Perez tái đắc cử, Real Madrid sẽ lại có những 'siêu sao mới'?

20/06/2017 12:52 GMT+7 | Real Madrid

(Bold) – Điều gì sẽ diễn ra sau khi Florentino Perez tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid? Lịch sử chỉ ra rằng đó sẽ là thời điểm để một (hoặc vài) galactico nữa đặt chân xuống Santiago Bernabeu.

Với việc không có một ứng viên nào tham gia tranh cử, trong khi thời hạn cuối cùng là Chủ nhật tuần này, Florentino Perez coi như đã tái đắc cử chức vụ chủ tịch Real Madrid, và sẽ làm việc đến năm 2021. Nhiệm vụ đầu tiên của vị chủ tịch 70 tuổi này sau khi tái đắc cử sẽ là một cuộc nói chuyện quan trọng với Cristiano Ronaldo về tương lai, cũng như về cáo buộc trốn thuế của anh.

Bên cạnh đó, việc Perez tái đắc cử cũng là dấu hiệu cho thấy những gương mặt mới có thể cập bến Bernabeu. Thực tế, kể từ lần đầu giữ chức chủ tịch Real Madrid năm 2000, nhiệm kỳ nào, Perez cũng mang về những bản hợp đồng galacticos thực sự ở mỗi nhiệm kỳ 4 năm mà ông đảm nhiệm.

Dưới đây là những thống kê từ lịch sử, chứng minh rõ điều đó.

Hè 2000

Chú thích ảnh
Figo (số 10), viên gạch đầu tiên cho đế chế Perez

Sau khi lần đầu tiên đắc cử chức chủ tịch Real, Perez khiến châu Âu rúng động bởi thương vụ đưa Luis Figo về từ kình địch Barcelona, với giá kỷ lục bấy giờ là 54 triệu bảng. Trong mùa giải đầu tiên, Figo ngay lập tức giúp Real vô địch La Liga.

Cùng với việc mua Figo, Perez còn mang về Claude Makelele và Albert Celades từ Celta Vigo, Flavio Conceicao từ Deportivo, Pedro Munitis từ Racing Santander, Cesar Sanchez từ Real Valladolid, và Santiago Solari từ Atletico Madrid. Tổng số tiền chi cho chuyển nhượng năm đó vượt mốc 100 triệu bảng.

Hè 2004

Chú thích ảnh
Michael Owen (phải)

Sau khi tái đắc cử chức chủ tịch Real năm 2004, Perez chi 8 triệu bảng cho Quả bóng vàng châu Âu 2001 Michael Owen từ Liverpool. Và anh là galactico cuối cùng trong đội hình đã có Zinedine Zidane, David Beckham, Figo, Ronaldo, và Raul Gonzalez. Ngoài ra, Perez còn mang về hai trung vệ Walter Samuel và Jonathan Woodgate từ Roma và Newcastle.

Hè 2009

Chú thích ảnh
Ronaldo đến Real với giá  80 triệu bảng
Florentino Perez phá vỡ sự im lặng trước tin đồn Ronaldo đòi ra đi

Florentino Perez phá vỡ sự im lặng trước tin đồn Ronaldo đòi ra đi

Chủ tịch Florentino Perez khẳng định Ronaldo sẽ được tự do gia nhập Man United nếu Quỷ đỏ trả đủ 880 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng.

Florentino Perez phá vỡ sự im lặng trước tin đồn Ronaldo đòi ra đi

Florentino Perez phá vỡ sự im lặng trước tin đồn Ronaldo đòi ra đi

Chủ tịch Florentino Perez khẳng định Ronaldo sẽ được tự do gia nhập Man United nếu Quỷ đỏ trả đủ 880 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng.

Ba năm sau khi từ chức, Perez lại tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid, và ông bắt đầu xây dựng một Dải thiên hà mới, bằng cách chi tiền rất đậm. Cristiano Ronaldo dĩ nhiên là tâm điểm của sự chú ý khi chuyển từ Man United tới Real với giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng. Không những thế, họ còn bỏ 59 triệu bảng để chiêu mộ Kaka từ AC Milan và 30 triệu bảng.

Cơn nghiện mua sắm của Perez chưa dừng lại ở đó. Lần lượt Xabi Alonso, Raul Albiol, Alvaro Arbeloa, và Esteban Granero cập bến, với tổng chi phí lên tới hơn 200 triệu bảng.

Hè 2013

 

Chú thích ảnh
Bale lập kỷ lục về chuyển nhượng với giá 86 triệu bảng

Perez đánh dấu nhiệm kỳ thứ tư của mình trên cương vị chủ tịch Real Madrid bằng việc thay HLV Jose Mourinho bằng Carlo Ancelotti, và tiếp tục một mùa hè chi tiêu mạnh mẽ.

Gareth Bale cập bến từ Tottenham với giá 86 triệu bảng – thiết lập một kỷ lục thế giới mới về giá chuyển nhượng. Ngoài ra còn có Asier Illaramendi từ Real Sociedad, Isco từ Malaga, Casemiro từ Porto và Dani Caravajal từ Bayer Leverkusen. Perez cũng kiếm lại tiền bằng việc bán Mesut Oezil cho Arsenal, và Gonzalo Higuain, Raul Albiol, Jose Callejon cho Napoli.

Hè 2017

Chú thích ảnh
Mbappe sẽ là người kế tục hoàn hảo của Benzema?

Tương lai của Ronaldo đang là đề tài tốn nhiều giấy mực ở Madrid, nhưng cho dù anh ở lại, hay ra đi, thì Perez có thể sẽ chiêu mộ ít nhất một bản hợp đồng bom tấn nữa, để tạo dựng nền tảng cho một Dải thiên hà mới.

Kylian Mbappe được xem là cái tên có khả năng đến Real Madrid cao nhất. Tài năng trẻ này từng quả quyết với Marca rằng, nếu rời Monaco, anh chỉ thích tới Real. PSG, Man United, City, Arsenal và Liverpool đều muốn có Mbappe, người được định giá hơn 100 triệu bảng.

Trước đó, Madrid đã đạt thỏa thuận chi 40 triệu bảng cho thần đồng 16 tuổi Vinicius Junior, người sẽ tới Bernabeu vào năm 20-19. Bên cạnh đó, họ vẫn liên hệ với những ngôi sao lớn khác như David de Gea, Gianluigi Donnarumma và Eden Hazard.

Một mùa hè bận rộn cho Perez, và Madrid.

Màn trình diễn của Mbappe trong trận gặp Man City ở Champions League

Tuấn Cương
Theo Sky Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm