HighTech

Pháp đưa AI vào chương trình phổ thông từ năm 2027

20/06/2026 14:34 GMT+7 Google News

Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy chính thức ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2027, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghệ và tăng cường chủ quyền số.

Ngày 19/6, tại Triển lãm công nghệ VivaTech ở Paris, Thủ tướng Sébastien Lecornu thông báo toàn bộ học sinh lớp 10 sẽ được học 1 giờ về AI mỗi tuần. Nội dung này sẽ được tích hợp vào môn Khoa học và Công nghệ số.

Trên mạng xã hội X, ông Lecornu nhấn mạnh không thể để cả một thế hệ tiếp cận AI mà không được trang bị kiến thức để hiểu và làm chủ công nghệ này. Theo ông, nhà trường cần giúp học sinh nắm được cách vận hành của các mô hình AI, các lĩnh vực ứng dụng, những vấn đề về đạo đức, chủ quyền số cũng như khả năng nhận diện thông tin sai lệch trên môi trường trực tuyến.

Trí tuệ nhân tạo: Pháp đưa AI vào chương trình phổ thông từ năm 2027 - Ảnh 1.

Học sinh lớp 10 sẽ được học 1 giờ về AI mỗi tuần

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp Edouard Geffray cho biết đây sẽ là lần đầu tiên tất cả học sinh năm đầu trung học phổ thông tại Pháp được tiếp cận một chương trình giảng dạy thường xuyên và chuyên biệt về AI.

Kế hoạch mới được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực đưa AI vào trường học. Tháng 2/2025, khi còn giữ cương vị Bộ trưởng Giáo dục, bà Élisabeth Borne từng công bố chương trình đào tạo trực tuyến về AI dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó có các buổi học bắt buộc đối với học sinh lớp 8 và lớp 10 từ năm học 2025.

Tuy nhiên, theo các tổ chức công đoàn giáo dục, chương trình này mới chỉ được triển khai ở mức hạn chế. Bà Sophie Vénétitay, Tổng Thư ký Công đoàn Giáo viên Trung học SNES-FSU, cho rằng việc giúp học sinh hiểu và sử dụng AI một cách có trách nhiệm là cần thiết, nhưng lưu ý nhà trường cũng phải tránh làm gia tăng tình trạng học sinh tiếp xúc quá nhiều với các công cụ số.

Thủ tướng Lecornu khẳng định việc đào tạo về AI không mâu thuẫn với các nỗ lực hạn chế thời gian sử dụng màn hình của thanh thiếu niên. Ông cho rằng giáo dục AI, cũng như dự án cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đều hướng tới mục tiêu xây dựng một thế hệ công dân có tư duy độc lập, tự chủ trong môi trường số.

Thông báo về giảng dạy AI được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Pháp đang tăng tốc đầu tư cho lĩnh vực công nghệ chiến lược này. Trước khi VivaTech khai mạc, Thủ tướng Lecornu đã công bố khoản đầu tư bổ sung 655 triệu euro (756 triệu USD) cho AI, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xây dựng năng lực công nghệ độc lập hơn cho Pháp.

Việc đưa AI vào chương trình phổ thông cho thấy Paris đang chuyển từ cách tiếp cận khuyến khích tìm hiểu công nghệ sang đào tạo bài bản và lâu dài, nhằm chuẩn bị cho thế hệ lao động tương lai trong một nền kinh tế ngày càng chịu tác động sâu sắc của AI.

Hữu Chiến/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm