn luôn tuân thủ nguyên tắc: tuyệt đối không được ở lại mê cung trong đêm.

Cho đến một ngày, tất cả đều bất ngờ khi Glade đón chào sự xuất hiện của Teresa - cô gái đầu tiên trong cộng đồng. Mỗi cư dân Glade đều có một vai trò nhất định, và sự xuất hiện của Thomas và Teresa lần này dường như là một sự thay đổi, một bước chuyển mới trong cuộc chơi đầy nguy hiểm và chết chóc ở trong mê cung bí ẩn này.

Liệu The Maze Runner có thể thành công hay không, hay sẽ lại nhanh chóng rơi vào quên lãng như nhiều tác phẩm dành cho tuổi mới lớn thời gian qua? Đây vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bộ phim gần như chẳng có lợi thế nào về dàn diễn viên. Vai chính Thomas được giao cho Dylan O’Brien - chàng diễn viên trẻ tuổi từng đến với khán giả Việt Nam qua bộ phim The Internship (Thực tập sinh) vào mùa Hè năm ngoái. Ngoài ra, phim còn có những gương mặt "vô danh" khác như Will Poulter (We’re the Millers) hay Kaya Scodelario. Họ còn rất trẻ và chưa được nhiều người biết tới.

Ngay cả vị trí quan trọng nhất – đạo diễn cũng không do một tên tuổi nhiều kinh nghiệm đảm nhận. The Maze Runner mới là bộ phim truyện dài đầu tay của Wes Ball. Giờ đây, tất cả phải trông cậy vào phần cốt truyện lôi cuốn, thông minh và chứa đựng nhiều câu hỏi chưa lời đáp, giống như bộ tiểu thuyết gốc.

Mặc dù The Maze Runner chưa được ra mắt chính thức nhưng hãng 20th Century Fox đã quyết định làm tiếp phần tiếp theo. Phần 2 – The Scorch Trials đã được quay vào đầu tháng 9 tại New Mexico. Đây quả là canh bạc lớn đối với 20th Century Fox vì kinh phí sản xuất The Maze Runner không phải là thấp, xấp xỉ 50 triệu USD.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Guardians of the Galaxy – 10,1 triệu USD
2. Teenage Mutant Ninja Tutles – 6,5 triệu USD
3. If I Stay – 5,7 triệu USD
4. Let’s be Cop – 5,4 triệu USD
5. The November Man – 4,2 triệu USD
6. As Above / So Below – 3,72 triệu USD
7. When the Game Stands Tall – 3,7 triệu USD
8. The Giver – 3,5 triệu USD
9. The Hundred-Foot Journey – 3,2 triệu USD
10. Lucy – 1,9 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm