Phát hiện, ngăn chặn và tiếp nhận trên 100 công dân xuất, nhập cảnh trái phép

28/08/2022 19:26 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 28/8, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn 38 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới và tiếp nhận 67 trường hợp khác do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu.

Khởi tố, bắt 2 bị can vụ 40 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Khởi tố, bắt 2 bị can vụ 40 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh.

Cụ thể, sáng 28/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới đã phát hiện, ngăn chặn 24 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước qua khu vực Mốc 797 và 798. 

Chú thích ảnh
Các công dân do Đồn Biên phòng Ngọc Chung phát hiện, bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Tại Lối mở Nà Đoỏng, Cửa khẩu Trà Lĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã tiến hành thủ tục tiếp nhận 22 công dân Việt Nam do Đội Quản lý biên giới thành phố Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả

Cùng ngày, tại Cửa khẩu Sóc Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang cũng đã tiến hành thủ tục tiếp nhận 45 công dân Việt Nam do Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Mãng, Nà Po, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. 

Các công dân trên đều đã xuất cảnh trái phép từ năm 2019-2020. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, một số công dân bị bắt giữ, còn một số công dân tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, hướng dẫn các công dân trở về các địa phương.

Chu Hiệu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm