Philippines đăng cai giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025, CĐV Việt Nam mong Thái Lan đăng cai giải nữ

21/03/2024 12:58 GMT+7 | Thể thao

Mới đây, FIVB đã chính thức thông báo rằng Philippines là quốc gia đăng cai giải bóng chuyền nam Vô địch thế giới 2025. Đây là lần đầu tiên 1 quốc gia Đông Nam Á được tổ chức giải đấu hấp dẫn nhất của bóng chuyền thế giới.

Philippines đăng cai giải vô địch bóng chuyền nam thế giới, CĐV mong Thái Lan đăng cai giải nữ

Với việc được đăng cai giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nam Philippines đã chắc chắn có suất tham dự giải đấu bóng chuyền danh giá nhất thế giới vào năm 2025.

Hệ thống cơ sở hạ tầng và công tác tổ chức tốt của Philippines đã thuyết phục được lãnh đạo FIVB trao quyền đăng cai giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 cho nước này.

Tuyển bóng chuyền nam Philippines sẽ góp mặt ở giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 với tư cách chủ nhà sau khi Philippines được trao quyền đăng cai giải này

Tuyển bóng chuyền nam Philippines sẽ góp mặt ở giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 với tư cách chủ nhà sau khi Philippines được trao quyền đăng cai giải này

Với việc Philippines giành quyền đăng cai giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025, Thái Lan sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh đăng cai giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 và cơ hội "trúng thầu" đăng cai của Thái Lan ở giải nữ năm 2025 sẽ tăng lên.

Nếu Thái Lan được FIVB trao quyền đăng cai giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể được tham dự giải này vì khi đó tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (top 3 giải vô địch Châu Á 2023 và đã đủ điều kiện tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025) sẽ dự giải theo suất dành cho chủ nhà còn suất dự giải dành cho đội nằm trong top 3 giải vô địch Châu Á của Thái Lan sẽ chuyển sang cho đội có thành tích cao tiếp theo là tuyển Việt Nam (hạng 4 giải vô địch Châu Á 2023).

Nhìn chung, cơ hội tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 của tuyển Việt Nam là mong manh. Cơ hội "trúng thầu" đăng cai giải này của chúng ta cũng coi như không có vì chất lượng sân đấu bóng chuyền cũng như công tác tổ chức của chúng ta còn cần phải cải thiện thêm nhiều để thuyết phục FIVB.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm