Peru trưng bày tấm vải liệm thời tiền Inca

18/06/2014 11:07 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được Thụy Điển trao trả, tấm vải liệm cổ có niên đại 2000 năm tuổi từ thời tiền Inca, đã được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ, Nhân loại học và Lịch sử ở Lima, Peru.

Tấm vải liệm này được mô tả là một tác phẩm độc đáo có màu sắc sặc sỡ, với 32 ô hình trang trí đẹp mắt. Nó bị một nhà ngoại giao Thụy Điển đưa trái phép về nước cách đây 80 năm.



Các chuyên gia tin rằng các ô hình trang trí trong tấm vải liệm mang chức năng như một cuốn lịch, giúp ích cho hoạt động trồng trọt.

Tấm vải liệm là một trong 4 sản phẩm dệt Paracas cổ, được Thụy Điển trao trả theo hiệp ước ký kết giữa 2 chính phủ. 85 tấm vải dệt khác nhiều khả năng được trao trả vào năm 2011.

Các tấm vải dệt này được sản xuất bởi người dân sống dưới nền văn minh Inca, từng phát triển rất thịnh vượng ở bán đảo Paracas thuộc Tây Nam Peru hiện nay.  

                            Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm