Phật Tổ 'Tây du ký' U90 vẫn đắt show, kiếm bộn tiền nhờ đi diễn hội chợ, tuổi xế chiều chăm đi từ thiện, sống hạnh phúc cùng người vợ tào khang

14/12/2022 15:28 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sau 36 năm, "Phật Tổ" Tây Du Ký 1986 Chu Long Quảng ở tuổi bát tuần vẫn kiếm được nhiều tiền nhờ tái hiện vai diễn trong các sự kiện thương mại.

Tây Du Ký 1986 của đạo diễn Dương Khiết là bom tấn truyền hình Trung Quốc, từng "oanh tạc" màn ảnh nhỏ Châu Á trong nhiều năm. Bên cạnh dàn diễn viên chính nổi tiếng như Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Mã Đức Hoa, Trì Trọng Thụy…thì tuyến diễn viên phụ cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Một trong số đó có nhân vật Phật Tổ Như Lai do diễn viên gạo cội Chu Long Quảng đảm nhận. 

Không chỉ tạo nên một phiên bản Phật Tổ thành công nhất trên màn ảnh mà ngay cả ngoài đời, nam diễn viên vẫn được người dân xem là "Phật sống" vì diện mạo và tấm lòng từ bi, bác ái của ông cũng hệt như Đức Phật. 

Sinh ra để tạo nên vai diễn kinh điển

Từ trước đến nay đã có rất nhiều diễn viên vào vai Phật Tổ trên màn ảnh Hoa ngữ, thế nhưng có lẽ, màn hóa thân của nam diễn viên Chu Long Quảng trong Tây Du Ký 1986 là chân thực và có linh khí nhất. Từ gương mặt, ánh mắt, cử chỉ đến giọng nói, tất cả những gì diễn viên gạo cội này thể hiện đã tạo nên một Phật Tổ kinh điển, quá giống với những gì mà khán giả tưởng tượng về Đức Phật.

Phật Tổ 'Tây du ký' U90 vẫn đắt show, kiếm bộn tiền nhờ đi diễn hội chợ, tuổi xế chiều chăm đi từ thiện, sống hạnh phúc cùng người vợ tào khang - Ảnh 1.

Ảnh Sohu

Cũng bởi vậy mà đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi Tây Du Ký 1986 ra mắt, nam diễn viên Chu Long Quảng vẫn được nhiều người dân bái lạy khi gặp ngoài đời. Thậm chí, nhiều người còn treo hình ảnh trong phim của ông trong nhà và xem đó là hình ảnh của một vị Phật thực sự. Chia sẻ về vai diễn kinh điển này, nam diễn viên cho biết cơ duyên để ông trở thành "Phật Tổ" cũng rất tình cờ.

Theo Sohu, trước ông, đạo diễn Dương Khiết đã xem xét 16 diễn viên khác nhưng không ai phù hợp. Đến khi gặp Chu Long Quảng, bà mới tin đây là lựa chọn đúng đắn. Ban đầu, nam diễn viên từ chối vì sợ phải đóng vai yêu quái nhưng sau đó lại nhận lời vì được nữ đạo diễn hứa giao cho ông vai thần tiên. Sau khi nhìn thấy nam diễn viên được hóa trang, đôi mắt của đạo diễn Dương Khiết sáng lên và nói: "Phật Tổ Như Lai đây rồi!".

Tuy lo lắng vì chưa từng thể hiện qua nhân vật này bao giờ, nhưng sau khi được đạo diễn và đoàn làm phim động viên, diễn viên Chu Long Quảng đã cố gắng thể hiện thật tốt. Để có được vai diễn thành công, ông đã vào chùa để nghiên cứu cách thể hiện thần thái của nhân vật rất kỹ lưỡng. 

Phật Tổ 'Tây du ký' U90 vẫn đắt show, kiếm bộn tiền nhờ đi diễn hội chợ, tuổi xế chiều chăm đi từ thiện, sống hạnh phúc cùng người vợ tào khang - Ảnh 2.

Ảnh Sohu

Khi bộ phim lên sóng, hầu hết khán giả đều cho rằng Chu Long Quảng dường như được sinh ra cho vai diễn này. Vào thời điểm đó, cách diễn của ông khiến mọi người đều nghĩ rằng Chu Long Quảng là Như Lai, và Như Lai là Chu Long Quảng. Thậm chí theo Sina, một số công ty chuyên về điêu khắc tượng đã lấy hình mẫu của ông trong vai diễn này để tạc tượng Phật Tổ và thờ ở các Đền, Chùa.

Sau vai diễn kinh điển này, Chu Long Quảng tham gia một số dự án phim ảnh khác rồi nghỉ hưu ở tuổi 60. Trước đó, ngoài là diễn viên nổi tiếng, ông còn tham gia công tác giảng dạy tại Học viện Điện ảnh Truyền hình Bắc Kinh. 

Ngoài 80 tuổi vẫn "chạy show", sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Dù năm nay đã bước sang tuổi 83 nhưng nam diễn viên gạo cội vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Gần đây nhất, hình ảnh Chu Long Quảng nói chuyện vui vẻ với bạn bè được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân cư mạng Trung Quốc vô cùng thích thú. Ở tuổi bát tuần, ngoại hình của Chu Long Quảng đã ghi đậm dấu ấn thời gian, tóc ông bạc trắng, thân hình mập mạp và lưng hơi còng. Tuy nhiên, thần thái của vị "Phật Tổ" ngày nào vẫn vậy. 

Phật Tổ 'Tây du ký' U90 vẫn đắt show, kiếm bộn tiền nhờ đi diễn hội chợ, tuổi xế chiều chăm đi từ thiện, sống hạnh phúc cùng người vợ tào khang - Ảnh 3.

Ảnh Sohu

Trước đó vào năm 2021, đoạn video diễn viên Chu Quảng Long hóa thân Phật Tổ Như Lai trong một sự kiện thương mại cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo Sohu, hiện tại dù đã về hưu song nam diễn viên gạo cội Chu Long Quảng vẫn thường xuyên tham gia một số hoạt động thương mại. Nhờ vai diễn này, ông vẫn kiếm được nhiều tiền sau 36 năm Tây Du Ký lên sống.

Phật Tổ 'Tây du ký' U90 vẫn đắt show, kiếm bộn tiền nhờ đi diễn hội chợ, tuổi xế chiều chăm đi từ thiện, sống hạnh phúc cùng người vợ tào khang - Ảnh 4.

Ảnh Sohu

Nhiều người bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên, song Chu Long Quảng chia sẻ rằng ở độ tuổi hiện cơ hội diễn xuất rất ít, ông vẫn sẽ nhận đóng vai Phật Như Lai tại các buổi biểu diễn thương mại để thỏa đam mê với nghề cũng như có thể tái diễn lại một phần ký ức xưa cho quý vị khán giả.

Phật Tổ 'Tây du ký' U90 vẫn đắt show, kiếm bộn tiền nhờ đi diễn hội chợ, tuổi xế chiều chăm đi từ thiện, sống hạnh phúc cùng người vợ tào khang - Ảnh 5.

Ảnh Sohu

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Chu Long Quảng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc và tấm lòng cao cả. Kết hôn với bà xã Ngô Huệ Phương khi bước sang tuổi 35, đến nay, cuộc sống gia đình của ông cũng vô cùng viên mãn với 3 cô con gái xinh đẹp. Lúc rảnh rỗi, nam diễn viên vẫn thường tụ tập với bạn bè trong giới nghệ sĩ để đàm đạo chuyện đời hay đi dạo phố ngắm cảnh.

Ngoài ra, Chu Long Quảng cũng thường xuyên làm từ thiện, hết lòng giúp đỡ người nghèo và xem đó là niềm vui giản đơn ở tuổi già. Ngoại hình và những nghĩa cử cao đẹp của ông khiến mọi người đều cho rằng ông chính là một vị phật thực sự.

Ánh Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm