02/12/2025 15:58 GMT+7 | Văn hoá
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm lớn, Lễ Khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào đã diễn ra tại thủ đô Viêng-chăn. Sự kiện văn hóa này không chỉ tăng cường giao lưu nghệ thuật mà còn là lời khẳng định về tình hữu nghị son sắt giữa hai dân tộc Việt – Lào.
Năm 2025 là một năm trọng đại đối với đất nước Triệu Voi, với ba cột mốc lịch sử: 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 – 02/12/2025), 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane – vị lãnh tụ kiệt xuất, người bạn lớn và đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Hòa chung không khí này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào và Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam – Lào.
Sự kiện đón tiếp các đại biểu cấp cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Về phía Việt Nam có bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, ông Đặng Khánh Toàn – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Về phía Lào có bà Naly Sisoulith – Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ông Vansy Kuamua – Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng bà Alouny Kommasith – Phu nhân Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith.

Hai phu nhân chụp ảnh cùng các đại biểu tại Lễ Khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào và Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam – Lào

Lễ Khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào và Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam – Lào
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Tuần Phim Việt Nam tại Lào và Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào là cầu nối văn hóa, nghệ thuật đầy ý nghĩa, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Từng thước phim, từng bức ảnh là minh chứng sinh động về tình hữu nghị son sắt, về sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào".

Hai phu nhân cùng Thứ trưởng Bộ Văn hoá và Du lịch Lào (bìa phải), Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bìa trái, phía trên) chụp hình lưu niệm cùng NSND Nguyễn Như Vũ - Đạo diễn bộ phim Tài liệu chiếu Khai mạc Tuần phim
Vì ý nghĩa lịch sử đặc biệt, bộ phim tài liệu Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hản với Việt Nam đã được Ban tổ chức lựa chọn là tác phẩm chiếu mở màn. Bộ phim kéo dài 32 phút, không chỉ khắc họa một cách chân thực chặng đường hoạt động cách mạng bền bỉ, tầm vóc tư tưởng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Kaysone đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Lào; mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.
Đặc biệt, tác phẩm được thực hiện bởi một đạo diễn Việt Nam – Đạo diễn, NSND Nguyễn Như Vũ. Điều này không chỉ thể hiện sự hợp tác bền chặt giữa hai nền điện ảnh, hai nền văn hóa mà còn là biểu tượng cho sự gắn bó, thấu hiểu giữa nhân dân hai nước.

Đoàn nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam tại Lễ Khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào

Bộ phim tài liệu "Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hản với Việt Nam" của đạo diễn Nguyễn Như Vũ được trình chiếu tại Lào. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Tuần phim diễn ra từ ngày 2/12 đến 6/12/2025, mang đến cho công chúng Lào 6 tác phẩm của điện ảnh Việt Nam, đã đạt giải cao tại các kỳ liên hoan phim. Loạt phim được trình chiếu miễn phí tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào và Quảng trường Patuxay, giúp khán giả Lào có góc nhìn gần gũi về đất nước, con người Việt Nam.
Danh sách phim bao gồm: Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam, Mưa đỏ, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Hai người mẹ, Tử chiến trên không, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Bên cạnh đó, sự kiện Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào trưng bày những hình ảnh lịch sử, ghi lại dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Loạt ảnh không chỉ vẽ nên toàn cảnh lịch sử giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, mà còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết bền chặt và lòng tin tưởng tuyệt đối giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: "Đó là những hình ảnh khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, mà còn là mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị vĩ đại, là tài sản chung vô giá của nhân dân hai nước".

Quang cảnh lễ khai mạc
Sự kiện lần này không chỉ là một hoạt động kỷ niệm mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước về trách nhiệm gìn giữ và phát huy mối quan hệ vĩ đại Việt Nam – Lào, cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển phồn vinh của hai quốc gia.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất