Phía sau 'hiện tượng lạ' ở Cúp Quốc gia là nỗi lòng khó thổ lộ của các CLB V.League

03/04/2023 16:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong 5 cặp đấu giữa các đội V.League và hạng Nhất, có đến 3 trận chiến thắng thuộc về các CLB hạng dưới. Lạ kỳ hơn, các trận đấu này đều diễn ra với kịch bản na ná nhau.

Viettel thắng dễ Bình Thuận 6-0, Bình Dương nhẹ nhàng vượt qua Huế với 4 bàn cách biệt. Đó là hai trận đấu chênh lệch nhất tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023. Đây cũng không phải chuyện khó hiểu khi một CLB ở giải hạng Nhất phải đối đầu với đại diện của V.League.

Tuy nhiên không phải đội V.League nào cũng được ăn mừng như Viettel và Bình Dương. Cụ thể, CLB TP.HCM, SLNA và Đà Nẵng lần lượt phải dừng bước ngay sau vòng sơ loại, dù cho họ chỉ phải gặp các đội hạng dưới. Và kịch bản những trận thua này ngẫu nhiên giống nhau đến lạ.

Phía sau 'hiện tượng lạ' ở Cúp Quốc gia là nỗi lòng khó thổ lộ của các CLB V.League - Ảnh 1.

Có 6 đại diện của giải hạng Nhất ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023. Trong khi đó, những đội bóng được đánh giá cao hơn như CLB TP.HCM, Đà Nẵng, SLNA lại bị loại sớm. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Trên sân Thống Nhất hôm 31/3, CLB TP.HCM hòa Bà Rịa Vũng Tàu 1-1 rồi thua ở loạt đấu luân lưu. Một ngày sau, kịch bản tương tự lặp lại ở sân Vinh khi SLNA bị loại bởi Quảng Nam. Tới hôm qua (2/4), Đà Nẵng hòa PVF-CAND 2-2, sau đó thua trắng 0-3 khi sút 11m và ngậm ngùi rời giải.

"Bất hợp lý ở Cúp Quốc gia là đội V.League không được dùng ngoại binh trước đội hạng Nhất. Các đội bóng khác đều gặp tình trạng này chứ không riêng gì CLB TP.HCM.

Chúng tôi tập luyện thì phải có cầu thủ ngoại nên chỉ có một tuần ghép nội binh. Đá kiểu này đội V.League nào gặp đội ở hạng Nhất cũng khó và nó diễn ra từ lâu", HLV Vũ Tiến Thành nói sau trận thua Bà Rịa Vũng Tàu.

Nhắc đến việc không được dùng ngoại binh cũng là một cách lý giải có thể cảm thông cho thất bại. Tuy nhiên, nói điều này cũng chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận chất lượng nội binh của đội bóng chưa đủ tốt.

Và khi nội lực đội bóng chưa đủ để phân sức ở nhiều đấu trường, bị loại ở Cúp Quốc gia đôi khi chưa chắc đã là một tin quá buồn.

Phía sau 'hiện tượng lạ' ở Cúp Quốc gia là nỗi lòng khó thổ lộ của các CLB V.League - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải sút hỏng 11m, qua đó khiến SLNA sớm phải dừng bưóc ở Cúp Quốc gia 2023. (Ảnh: Như Đạt)

Đừng quên cả 3 đội bóng nói trên đều đang nằm ở tốp cuối V.League 2023. Sau 4 vòng đấu, SLNA (4 điểm) xếp thứ 10, CLB TP.HCM (3 điểm) đứng thứ 12, còn CLB Đà Nẵng xếp bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

Có quá nhiều nỗi lo đang bủa vây các CLB này, đặc biệt khi mùa giải năm nay sẽ tiến hành phân nhóm trụ hạng và nhóm đua vô địch ngay sau lượt đi.

Dư luận có thể đặt câu hỏi liệu các đội bóng có dồn toàn tâm toàn sức cho Cúp Quốc gia hay không, nhất là sau phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành khi ông bóng gió nói về việc CLB TP.HCM "còn phải tập trung cho V.League". Nhưng ở chiều ngược lại, chính các CLB phải tự tìm cách "liệu cơm gắp mắm".

Thua trận, nhất là thua một đội hạng dưới rõ ràng chẳng mấy vui vẻ gì. Tuy nhiên trong từng hoàn cảnh nhất định, một trận thua đôi khi cũng có ý nghĩa của riêng nó.

Trung vệ ghi bàn thắng quý như vàng giúp ĐT nữ Việt Nam dự World Cup đi xe ôm về sau khi nhận giải thưởng lớn

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm